Vũ Quang nuôi thí điểm hơn 13.600 con cá giống trong lòng hồ Ngàn Trươi

(Baohatinh.vn) - Mô hình thí điểm nuôi cá lồng trên hồ Ngàn Trươi (Vũ Quang - Hà Tĩnh) nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế, sử dụng hiệu quả mặt nước lòng hồ vào phát triển nuôi trồng thủy sản.

Vũ Quang nuôi thí điểm hơn 13.600 con cá giống trong lòng hồ Ngàn Trươi

Sáng nay (13/10), UBND huyện Vũ Quang tổ chức lễ thả cá thực hiện mô hình thí điểm nuôi cá lồng bè trong lòng hồ Ngàn Trươi. Dự buổi lễ có Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn và các sở, ban, ngành.

Vũ Quang nuôi thí điểm hơn 13.600 con cá giống trong lòng hồ Ngàn Trươi

Mô hình thí điểm nuôi cá lồng bè trong lòng hồ Ngàn Trươi có vị trí cách đập chính khoảng 2 km, nằm trong vịnh nhỏ, có quy mô 4 ha với 14 lồng nuôi (3 lồng nuôi cá lăng, 3 lồng cá leo, 2 lồng cá trắm giòn, 2 lồng cá chép giòn, 4 lồng cá diêu hồng) do HTX Dịch vụ Nông lâm thủy sản Vũ Quang thực hiện. Tổng kinh phí đầu tư mô hình hơn 1,3 tỷ đồng, trong đó huyện hỗ trợ gần 300 triệu đồng,

Vũ Quang nuôi thí điểm hơn 13.600 con cá giống trong lòng hồ Ngàn Trươi

Tại buổi lễ, hơn 13.600 con cá giống tương đương với 2,5 tấn đã được thả xuống các lồng nuôi.

Vũ Quang nuôi thí điểm hơn 13.600 con cá giống trong lòng hồ Ngàn Trươi

Với phương châm giảm tối đa chi phí nuôi và bảo vệ môi trường nước nên nguồn thức ăn chủ yếu là tận dụng nguồn cá tạp tại lòng hồ và 1 phần thức ăn viên tổng hợp, đậu tằm (dành cho cá chép giòn, trắm giòn).

Vũ Quang nuôi thí điểm hơn 13.600 con cá giống trong lòng hồ Ngàn Trươi

Được biết, đây là mô hình nuôi thí điểm đầu tiên trên địa bàn huyện, lợi nhuận dự kiến thu được lứa nuôi đầu tiên đạt khoảng 460 triệu đồng.

Tại lễ thả cá, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn yêu cầu HTX cam kết thực hiện đúng phương án mô hình (về quy mô, chủng loại giống cá nuôi, thức ăn...); thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ môi trường, thường xuyên theo dõi và báo cáo kịp thời về UBND huyện khi có diễn biến bất thường về môi trường nước và các điều kiện bất thường khác.

Phòng NN&PTNT, Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Vũ Quang chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi quy trình, kỹ thuật, hướng dẫn giúp đỡ HTX thực hiện đúng phương án và quy trình kỹ thuật; tổ chức hội thảo đánh giá kết quả mô hình, rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình khi thành công.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast