Công an xã mời trẻ vị thành niên “chưa ngoan” đến "nói chuyện"

(Baohatinh.vn) - Lo ngại về lứa tuổi học sinh vi phạm pháp luật, Công an xã Thạch Kênh (Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ ông bà, cha mẹ và các em để trao đổi, tuyên truyền pháp luật.

Ngày 13/4 vừa qua, Công an xã Thạch Kênh đã mời phụ huynh và 26 em đang tuổi vị thành niên (chủ yếu là học sinh) nhưng có biểu hiện “chưa ngoan” lên trụ sở Công an xã để trao đổi và tuyên truyền pháp luật. Tại đây, Công an xã Thạch Kênh đã mời các bậc phụ huynh bày tỏ băn khoăn của mình về những việc “chưa ngoan” của các em trong đời sống hằng ngày.

490764384-1183197819979848-1088089458393043919-n.jpg
Công an xã Thạch Kênh đã mời các cháu "chưa ngoan" và bậc phụ huynh đến trụ sở để trao đổi, giáo dục.

Là người thay vai trò của mẹ đơn thân trong chăm sóc, nuôi dạy em H.V.T (13 tuổi), bà T.T.T (SN 1954, ở thôn Tri Lễ) rất “đau đầu” vì không biết tìm cách nào để quản lý cháu nhằm phòng xa vi phạm pháp luật.

“Cháu đang ở với bà, nhưng bà nói thì không nghe lời. Rất nhiều hôm bảo cháu ở nhà nhưng chỉ thoáng chốc là đã đi chơi. Nhiều hôm bà và chị của cháu phải đạp xe đi tìm khắp thôn nhưng không thấy. Bất lực, bà phải dùng roi đánh để răn đe... nhưng cháu vẫn trốn đi bằng được” - bà T. thẳng thắn.

Bà T. chia sẻ: “Nếu sau này mẹ cháu có điều kiện đưa cháu đi thì tốt (mẹ đi làm ăn xa - PV) nhưng trước mắt nhờ các chú cán bộ Công an xã quan tâm, giúp đỡ để giáo dục cháu nên người, đừng lêu lổng, ham chơi, kẻo rồi vi phạm pháp luật”.

Cùng nỗi niềm như bà T., ông P.T.L (SN 1954, ở thôn Tri Lễ) rất buồn vì đứa cháu (14 tuổi) hay lêu lổng, nhiều hôm chơi cùng một số bạn xấu và thường điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi. Ông L. trình bày: “Đi học về, cháu thường đi chơi cùng một số bạn chưa tốt. Giờ nhờ các chú công an xã khuyên nhủ làm sao mà cháu đi học về là về nhà, không rủ nhau đi chơi và tụ tập, kẻo lỡ xảy ra chuyện không may”.

Để tổ chức cuộc gặp gỡ với phụ huynh và các em tuổi vị thành niên, trước đó, qua nắm bắt địa bàn và từ nguồn tin của người dân, các trường học, Công an xã đã nắm bắt cụ thể nhiều trường hợp các em độ tuổi học sinh THCS, THPT nhưng nhiều lúc “chưa ngoan”, có nhiều em vi phạm pháp luật như: điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi theo quy định; tụ tập tổ chức đua xe, lạng lách, đánh võng, thậm chí gây rối trật tự công cộng; trộm cắp vặt…

Công an xã Thạch Kênh mời các bị hại nhận lại tài sản bị 5 trộm nhí "khoắng" vào tháng 3/2025.

Công an xã Thạch Kênh mời các bị hại nhận lại tài sản bị 5 trộm nhí "khoắng" vào tháng 3/2025.

Trước cuộc gặp gỡ này ít ngày, Công an xã Thạch Kênh đã bắt vụ trộm 3 xe đạp do 5 em thực hiện gồm: Đ.D.S, L.Đ.Q.H, V.V.T, N.T.H (đều SN 2013) và P.Đ.T.Q (SN 2015). Làm việc với công an xã, các cháu khai nhận, từ năm 2023 đã thực hiện một số vụ trộm trên địa bàn một số thôn, sau đó bán lấy tiền phục vụ mục đích cá nhân.

Đại úy Nguyễn Chân Tiệp - Trưởng Công an xã Thạch Kênh cho hay: Vào khoảng giữa năm 2024, trên địa bàn tỉnh nói chung, địa bàn huyện Thạch Hà nói riêng có nhiều trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật về an ninh trật tự, an toàn giao thông. Trước tình hình đó, Công an xã rất lo lắng vì Thạch Kênh ở địa bàn giáp ranh huyện Can Lộc, có các tuyến đường trọng điểm đi qua, nhất là quốc lộ 1, từ đó đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó có việc mời các cháu và người thân lên gặp gỡ, trao đổi, giáo dục pháp luật. Cuộc gặp gỡ đầu tiên được tổ chức vào tháng 8/2024. Đến nay, ngoài việc gọi hỏi từng nhóm nhỏ khi có vụ việc, Công an xã gọi khoảng 400 lượt học sinh lên trụ sở để trao đổi, nắm bắt và yêu cầu các em ký cam kết không vi phạm pháp luật, trong đó có những cuộc gọi 120 cháu.

Trưởng Công an xã Thạch Kênh cũng cho hay: Qua nhiều lần tổ chức gặp gỡ, nắm bắt, Công an xã nhận diện trên địa bàn có hơn 30 cháu có tiềm ẩn liên quan đến an ninh trật tự, khoảng 40 trường hợp đã có vi phạm an toàn giao thông, trong đó có việc “nẹt pô”, chạy quá tốc độ, lạng lách… Hầu hết các cháu đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, trong đó có nhiều cháu bố mẹ đi làm ăn xa, bố mẹ ly hôn nên các cháu ở với ông bà.

bqbht_br_850.jpg
Cán bộ Công an xã Thạch Kênh đến tận hộ gia đình để tuyên truyền về đảm bảo an ninh trật tự.

Những nỗ lực của Công an xã Thạch Kênh trong giáo dục trẻ vị thành niên đã tạo nhiều hiệu ứng tích cực trong cộng đồng. Bà Nguyễn Thị Thanh (thôn Thượng Nguyên) cho hay: “Nhà tôi có đứa cháu rất nghiện chơi điện thoại và hay nghịch ngợm, dù chưa vi phạm pháp luật nhưng tôi rất lo lắng. Các chú công an đã gọi bà và cháu lên trao đổi, uốn nắn, từ đó cháu có nhiều chuyển biến rất tốt. Người dân trong thôn ai cũng nhận thấy các chú công an thân thiện, sâu sát và trách nhiệm”.

Theo đánh giá của ông Nguyễn Thiện Chung – Chủ tịch UBND xã Thạch Kênh, từ khi công an chính quy về xã, lực lượng này đã có nhiều cách làm sáng tạo, phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương, các nhà trường nắm bắt chính xác tình hình, đề ra những biện pháp ngăn ngừa, đấu tranh kịp thời với các hành vi vi phạm pháp luật. Đối với trẻ vị thành niên, Công an xã đã tập trung theo dõi, nắm chính xác từng đối tượng “chưa ngoan” để gọi hỏi, trao đổi mang tính răn đe, giáo dục pháp luật. Cách làm chủ động của Công an xã được các tầng lớp nhân dân, nhất là phụ huynh và các nhà trường đồng tình ủng hộ, giúp địa phương đảm bảo an ninh trật tự, tập trung chăm lo phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Đọc thêm

Triệt phá đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua Campuchia, khởi tố và bắt giam 41 đối tượng

Triệt phá đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua Campuchia, khởi tố và bắt giam 41 đối tượng

Các đối tượng xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ chuyên giải cứu nạn nhân bị kẹt ở Campuchia” nhằm thu hút sự chú ý và tin tưởng của cộng đồng. Chúng thường xuyên đăng tải các video dàn dựng cảnh giải cứu nghẹt thở nhưng thực chất đây là chiêu bài để tìm “khách hàng”.
Bà trùm ma tuý, giết người sa lưới sau gần 20 năm lẩn trốn tại Lào

Bà trùm ma tuý, giết người sa lưới sau gần 20 năm lẩn trốn tại Lào

Sau gần hai thập kỷ lẩn trốn tại Lào, thay tên đổi họ, phẫu thuật thẩm mỹ và tạo vỏ bọc doanh nhân, Nguyễn Thị Bé – đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người và mua bán trái phép chất ma túy đã bị lực lượng chức năng Việt Nam phối hợp với Công an Lào bắt giữ.
Khi công nghệ AI trở thành công cụ trục lợi

Khi công nghệ AI trở thành công cụ trục lợi

Không ít người sử dụng công cụ AI tạo sản phẩm đăng lên câu view để bán hàng, đặt ra thách thức mới về hành lang pháp lý và đạo đức trách nhiệm từ người dùng, ngay cả tại Hà Tĩnh.
Đánh sập đường dây lừa đảo 120 tỷ đồng ở Campuchia, Myanmar

Đánh sập đường dây lừa đảo 120 tỷ đồng ở Campuchia, Myanmar

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và nhiều địa phương đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng, bắt giữ 22 đối tượng. Đường dây này hoạt động từ khoảng tháng 5–6/2025, có tổ chức chặt chẽ, phân tầng rõ ràng, trải dài từ Myanmar, Campuchia đến Việt Nam.
Truy tố đối tượng tàng trữ hơn 15 gam ma túy

Truy tố đối tượng tàng trữ hơn 15 gam ma túy

Tàng trữ hơn 15 gam ma tuý, đối tượng Nguyễn Thế Hùng (SN 2006, trú tại phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) bị cơ quan chức năng ban hành cáo trạng truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.