"Tôi chắc chắn sẽ làm vậy", ông Trump trả lời trên Fox News ngày 16-5, khi được hỏi liệu có muốn gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một chuyến công du nước ngoài hay không.
Theo Hãng tin Bloomberg, trong cuộc phỏng vấn này, ông cũng nhấn mạnh quan hệ Mỹ - Trung là "quan trọng".
Ở nhiệm kỳ tổng thống Mỹ thứ hai, ông Trump đã nhiều lần bày tỏ mong muốn được đối thoại với ông Tập.
Hồi đầu tuần này, ông dự đoán hai bên có thể sẽ điện đàm, sau khi Mỹ - Trung đạt thỏa thuận tạm giảm thuế đối ứng lẫn nhau.
Theo thỏa thuận kéo dài 90 ngày đó, Mỹ giảm thuế với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc từ 145% còn 30%, trong khi Trung Quốc cũng hạ thuế với hàng hóa Mỹ từ 125% xuống 10%.
Dù thể hiện thiện chí muốn tiếp xúc với nhà lãnh đạo Trung Quốc, ông Trump vẫn mô tả chuyến công du mới đây đến Saudi Arabia, Qatar và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) là nhằm ngăn các nước này rơi vào quỹ đạo ảnh hưởng của Bắc Kinh.
"Họ tính nghiêng về Trung Quốc và điều đó sẽ không xảy ra", ông nói, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ 3 nước này trong tầm ảnh hưởng của Washington.
Trả lời kênh CNBC, đặc phái viên thương mại Trung Quốc Lý Thành Cương (Li Chenggang) mô tả đàm phán với Mỹ là "tốt", sau khi hai bên tiếp xúc cấp cao tại Thụy Sĩ hôm 12-5.
Ông cũng nói rằng ông không có thông tin về việc liệu có cuộc gặp hay điện đàm giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình hay không.
Giới phân tích cho rằng việc hai nhà lãnh đạo tiếp xúc trực tiếp có thể cho thấy tiến triển thực chất hơn trong đàm phán.