107 năm tù cho các tội phạm giết người

Ngày 16-1, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên toà xét xử sư thẩm công khai vụ án hình sự: Phạm Văn Thái và đồng bọn phạm các tội “Giết người”, “Cố ý gây thương tích”…

Các tội phạm trước vành móng ngựa
Các tội phạm trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh: Tối 5-7-2011, Đinh Văn Khai (SN 1989 trú tại xã Kỳ Lạc, Kỳ Anh) và Hoàng Văn Cường (cùng xã) đi xem xiếc. Trong lúc xem xiếc, 2 bên xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau gây thương tích. Đến tối 6-7, trong lúc ngồi uống bia cùng nhóm thanh niên đều trú tại xã Kỳ Lạc gồm: Nguyễn Văn Thái (SN 1994), Nguyễn Văn Giản (SN 1990), Phan Ngọc Chuyển (SN 1993), Lê Đình Tư (SN 1989), Lê Văn Lưu (SN 1991), Nguyễn Bá Ngọc (SN 1993), Phùng Nam Quyền (SN 1992), Nguyễn Viết Dũng (SN 1993), Khai đã kể lại chuyện đánh nhau với Cường tối hôm trước. Sau khi nghe Khai kể, Nguyễn Văn Thái cầm dao chém vào cột nhà và nói: “Bây giờ đi đập chết Cường”. Cả bọn nhất trí và mang theo hung khí đến nhà Hoàng Văn Cường. Tại đây, Thái đã dùng dao đâm vào hông anh Cường và bị Cường chém 1 nhát vào mặt. Khi chị Trấn Thị Nguyên (vợ Cường) ôm Thái để can ngăn thì bị Thái chém 2 nhát vào tay. Cùng lúc, cả bọn xông vào nên anh Cường đã bỏ chạy. Sau đó, Giản, Lưu, Tư, Chuyển, Ngọc lấy xe máy chở Thái đến Trạm Y tế xã để băng bó vết thương. Tại đây, thấy anh Nguyễn Văn Trung (em rể Cường), Thái đã dùng dao đâm anh Trung bị thương.

Hậu quả của loạt hành vi phạm tội do Nguyễn Văn Thái và đồng bọn thực hiện đã làm anh Hoàng Văn Cường đã tử vong trên đường đi cấp cứu, chị Trần Thị Nguyên bị tổn hại sức khoẻ 15,52%, anh Nguyễn Văn Trung bị tổn hại sức khoẻ 4%.

Tại phiên toà, các bị cáo đã cúi đầu nhận tội. Xét hành vi phạm tội của các bị cáo, căn cứ vào các quy định của pháp luật, TAND tỉnh đã tuyên phạt: Nguyễn Văn Thái 18 năm tù với 2 tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”; Nguyễn Văn Giản 13 năm tù, Phan Ngọc Chuyên 13 năm tù, Lê Đình Tư 12 năm tù, Lê Văn Lưu 13 năm tù, Nguyễn bá Ngọc 12 năm tù, Đinh Văn Khai 12 năm tù, Phùng Nam Quyền 9 năm tù và Nguyễn Viết Dũng 5 năm tù cùng vị tội “Giết người”.

Tính chất hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Thái là đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, tính đến thời điểm phạm tội, Thái đang ở tuổi vị thành niên. Vì vậy theo quy định của pháp luật, Thái chỉ phải chịu mức án cao nhất là 18 năm tù. Bên cạnh đó, Nguyễn Viết Dũng cùng đang ở tuổi vị thành niên nên TAND tỉnh tuyên phạt 5 năm tù là đúng theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast