Trao giải Cuộc thi Viết cáo trạng của ngành Kiểm sát Nhân dân Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Tại Cuộc thi “ Viết cáo trạng năm 2021 ” do Viện kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Hà Tĩnh tổ chức, thí sinh Phan Thị Phương Anh (Phó Viện trưởng Viện KSND Can Lộc) đã vinh dự giành giải Nhất.

Trao giải Cuộc thi Viết cáo trạng của ngành Kiểm sát Nhân dân Hà Tĩnh

Viện trưởng Viện KSND tỉnh Lê Thị Quỳnh Hoa trao giải Nhất cho thí sinh Phan Thị Phương Anh (Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Can Lộc).

Cuộc thi “Viết cáo trạng năm 2021” được tổ chức trong 2 ngày 23 và 24/7. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng Kỷ niệm 61 năm ngày thành lập ngành KSND (26/7/1960 – 26/7/2021)

Tham gia cuộc thi có 50 thí sinh là cán bộ, kiểm sát viên đến từ Viện KSND của 13 huyện, thị xã, thành phố và các phòng nghiệp vụ trực thuộc Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh.

Trao giải Cuộc thi Viết cáo trạng của ngành Kiểm sát Nhân dân Hà Tĩnh

Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Nguyễn Huy Diên trao giải Nhì cho thí sinh Trần Tiến Dũng (kiểm sát viên trung cấp, Phó Trưởng phòng kiểm sát xét xử phúc thẩm, Viện KSND tỉnh).

Ban tổ chức cuộc thi đã tiến hành 2 vòng thi. Tại vòng thi đầu tiên mang tên “Viết cáo trạng”, Ban tổ chức đưa ra 3 đề bài liên quan đến 3 nhóm tội danh khác nhau gồm: “Cố ý gây thương tích”, “Trộm cắp tài sản” và “Mua bán trái phép chất ma túy”. Các đề bài này được phát ngẫu nhiên cho tất cả các thí sinh.

Trên cơ sở dữ liệu đã cho, 50 thí sinh viết dự thảo bản cáo trạng trong thời gian 180 phút.

Kết thúc vòng thi thứ nhất, Ban tổ chức chọn ra 12 bài có điểm số cao nhất để chọn vào vòng thi thứ 2 là “Trình bày cáo trạng”. Tại vòng thi này, 8 thí sinh có số điểm cao nhất được lựa chọn để trao giải.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho thí sinh Phan Thị Phương Anh, trao giải Nhì cho thí sinh Trần Tiến Dũng, trao 3 giải Ba và 4 giải khuyến khích.

Trao giải Cuộc thi Viết cáo trạng của ngành Kiểm sát Nhân dân Hà Tĩnh

Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Nguyễn Phan Lệ Thúy trao giải khuyến khích cho 4 thí sinh.

Cuộc thi là dịp để dịp cán bộ, kiểm sát viên tự học, tự nghiên cứu, trau dồi kiến thức; trao đổi kinh nghiệm; từ đó góp phần nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, tránh án oan sai, bỏ lọt tội phạm, thể hiện quan điểm xử lý các vụ án.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast