Ổn định sản xuất vùng nước ngọt, Hà Tĩnh thu hơn 9.200 tấn thủy sản

(Baohatinh.vn) - Các địa phương ở Hà Tĩnh đã chú trọng phát huy lợi thế hồ đập, sông suối, ao hồ để nuôi, đánh bắt các loại cá, tôm... với sản lượng đạt hơn 9.200 tấn tính đến thời điểm hiện tại của năm 2023.

Ổn định sản xuất vùng nước ngọt, Hà Tĩnh thu hơn 9.200 tấn thủy sản

Mô hình nuôi cá lồng bè cho thu nhập cao trong lòng hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang của ông Ngô Văn Minh (thị trấn Vũ Quang).

Tận dụng lợi thế mặt hồ Ngàn Trươi – Cẩm Trang rộng lớn, chất lượng nước tốt, cách đây 3 năm, ông Ngô Văn Minh ở tổ dân phố 4, thị trấn Vũ Quang (huyện Vũ Quang) đã mạnh dạn đầu tư gần 1 tỷ đồng để nuôi cá lồng bè. Mô hình của ông chủ yếu nuôi cá leo, cá trắm, cá chép trong 14 lồng nhựa, hằng ngày cho ăn bằng nguồn tôm, cá nhỏ đánh bắt ngoài tự nhiên và bổ sung bằng thức ăn công nghiệp.

Ông Minh chia sẻ: “Mỗi năm, tôi thả nuôi 2 lứa cá trắm và cá chép, 1 lứa cá lăng. Mỗi lứa từ 500 – 2.000 con cá giống (tùy loại cá) trong 1 lồng bè thể tích 120 m3. Khi xuất bán, mỗi lồng có sản lượng khoảng 1 tấn sản phẩm, được tiêu thụ ở thị trường cả trong và ngoài tỉnh. Nếu thuận lợi, trừ chi phí sản xuất, mỗi năm lãi từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng”.

Ổn định sản xuất vùng nước ngọt, Hà Tĩnh thu hơn 9.200 tấn thủy sản

Người dân Vũ Quang đánh bắt các loại cá nước ngọt quanh khe suối chảy ra lòng hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang.

Ông Lê Ngọc Trung - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vũ Quang thông tin: “Phát huy lợi thế vùng lòng hồ Ngàn Trươi – Cẩm Trang, 50 hộ dân trên địa bàn đã làm lồng bè nuôi cá lăng, cá leo, cá chép, cá trắm, cá mè... Các hộ này đã liên kết với nhau thành lập 1 HTX và 4 THT để thuận lợi cho sản xuất, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm thị trường, bảo vệ môi trường sản xuất. Để khuyến khích sản xuất, thị trấn đã có chính sách hỗ trợ 3 triệu đồng/lồng bè và luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con làm ăn”.

Với lợi thế có hồ chứa đa mục tiêu lớn thứ 3 toàn quốc và hệ thống đập thủy lợi, ao hồ tự nhiên, sông ngòi, khe suối dày đặc, những năm gần đây, Vũ Quang đã đẩy mạnh hoạt động nuôi, đánh bắt thủy sản. Hiện nay, cùng với sản lượng đánh bắt ngoài tự nhiên đạt khoảng 85 tấn/năm, huyện miền núi này còn duy trì 166 ha lồng nuôi, ao nuôi, cho sản lượng 144 tấn/năm; riêng từ đầu năm đến nay, nuôi được 108 tấn, khai thác được 65 tấn.

Ổn định sản xuất vùng nước ngọt, Hà Tĩnh thu hơn 9.200 tấn thủy sản

Người dân thị trấn Xuân An (Nghi Xuân) đánh bắt cá trên sông Lam.

Cùng với Vũ Quang, các địa phương khác trong toàn tỉnh cũng đã tận dụng các tiềm năng, lợi thế vốn có để duy trì sản lượng khai thác và đẩy mạnh hoạt động nuôi trồng vùng nước ngọt. Trong vùng nội địa ngày càng có nhiều mô hình nuôi thủy sản cho hiệu quả kinh tế cao, nuôi các đối tượng có giá trị kinh tế, góp phần giải quyết việc làm tại chỗ, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống cho hàng nghìn lao động.

Hoạt động phát triển nuôi trồng được các địa phương gắn liền với tái tạo, bảo vệ nguồn lợi thủy sản để tăng sản lượng khai thác; trong đó nổi bật nhất là: Thạch Hà, Lộc Hà, Nghi Xuân, Cẩm Xuyên...

Ông Nguyễn Đình Thành - Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Lộc Hà cho biết: "Ở địa phương hiện có 155 ha nuôi trồng thủy sản nước ngọt, mỗi năm cho sản lượng trên 120 tấn. Đối tượng nuôi chủ yếu là các loài cá truyền thống (trắm, trôi, mè, chép, rô phi, tôm càng xanh, ốc bươu...), hình thức nuôi chủ yếu là quảng canh và quảng canh cải tiến. Các địa phương nuôi nhiều là: Ích Hậu, Phù Lưu, Thạch Mỹ, Hồng Lộc, Tân Lộc...

Ngoài ra, khai thác vùng nước ngọt ở Lộc Hà mỗi năm cũng cho sản lượng khoảng 30 - 35 tấn tôm, cá các loại. Hoạt động này chủ yếu do các thuyền công suất nhỏ, thuyền không có động cơ hoặc đánh bắt thủ công thực hiện”.

Ổn định sản xuất vùng nước ngọt, Hà Tĩnh thu hơn 9.200 tấn thủy sản

Thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản ở hồ Kẻ Gỗ (Cẩm Xuyên).

Bà Nguyễn Thị Hoài Thúy - Trưởng phòng Quản lý nuôi trồng thủy sản (Chi cục Thủy sản) thông tin: “Cùng với hoạt động nuôi trồng vùng nước mặn lợ, khai thác biển thì hoạt động sản xuất ở vùng nội địa (nước ngọt) cũng luôn được ngành NN&PTNT, các địa phương, bà con quan tâm.

Năm 2022, ngoài khai thác được 4.840 tấn thủy sản, toàn tỉnh cũng đã nuôi 4.654 ha cá, tôm trong vùng nước ngọt, cho sản lượng đạt 6.862 tấn, mang về nguồn thu hàng trăm tỷ đồng. Đến thời điểm này của năm 2023, các địa phương đang duy trì nhịp độ sản xuất ổn định, thả giống nuôi 4.706 ha, cho sản lượng đạt 5.714 tấn và đánh bắt được 3.500 tấn”.

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Đọc thêm

 Hà Tĩnh phát triển vùng dứa nguyên liệu theo chuỗi liên kết bền vững

Hà Tĩnh phát triển vùng dứa nguyên liệu theo chuỗi liên kết bền vững

Hà Tĩnh đang tập trung phát triển các vùng nguyên liệu dứa theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với thị trường tiêu thụ ổn định. Đây được xem là hướng đi nhiều triển vọng, góp phần nâng cao giá trị sản xuất, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai của địa phương.
Hà Tĩnh chuẩn bị cho lộ trình triển khai nhật ký khai thác thủy sản điện tử trên tàu cá

Hà Tĩnh chuẩn bị cho lộ trình triển khai nhật ký khai thác thủy sản điện tử trên tàu cá

Hà Tĩnh đang chuẩn bị cho lộ trình triển khai nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook) trên tàu cá từ ngày 1/7/2026 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Một dư địa kinh tế khác ở Thiên Cầm

Một dư địa kinh tế khác ở Thiên Cầm

Không chỉ được biết đến là điểm du lịch biển nổi tiếng, những năm gần đây, xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh đang từng bước mở rộng dư địa phát triển kinh tế bằng nhiều mô hình chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân.
Khai thác có trách nhiệm vì một nghề cá bền vững

Khai thác có trách nhiệm vì một nghề cá bền vững

Tập trung phát huy nội lực cộng đồng ngư dân, nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đang được Hà Tĩnh xác định là những giải pháp căn cơ để phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm.
Giữ màu xanh trên những đồi chè

Giữ màu xanh trên những đồi chè

Người trồng chè ở Hà Tĩnh đang chủ động triển khai nhiều giải pháp như tưới nước, phủ gốc, giữ ẩm… nhằm giảm thiểu thiệt hại do khô hạn, giữ màu xanh vùng chè nguyên liệu.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!