Tăng cường phối hợp trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật

(Baohatinh.vn) - Đó là một trong những yêu cầu mà Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đặt ra đối với tỉnh Hà Tĩnh sau hội nghị trực tuyến của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật.

Sáng 24/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương.

Tăng cường phối hợp trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Ảnh: TTXVN

Tăng cường phối hợp trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh điều hành tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Giai đoạn 2016 - 2020, hệ thống pháp luật nước ta tiếp tục được hoàn thiện cả về số lượng và chất lượng; cơ bản thể chế hóa đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng; góp phần phát triển KT-XH, đảm bảo xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tôn trọng, bảo vệ quyền con người, chủ động hội nhập quốc tế.

Chính phủ đã trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 112 văn bản; Chính phủ ban hành 745 nghị định; Thủ tướng Chính phủ ban hành 232 quyết định. Các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành 2422 thông tư, 110 thông tư liên tịch; ở địa phương ban hành tổng số 92.799 văn bản...

Tăng cường phối hợp trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh Báo Nhân dân điện tử

Công tác xây dựng pháp luật được đổi mới. Quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) thống nhất, từng bước nâng cao tính công khai, minh bạch trong xây dựng chính sách, pháp luật.

Công tác thi hành pháp luật được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm thực hiện và đạt được những thành quả bước đầu. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã áp dụng khoa học công nghệ vào truyền thông để đưa pháp luật đi vào cuộc sống nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Vai trò của pháp luật và ý thức thượng tôn pháp luật trong tổ chức, hoạt động của Nhà nước, trong quản lý xã hội ngày càng được đề cao. Cuộc chiến chống tham nhũng thu được nhiều thành tựu nổi bật.

Việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc về tham nhũng, kinh tế hiệu quả, tạo bước đột phá trong phát hiện, xử lý nghiêm sai phạm, có sức cảnh báo, răn đe mạnh mẽ. Ý thức pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân được nâng lên rõ rệt, hoạt động giám sát của các cơ quan quyền lực nhà nước, tổ chức xã hội, Nhân dân thay đổi về hình thức và nội dung, hiệu quả, thực chất.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã trình bày các tham luận, đồng thời thảo luận, góp ý về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật trong thời gian tới.

Tăng cường phối hợp trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật

Các đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, thời gian tới, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục bám sát nội dung định hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong các văn kiện của Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng khóa XIII, các kết luận, chỉ thị, nghị quyết.

Giai đoạn 2021 - 2030, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật, bảo đảm hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định; hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật trong từng lĩnh vực cụ thể.

Đẩy mạnh nội luật hóa các quy định đáp ứng yêu cầu thực hiện các cam kết quốc tế, nhất là các điều ước quốc tế Việt Nam mới gia nhập (CPTPP, EVFTA, RCEP…); đẩy mạnh nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật về tổ chức thi hành pháp luật. Tiếp tục hoàn thiện thể chế về tổ chức, bộ máy bảo đảm cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ, bảo đảm Chính phủ thực hiện đầy đủ vai trò, vị trí là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp và là cơ quan chấp hành của Quốc hội; phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến cơ sở.

Tăng cường phối hợp trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật

Chỉ đạo tại điểm cầu Hà Tĩnh về việc thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương cần tuân thủ nghiêm thẩm quyền, trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị trong quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật và quá trình tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo hệ thống văn bản QPPL của tỉnh đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và khả thi; quan tâm bố trí nguồn nhân lực và kinh phí thực hiện tại đơn vị, địa phương đảm bảo tương xứng với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast