75 tháng tù cho 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baohatinh.vn) - Tàng trữ trái phép chất ma túy để sử dụng, 2 đối tượng bị Toà án nhân dân huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tuyên phạt 75 tháng tù giam.

75 tháng tù cho 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 10/8, TAND huyện Nghi Xuân mở phiên toà xét xử 2 bị cáo Phan Xuân Cường và Trần Nam Thành ở huyện Nghi Xuân về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, vào khoảng 14 giờ ngày 9/01/2022, Phan Xuân Cường (SN 1998, ở thôn Hồng Mỹ, xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân) sang TP. Vinh (Nghệ An) mua ma túy đá của một người đàn ông không quen biết về sử dụng.

Đến 16 giờ ngày 13/1/2022, Cường gọi điện rủ Trần Nam Thành (SN 2002, ở thôn 1, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân) tìm địa điểm để cùng sử dụng.

Thành mang theo ma túy dạng hồng phiến đã mua trước đó đi đến nhà Cường. Tại đây, Cường đưa cho Thành một gói ma túy đá và hẹn gặp nhau ở xã Đan Trường để cùng sử dụng.

Tuy nhiên, khi đang đi trên đường thuộc thôn Song Giang, xã Đan Trường, Thành bị lực lượng Công an huyện Nghi Xuân bắt giữ.

75 tháng tù cho 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

2 bị cáo bị TAND huyện Nghi Xuân tuyên phạt 75 tháng tù giam

Khám xét trong người Thành, cơ quan chức năng thu được tổng khối lượng ma túy là 1,894 gam được giấu kín trong bao thuốc lá. Ngay sau đó, đối tượng Cường cũng bị bắt giữ.

Được biết, Phan Xuân Cường có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản (năm 2019) và tàng trữ trái phép chất ma túy (năm 2020), bị Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân tuyên phạt 22 tháng tù giam cho hai tội danh trên.

Xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân tuyên phạt bị cáo Phan Xuân Cường 60 tháng tù giam và Trần Nam Thành 15 tháng tù giam về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy .

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast