Thấy nhà dân không khóa cửa, lẻn vào trộm điện thoại

(Baohatinh.vn) - Quan sát thấy nhà không khóa cửa, trong nhà không có ai, Nguyễn Trí Thịnh (trú TP Hà Tĩnh) lẻn vào lấy trộm chiếc điện thoại trị giá 14,5 triệu đồng.

Thấy nhà dân không khóa cửa, lẻn vào trộm điện thoại

Phiên xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Trí Thịnh được Toà án nhân dân TP Hà Tĩnh tổ chức theo hình thức trực tuyến vào chiều 23/11.

Theo bản cáo trạng do đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Tĩnh công bố, tối 20/7/2023, Nguyễn Trí Thịnh (SN 1981, trú tổ dân phố 9, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) đi bộ một mình đến thôn Thắng Lợi, xã Đồng Môn (TP Hà Tĩnh) với mục đích tìm kiếm sơ hở tại nhà dân để trộm cắp tài sản.

Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, khi đến trước nhà số 21, ngách 7, ngõ 593, đường Mai Thúc Loan (thuộc thôn Thắng Lợi, xã Đồng Môn), Thịnh quan sát thấy nhà không khóa cửa, trong nhà không có ai nên đã lẻn vào lấy trộm một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro Max trị giá 14.500.000 đồng rồi đem đi cầm cố với giá 1.000.000 đồng để chi tiêu cá nhân.

Ngoài vụ trộm nói trên, Nguyễn Trí Thịnh từng có 4 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Tại phiên xử, Nguyễn Trí Thịnh đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét các tình tình, Toà án nhân dân TP Hà Tĩnh quyết định xử phạt Nguyễn Trí Thịnh 33 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Thấy nhà dân không khóa cửa, lẻn vào trộm điện thoại

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast