Bị bắt khi đang vận chuyển 2 tạ pháo hoa

(Baohatinh.vn) - Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa chủ trì phối hợp với Công an huyện Hương Khê bắt quả tang 1 đối tượng có hành vi tràng trữ, vận chuyển 200 kg pháo hoa nổ trái phép.

Vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 9/8, tại khu vực cầu Mạ Chớ, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, Đồn Biên phòng Bản Giàng và Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Công an huyện Hương Khê phát hiện, bắt quả tang đối tượng Trương Ngọc Thứ (SN 1985, trú thôn 5, xã Hương Liên, huyện Hương Khê) dùng xe ô tô vận chuyển số lượng lớn pháo nổ trái phép.

Bị bắt khi đang vận chuyển 2 tạ pháo hoa

Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng thu giữ 9 bao tải, bên trong chứa 169 hộp pháo hoa nổ, nhãn hiệu nước ngoài, tổng trọng lượng khoảng 200 kg (2 tạ).

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Trương Ngọc Thứ khai nhận nhận mua số pháo nổ trên của một người Lào ở khu vực biên giới mang về bán để kiếm lời. Hiện vụ việc đang được lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo pháp luật.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast