Đánh bạc dưới hình thức lô đề, 3 phụ nữ lĩnh án

(Baohatinh.vn) - Tòa án nhân dân huyện Can Lộc, Hà Tĩnh vừa tiến hành xét xử 3 đối tượng nữ về tội “đánh bạc”.

Đánh bạc dưới hình thức lô đề, 3 phụ nữ lĩnh án

3 bị cáo khai báo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, lợi dụng vào kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc hàng ngày nên Nguyễn Thị Kim Cúc (SN 1975, trú tại khối 7, thị trấn Nghèn, Can Lộc) đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề bất hợp pháp qua điện thoại và ghi bảng trực tiếp.

Biết Cúc thường ghi lô đề với hình thức như trên, trong 2 ngày (25-26/12/2017), Nguyễn Thị Mơ (SN 1990, trú tại khối 7, thị trấn Nghèn, Can Lộc) đã sử dụng điện thoại để nhắn tin các số lô, đề cho Cúc.

Theo đó, ngày 25/12/2017, Mơ chuyển cho Cúc tổng số tiền 7.142.000 đồng, khi có kết quả, Mơ đã trúng 110 điểm lô, tương ứng với số tiền 7.700.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Mơ và Cúc đánh bạc là 14.842.000 đồng. Số tiền trúng thưởng này Mơ lấy để chi tiêu cá nhân.

Ngày 26/12/2017, Mơ chuyển cho Cúc tổng số tiền 9.296.000 đồng để tiếp tục chơi lô, đề. Cũng trong ngày, Cúc còn nhận của Nguyễn Thị Hoa (SN 1961, trú tại khối 8, thị trấn Nghèn, Can Lộc) tổng cộng 10.110.000 đồng. Những số lô, đề trên là do Hoa ghi cho khách bằng cách sử dụng một tờ giấy lịch vạn niên đã qua sử dụng rồi sao chép lại đưa cho khách giữ để đổi thưởng.

Đến 18h cùng ngày, Hoa cầm bảng và tiền đã ghi được đưa cho Cúc để nhận tiền hoa hồng, với tỷ lệ Hoa được hưởng như sau: 1 điểm lô/20.000 được 8.000 đồng, đề và xiên 100.000 đồng được 20.000 đồng.

Ngoài ra, trong ngày 26/12 Cúc còn ghi số lô, số đề bất hợp pháp cho một số đối tượng trên địa bàn.

Đến khoảng 18h15’ ngày 26/12/2017, khi Cúc đang thực hiện hành vi chuyển tiếp tin nhắn từ số điện thoại của mình đến số khác tại nhà riêng thì bị Công an huyện Can Lộc bắt quả tang.

Công an thu giữ tại Cúc số tiền 2.750.000 đồng, 3 điện thoại di động, 1 tờ giấy lịch vạn niên đã qua sử dụng mặt sau có thống kê các số lô, số đề ngày 26/12/2017. Khi đó mới bắt đầu mở thưởng kết quả xổ số miền Bắc nên chưa xác định được thắng thua. Số tiền mà Cúc đã đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề trong ngày 26/12/2017 được xác định là 21.496.000 đồng, trong đó giữa Cúc và là 9.296000 đồng, Cúc và Hoa là 10.110.000 đồng, Cúc và hai đối tượng khác là 2.090.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền Cúc tham gia đánh bạc là 36.338.000 đồng.

Trong vụ án này, cả 3 đối tượng: Cúc, Hoa và Mơ đều tham gia đánh bạc với vai trò là người thực hành.

Tại phiên tòa, căn cứ vào lời khai của các đối tượng, cùng với các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Tòa án nhân dân huyện Can Lộc đã tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Cúc 18 tháng tù treo, Nguyễn Thị Mơ 15 tháng tù treo và Nguyễn Thị Hoa 8 tháng tù treo.

Chủ đề Đánh bạc ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast