Buôn ma túy để thỏa mãn cơn nghiện và kiếm tiền tiêu xài

(Baohatinh.vn) - Chưa đầy 30 tuổi, Nguyễn Trọng Quyết (SN 1988, trú tổ dân phố 4, thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã sở hữu lý lịch dày đặc những “thành tích” bất hảo. Vào tù ra khám như cơm bữa nhưng dường như, lương tri trong Quyết đã “ngủ quên” từ rất lâu...

buon ma tuy de thoa man con nghien va kiem tien tieu xai

Bị cáo Nguyễn Trọng Quyết trước tòa

Trả lời câu hỏi: “Là đàn ông sức dài vai rộng, tại sao bị cáo không làm ăn lương thiện lại lệch đường vào buôn bán ma túy?” từ hội đồng xét xử (HĐXX), Nguyễn Trọng Quyết bao biện: “Do không được học hành đến nơi đến chốn nên bị cáo không hiểu biết pháp luật. Bị cáo không có nghề nghiệp ổn định, gia cảnh lại nghèo khó nên dễ bị kẻ xấu dụ dỗ, lợi dụng. Bị cáo buôn bán ma túy để thỏa mãn cơn nghiện của bản thân và kiếm thêm tiền lời trang trải cuộc sống (?!)”.

Bác bỏ lời nói của kẻ đứng trước vành móng ngựa, chủ tọa phiên tòa cho rằng, bị cáo đang kiếm cớ biện minh cho hành vi phạm pháp của bản thân, “Nhận thức được hoàn cảnh gia đình túng thiếu, thay vì cùng các thành viên chung tay gánh vác trách nhiệm, chia sẻ, động viên người thân cùng vượt qua khó khăn trong cuộc sống, bị cáo lại dấn sâu hơn vào con đường phạm pháp. Ở độ tuổi 30, lẽ ra bị cáo phải rút được bài học sau mỗi lần vấp ngã. Nhưng không, bị cáo làm vậy, không chỉ bất hiếu với cha mẹ, có lỗi với các anh chị em mà còn làm ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của một gia đình có công với cách mạng”.

Và 30 tháng tù giam về tội “buôn bán trái phép chất ma túy” là hình phạt HĐXX dành cho “con ngựa bất kham” Nguyễn Trọng Quyết.

buon ma tuy de thoa man con nghien va kiem tien tieu xai

Theo bản lý lịch được HĐXX công bố tại phiên tòa sơ thẩm, thì mới 15 tuổi, Nguyễn Trọng Quyết đã bị cưỡng chế đưa vào Trường Giáo dưỡng số 2 Bộ Công an (tháng 8/2003).

18 tuổi, với tội danh “cưỡng đoạt tài sản”, Quyết bị Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân xử phạt 24 tháng tù giam. Chưa kịp trở lại cuộc sống bình thường sau khi tái hòa nhập cộng đồng, gia đình Quyết đành bất lực khi “nghịch tử” tiếp tục bị Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân xử phạt 5 năm 6 tháng tù về tội “cố ý gây thương tích” vào tháng 11/2008.

Năm 2015, Quyết tiếp tục bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX Dĩ An (Bình Dương) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam về hành vi “vận chuyển trái phép chất ma túy”. Tuy nhiên, ngày 2/7/2015, Viện Kiểm sát nhân dân TX Dĩ An đã ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can, không phê chuẩn lệnh tạm giam vì chưa đủ chứng cứ.

Ngày 7/5/2017, Quyết lặn lội lên vùng núi phía Tây Nghệ An (thị trấn Hòa Bình, Tương Dương) mua 1 gói ma túy với giá 3 triệu đồng rồi về chia nhỏ bán cho các con nghiện khác trên địa bàn huyện Nghi Xuân để kiếm lời.

Khoảng 16h ngày 10/5/2017, tại nhà riêng của Quyết, lực lượng công an ập vào bắt quả tang đối tượng đang bán 0,0717g hêrôin cho Trần Văn Phong với giá 200.000 đồng. Khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm 1,8436g hêrôin. Tổng trọng lượng heroin Quyết mua về bán lại kiếm lời trong vụ án là 1,9153g.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast