Công an thị xã Kỳ Anh bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản

(Baohatinh.vn) - Ngày 25/04/2018, Công an thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh bắt giữ đối tượng Hoàng Xuân Phương (SN: 1999, trú tại khu TĐC Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh) đã có hành vi trộm cắp tài sản

cong an thi xa ky anh bat giu doi tuong trom cap tai san

Đối tượng Hoàng Xuân Phương cùng tang vật

Khoảng 08h ngày 22/04/2018, Công an phường Kỳ Trinh nhận được tin báo của trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh cơ sở 2 (phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về việc kẻ gian đột nhập vào văn phòng lấy đi một số tài sản. Ngay lập tức, Công an phường Kỳ Trinh đã đến hiện trường. Qua xác minh bước đầu cho thấy đối tượng dùng khò ga cầm tay khò cháy cửa nhựa và đột nhập vào văn phòng trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh cơ sở 2 lấy 02 CPU máy tính, đồng thời đột nhập phòng nội trú học sinh lấy 02 điện thoại di động.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến sáng ngày 25/04/2018, Công an phường Kỳ Trinh đã điều tra, xác minh 02 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Hoàng Xuân Phương (SN 1999) và Mai Thành Long (SN 2001) đều trú tại khu TĐC Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh. Bắt giữ đối tượng Phương, Công an phường Kỳ Trinh thu giữ 2 CPU máy tính để bàn (nhãn hiệu Dell), 2 điện thoại di động

Tại cơ quan Công an phường Kỳ Trinh, đối tượng Hoàng Xuân Phương khai nhận do thiếu tiền ăn chơi nên đã cùng với Mai Thành Long vào trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh cơ sở 2 để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Sau khi Phương bị bắt và dẫn về Công an huyện, Mai Thành Long cũng đã ra cơ quan công an đầu thú

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kỳ Anh đang tiến hành hoàn tất các thủ tục để xử lý đối tượng theo đúng pháp luật.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast