Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11), các địa phương ở Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới các tầng lớp nhân dân.

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại Hà Tĩnh

UBND thị xã Hồng Lĩnh tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam vào sáng 1/11.

Sáng 1/11, Thường trực HĐND - UBND thị xã Hồng Lĩnh cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên chức UBND thị xã đã tham dự lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là Ngày Pháp luật Việt Nam).

Tại buổi lễ, UBND thị xã kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức chung tay thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam bằng những hành động thiết thực, cụ thể, góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống. Cùng đó, tích cực tuyên truyền, triển khai thi hành kịp thời, đầy đủ các luật, nghị quyết, các văn bản quy phạm pháp luật mới được thông qua.

Cũng trong ngày đầu tháng 11, tất cả các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã, các trường học trên địa bàn thị xã đã đồng loạt tổ chức lễ hưởng ứng.

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại Hà Tĩnh

Băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam được treo tại phường Bắc Hồng (thị xã Hồng Lĩnh).

Trưởng phòng Tư pháp thị xã Hồng Lĩnh Trần Xuân Thắng trao đổi: “Ngày 14/10, UBND thị xã ban hành kế hoạch số 131/KH-UBND về tổ chức hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật gắn với tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; triển khai tuyên truyền và hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu pháp luật; tổ chức các hoạt động truyền thông; tăng cường quán triệt, phổ biến các văn bản pháp luật đến cán bộ, Nhân dân”.

Tại huyện Thạch Hà, Ngày Pháp luật Việt Nam được các cơ quan, đơn vị và 22 xã, thị trấn triển khai có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị, phù hợp với từng ngành, đối tượng và địa bàn dân cư.

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại Hà Tĩnh

Trưởng phòng Tư pháp huyện Thạch Hà Lê Thị Phương Thanh tuyên truyền các văn bản pháp luật mới tại lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam do trường THCS Tô Hiến Thành (xã Lưu Vĩnh Sơn) tổ chức.

Theo Trưởng phòng Tư pháp huyện Lê Thị Phương Thanh, từ ngày 15/10 đến nay, huyện đã phối hợp với Ủy ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể để rà soát, phân nhóm đối tượng, từ đó đề xuất hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật phổ biến các nội dung phù hợp.

Tham gia hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật do Ủy ban MTTQ xã Việt Tiến và Hội LHPN xã phối hợp tổ chức, bà Nguyễn Thị Hằng (thôn Thống Nhất, xã Việt Tiến) chia sẻ: Ngoài việc treo băng rôn, khẩu hiệu tại trục đường lớn của xã nhằm tạo không khí sôi nổi, hướng tới Ngày Pháp luật Việt Nam, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được tích cực lồng ghép trong các buổi sinh hoạt tại thôn, tổ dân phố, trọng tâm là những văn bản pháp luật có liên quan mật thiết đến đời sống bà con như Luật Hôn nhân gia đình, Luật Trẻ em, Luật Đất đai”.

Theo đánh giá, năm nay, nhiều địa phương tại Thạch Hà đã triển khai sớm và hiệu quả chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam gồm các xã: Tượng Sơn, Tân Lâm Hương, Việt Tiến, Lưu Vĩnh Sơn…

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại Hà Tĩnh

Pano, áp phích hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam được các địa phương triển khai rộng rãi nhằm tạo sức lan tỏa (Trong ảnh: Pano có nội dung hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại địa bàn xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn).

Ngoài việc tổ chức các hội nghị tuyên truyền pháp luật về văn bản pháp luật quan trọng, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt trang trí pano, áp phích, treo khẩu hiệu tại các tuyến đường chính nhằm tạo không khí lan tỏa cho đợt sinh hoạt chính trị pháp lý. Không khí hướng về Ngày Pháp luật Việt Nam được 13 huyện, thị xã, thành phố triển khai đa dạng, rộng khắp.

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại Hà Tĩnh

Cán bộ, công chức UBND xã Tượng Sơn (Thạch Hà) tích cực hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”.

Đặc biệt, cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính” do Sở Tư pháp phát động đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, qua đó nâng cao hiểu biết pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Qua gần 2 tuần phát động (từ 20/10), cuộc thi đã thu hút hơn 35.000 thí sinh tham gia với hơn 50.000 lượt dự thi. Trong đó, Sở GD&ĐT đang là đơn vị dẫn đầu về lượt thí sinh tham gia với 7.630 người, tiếp đến là huyện Kỳ Anh với 4.327người, huyện Thạch Hà 2.747 người, huyện Hương Sơn 2.629 người…

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại Hà Tĩnh

Học sinh Trường THPT Lê Quảng Chí (thị xã Kỳ Anh) tham gia thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”.

Giám đốc Sở Tư pháp Hà Tĩnh Lê Viết Hồng cho biết: “Những ngày qua, việc tổ chức các hoạt động hướng tới Ngày Pháp luật Việt Nam tại Hà Tĩnh đã được tiến hành sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung. Năm nay, việc tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam gắn với việc thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 02-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 04/12/2020 Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam không chỉ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật mà còn tăng cường niềm tin của Nhân dân vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận xã hội”.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast