Phát hiện mới về loài cá lớn nhất đại dương

Các nhà nghiên cứu mới đây đã phát hiện thói quen ăn uống mới của cá mập voi, mang lại cho loài cá lớn nhất đại dương một danh hiệu khác.

Các nhà khoa học đã phát hiện ra cá mập voi ăn cả rong biển cùng loài nhuyễn thể khi đang nghiên cứu ở các rạn san hô Ningaloo, nằm ngoài khơi miền Tây Australia, Guardian đưa tin ngày 25/7.

Điều này có nghĩa cá mập voi sẽ “truất ngôi" gấu Kodiak và trở thành loài động vật ăn tạp lớn nhất thế giới. Nghiên cứu mới đã được công bố trên tạp chí Ecology.

“Mọi thứ chúng ta nghĩ rằng mình biết có thể không thực sự đúng”, tiến sĩ Mark Meekan, nhà sinh vật học từ Viện Khoa học Biển Australia, cho hay.

“Chúng tôi đã thấy (cá mập voi) đến Ningaloo và chúng tôi đã thấy chúng ăn động vật giáp xác nhỏ”, ông nói thêm.

Phát hiện mới về loài cá lớn nhất đại dương

Các nhà nghiên cứu mới đây đã phát hiện thói quen ăn uống mới của cá mập voi. Ảnh: Reuters.

Các nhà khoa học sau đó đã phân tích cẩn thận các nguồn thức ăn cá mập voi có thể ăn, từ các sinh vật phù du nhỏ bé đến rong biển, để tìm axit amin và axit béo. Sau đó, họ xem xét những gì có trong các mẫu da của cá mập voi.

“Nghiên cứu này cho thấy chúng đang ăn khá nhiều thực vật, trên thực tế nhiều hơn là loài nhuyễn thể”, ông Meekan nói.

Ông tin rằng kích thước to lớn của cá mập voi đã thúc đẩy một phản ứng tiến hóa, biến những thứ chúng kiếm được - như rong biển sargassum nâu phổ biến ở Ningaloo - thành thức ăn.

“Đây là những con vật rất lớn và chúng cần rất nhiều thức ăn”, ông Meekan nói. “Nhưng phải tốn rất nhiều năng lượng để chúng có thể mở miệng lớn - giống như một tấm lưới đánh bắt khổng lồ”.

“Và khi ruột đầy thức ăn nhưng cũng chứa rất nhiều tảo, bạn nghĩ chúng sẽ làm gì? Nôn nó ra? Cân nhắc về mặt năng lượng, hành động này sẽ rất lãng phí bởi chúng vừa dành tất cả năng lượng, sức lực của mình để lấy được nó", ông cho biết thêm.

“Vì vậy, cá mập voi đã bỏ qua bước này và tiến hóa để có khả năng tiêu hóa rong biển. Chúng đang biến những thứ bắt được thành một phần trong chế độ ăn uống của mình”, ông chia sẻ.

Theo Zing

Đọc thêm

Nơi nào nhiều vàng nhất?

Nơi nào nhiều vàng nhất?

Trái Đất đang “cất giấu” khoảng 1,6 triệu tỷ tấn vàng, đủ để phủ kín bề mặt hành tinh bằng một lớp kim loại quý dày 50 cm nhưng kho báu này lại nằm ngoài tầm với của con người.
Trung Quốc công bố 'chip dạng sợi' mỏng như tóc

Trung Quốc công bố 'chip dạng sợi' mỏng như tóc

Theo SCMP, các nhà khoa học Trung Quốc vừa tạo ra một bước đột phá trong công nghệ điện tử khi tích hợp thành công các mạch điện tử phức tạp vào những sợi dây dẻo, co giãn và mỏng như sợi tóc con người.
Có gì trong phần mềm "Trợ lý ảo AI đa lĩnh vực”?

Có gì trong phần mềm "Trợ lý ảo AI đa lĩnh vực”?

Dự án Trợ lý ảo AI đa lĩnh vực đã giành giải Nhất Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh năm 2025, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.
8 đột phá y học 2025

8 đột phá y học 2025

National Geographic vừa công bố 8 đột phá y học 2025, từ thuốc ngừa HIV tiêm 2 lần mỗi năm, chỉnh sửa gene cá nhân hóa đến tái tạo chi, mở ra kỷ nguyên chăm sóc sức khỏe mới.