Trang trọng Lễ khánh đản chùa Hương Tích

(Baohatinh.vn) - Hằng năm, lễ chính chùa Hương Tích (Can Lộc - Hà Tĩnh) được tổ chức định kì vào ngày 18/2 (âm lịch) gắn liền với ngày khánh đản Quán thế âm Bồ tát

Sáng 9/3 (tức ngày 18/2 năm Quý Mão), UBND huyện Can Lộc long trọng tổ chức lễ mừng khánh đản Quán thế âm Bồ tát và chính lễ chùa Hương Tích.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, lãnh đạo UBND huyện Can Lộc cùng đông đảo tăng ni, phật tử và hàng nghìn du khách tham dự buổi lễ.

Trang trọng Lễ khánh đản chùa Hương Tích

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, lãnh đạo UBND huyện Can Lộc cùng đông đảo tăng ni, phật tử dâng hương tại lễ mừng khánh đản ở chùa Hương Tích.

Hằng năm, lễ chính chùa Hương Tích được tổ chức định kì vào ngày 18/2 (âm lịch), gắn liền với ngày khánh đản Quán thế âm Bồ tát, hiện thân qua đức hiếu thuận và tấm lòng từ bi, hỉ xả của nàng công chúa Diệu Thiện - con gái út Vua Sở Trang Vương.

Trang trọng Lễ khánh đản chùa Hương Tích

Tiết mục văn nghệ tại lễ khánh đản.

Đây là nghi lễ quan trọng nằm trong chuỗi hoạt động lễ hội nhằm mục tiêu thu hút đông đảo du khách đến với chùa Hương Tích, hướng theo dấu chân của Phật tích về với cõi linh thiêng, dâng nén hương thơm, cầu chúc quốc thái, dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, một năm bình an, thanh thản, gia đình yên ấm.

Trang trọng Lễ khánh đản chùa Hương Tích

Các đại biểu tham dự chính lễ.

Sau 3 năm tạm hoãn do đại dịch COVID-19 (chỉ tổ chức phần lễ nội bộ từ năm 2020), nghi lễ được tiến hành trở lại nhằm khởi động chuỗi hoạt động lễ hội đầu năm, thu hút khách du lịch thập phương.

Cùng với lễ mừng khánh đản Quán thế âm Bồ tát, Ban Tổ chức lễ hội còn tổ chức các tiết mục văn nghệ nhằm tôn vinh những nét đẹp văn hóa truyền thống.

Trang trọng Lễ khánh đản chùa Hương Tích

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Võ Hồng Hải cùng lãnh đạo UBND huyện Can Lộc thực hiện lễ phóng sinh.

Được biết, từ đầu năm đến nay, chùa Hương Tích đã đón hơn 90.000 lượt khách tham quan.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho du khách và đẩy mạnh hoạt động du lịch tại chùa Hương Tích, đầu năm 2023, UBND huyện Can Lộc đã phối hợp với Công ty cổ phần Quy hoạch Hà Nội xây dựng Đề án tổng thể quản lý đầu tư khai thác và phát triển dịch vụ du lịch chùa Hương Tích.

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast