Vào ký túc xá Đại học Hà Tĩnh trộm tài sản, 2 đối tượng lĩnh 60 tháng tù

(Baohatinh.vn) - Tòa án nhân dân thành phố Hà Tĩnh vừa tuyên phạt Nguyễn Văn Oai (SN 1995) trú tại xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn) và Cao Xuân Thịnh (SN 1998), trú xã Nam Điền (Thạch Hà) 60 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Vào ký túc xá Đại học Hà Tĩnh trộm tài sản, 2 đối tượng lĩnh 60 tháng tù

Tại phiên tòa Nguyễn Văn Oai (áo trắng) và Cao Xuân Thịnh thừa nhận hành vi phạm tội của mình

Trong 2 ngày (từ 26/3/2020 – 27/3/2020), Nguyễn Văn Oai và Cao XuânThịnh đã 2 lần đột nhập ký túc xá Đại học Hà Tĩnh (phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh) lấy trộm 3 máy tính xách tay, 860.000 đồng, 1 điện thoại di động Iphone. Tổng giá trị 2 đối tượng trộm cắp là 23.860.000 đồng.

Trong vụ án này, Nguyễn Văn Oai là người khởi xướng, Cao Xuân Thịnh là đồng phạm thực hiện tích cực hành vi trộm cắp.

Vào ký túc xá Đại học Hà Tĩnh trộm tài sản, 2 đối tượng lĩnh 60 tháng tù

Toàn cảnh phiên tòa xét xử chiều 8/9 tại TAND TP Hà Tĩnh

Tại phiên tòa 2 đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Tĩnh tuyên phạt Nguyễn Văn Oai 36 tháng tù giam, Cao Xuân Thịnh 24 tháng tù giam.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast