8 năm tù cho đối tượng côn đồ

Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa xét xử công khai phúc thẩm tuyên bị cáo Hoàng Đình Hảo (trú tại xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà) mức án 8 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Hoàng Đình Hảo bị bắt ngay sau khi gây án. Ảnh: Dantri.com.vn

Hoàng Đình Hảo bị bắt ngay sau khi gây án. Ảnh: Dantri.com.vn

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, vào lúc 19 giờ ngày 20/6/2013 Hoàng Đình Hảo đi xe qua ngõ nhà anh Hồ Phúc Chung, anh Chung không chịu tránh đường khiến hai người to tiếng với nhau.

Sau khi về nhà, Hảo lấy con dao chạy ra đâm anh Chung một nhát vào phía trái bụng khiến anh Chung rơi vào tình trạng hết sức nguy kịch. Qua giám định thương tật, anh Chung bị tổn hại sức khỏe 56,34%.

Trước đó, Tòa án Nhân dân huyện Lộc Hà đã xét xử sơ thẩm và tuyên bị cáo Hoàng Đình Hảo 8 năm tù giam.

Tại phiên phúc thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh đã y án 8 năm tù cho lối hành xử côn đồ của bị cáo Hoàn Đình Hảo.

Khuê Ngọc

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast