Ông Trần Lưu Quang làm Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh

Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang, 58 tuổi, được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh thay ông Nguyễn Văn Nên.

Sáng 25/8, ông Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị, phân công ông Trần Lưu Quang, Uỷ viên Ban Bí thư khóa 13, giữ chức Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, thay ông Nguyễn Văn Nên vừa được phân công làm Thường trực tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 14.

Với quyết định này của Bộ Chính trị, ông Trần Lưu Quang lần thứ hai trở lại với TP Hồ Chí Minh, trước đó, ông từng giữ vị trí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2015-2020 trong hơn hai năm. Thời gian ông làm Phó Bí thư cũng là giai đoạn Covid-19 bùng phát ở thành phố.

Tân Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang tại lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị. Ảnh: Đình Văn
Tân Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang tại lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị. Ảnh: Đình Văn

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhận xét tân Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang là cán bộ được đào tạo bài bản, từng kinh qua nhiều vị trí ở trung ương và địa phương, trong đó có bí thư Tây Ninh, Hải Phòng và phó bí thư thường trực TP Hồ Chí Minh. Ông được đánh giá có năng lực, tư duy khoa học, sâu sát cơ sở.

Ông Tú kỳ vọng tân Bí thư sẽ kế thừa vai trò của ông Nguyễn Văn Nên, cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đưa TP Hồ Chí Minh phát triển thành siêu đô thị tài chính, công nghiệp, trung tâm kinh tế - văn hóa - khoa học công nghệ hàng đầu, hướng tới tầm vóc các thành phố lớn trên thế giới, nằm trong nhóm 100 đô thị thông minh, bền vững toàn cầu.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cho biết đây là trách nhiệm nặng nề, gắn với niềm tin và kỳ vọng lớn từ lãnh đạo, nhân dân và nhà đầu tư. Ông bày tỏ niềm vui khi trở lại thành phố sau hơn 4 năm, đồng thời chia sẻ sự trăn trở, lo lắng trước yêu cầu phát triển, đòi hỏi bộ máy chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

"Tôi có cơ hội trở lại để đồng hành cùng thành phố. Đây là niềm vui lớn của bản thân và gia đình. Niềm vui, vinh dự là có, song suy nghĩ lớn nhất của tôi lúc này là trăn trở và lo lắng", ông nói.

Ông kêu gọi cán bộ, lãnh đạo thành phố hãy đoàn kết, đừng nghĩ mình đến từ đâu, TP Hồ Chí Minhgốc hay Bình Dương, Vũng Tàu mà tất cả đang cùng chung không gian, cùng chung trách nhiệm với thành phố. Tân Bí thư khẳng định sẽ cụ thể hóa chỉ đạo thành chương trình hành động, thể hiện khát vọng chung và mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, góp ý để TP Hồ Chí Minh "vì cả nước, cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới".

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Lưu Quang (trái) và ông Nguyễn Văn Nên (phải), sáng 25/8. Ảnh: Đình Văn
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Lưu Quang (trái) và ông Nguyễn Văn Nên (phải), sáng 25/8. Ảnh: Đình Văn

Ông Trần Lưu Quang quê tỉnh Tây Ninh; là thạc sĩ quản lý công, kỹ sư cơ khí. Ông Quang có thời gian dài công tác tại tỉnh Tây Ninh, từng làm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh; Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Tháng 2/2019, ông Quang giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh và hơn hai năm sau được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Tháng 1/2023, tại kỳ họp bất thường lần 2, Quốc hội khóa 15 phê chuẩn bổ nhiệm ông giữ chức Phó Thủ tướng.

Tháng 8/2024, ông Trần Lưu Quang được Bộ Chính trị phân công giữ cương vị Trưởng ban Kinh tế Trung ương và được đổi tên thành Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào tháng 2 năm nay.

Theo phân công của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Văn Nên, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 14, tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP Hồ Chí Minh cho đến khi Đại hội Đảng diễn ra.

vnexpress.net

Đọc thêm

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài cuối): Để bộ máy mới tạo ra năng lực mới

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài cuối): Để bộ máy mới tạo ra năng lực mới

Quá trình vận hành bộ máy mới giúp Hà Tĩnh nhận diện rõ hơn những vấn đề đặt ra trong công tác cán bộ. Từ công tác tư tưởng, giao việc, chọn người đến rèn luyện, đánh giá cán bộ qua công việc, những bài học từ thực tiễn đang được đúc kết, cụ thể hóa thành các giải pháp căn cơ, hướng tới xây dựng đội ngũ đủ năng lực thực thi, đáp ứng yêu cầu quản trị trong giai đoạn mới.
Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 3): Chung sức lo việc lớn ở vùng kinh tế động lực

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 3): Chung sức lo việc lớn ở vùng kinh tế động lực

Chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành cũng là lúc Khu kinh tế Vũng Áng bước vào một nhịp phát triển mới. Những công trình, nhà máy gấp rút đẩy nhanh tiến độ; hàng nghìn héc-ta mặt bằng phải chuẩn bị, nhiều dự án lớn chờ quỹ đất, hạ tầng. Giữa nhịp chuyển động ấy, cán bộ các xã, phường phía Nam Hà Tĩnh vừa gỡ những “điểm nghẽn” trên các đại công trường, vừa góp phần mở không gian phát triển cho cực tăng trưởng của tỉnh.
 Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 2): Sát cánh cùng người dân kiến tạo những giá trị mới

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 2): Sát cánh cùng người dân kiến tạo những giá trị mới

Cùng với quá trình tổ chức lại bộ máy, một không gian phát triển mới đang mở ra trên nhiều vùng quê Hà Tĩnh. Những tiềm năng, lợi thế được nhìn nhận, tiếp cận trong một không gian mới và rộng lớn hơn. Ở đó, vai trò của đội ngũ cán bộ không chỉ dừng lại ở việc quản lý, điều hành, mà ngày càng rõ nét hơn ở khả năng nhận diện cơ hội, kết nối nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn và đồng hành cùng người dân tạo dựng những giá trị mới.
Giải quyết các vụ việc khách quan, toàn diện, đúng pháp luật

Giải quyết các vụ việc khách quan, toàn diện, đúng pháp luật

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị quá trình giải quyết các vụ việc phải bảo đảm khách quan, toàn diện, đúng pháp luật, có lý, có tình; kết quả phải được thông báo công khai, kịp thời cho công dân.
Đảm bảo tính đồng bộ và khả thi trong sửa đổi các luật lĩnh vực hình sự

Đảm bảo tính đồng bộ và khả thi trong sửa đổi các luật lĩnh vực hình sự

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 20/8, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tham gia thảo luận tại tổ số 9 cùng các Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu và TP Cần Thơ về 3 dự án luật: Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 8

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 8

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân; giải quyết kịp thời các nội dung thuộc thẩm quyền ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh tình trạng vượt cấp.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

Sau 35 năm tái lập tỉnh, Hà Tĩnh đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện; quy mô nền kinh tế không ngừng được mở rộng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

Từ năm 1976 đến năm 1991, tỉnh Hà Tĩnh hợp nhất với tỉnh Nghệ An thành tỉnh Nghệ Tĩnh. Trong 15 năm này, kinh tế - xã hội vùng Hà Tĩnh có những chuyển biến đáng kể, nhất là trong xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, văn hóa - xã hội.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!