Phát triển thị trường khoa học công nghệ

(Baohatinh.vn) - Cùng với việc nâng cao trình độ KH&CN, phát triển thị trường đang được coi là nhiệm vụ ưu tiên nhằm thương mại hóa, ứng dụng các sản phẩm KH&CN vào sản xuất, giúp gia tăng tốc độ đổi mới công nghệ và nâng cao hiệu quả nền kinh tế. Trong những năm gần đây, thị trường KH&CN ở Hà Tĩnh đã có những bước tiến đáng kể, nhưng chưa thực sự hiệu quả.

Thị trường KH&CN - tiềm năng còn bỏ ngỏ

Thời gian gần đây, thị trường KH&CN tại Hà Tĩnh đã được hình thành và từng bước phát triển. Theo đó, Sở KH&CN Hà Tĩnh hàng năm tổ chức và khâu nối cho các doanh nghiệp (DN), tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tham gia các hoạt động chợ công nghệ thiết bị và kết nối cung cầu công nghệ trong, ngoài tỉnh nhằm giới thiệu các công nghệ thiết bị, sản phẩm KH&CN của các DN, đơn vị trong tỉnh ra bên ngoài.

phat trien thi truong khoa hoc cong nghe

Thị trường KH&CN chưa phát triển khiến các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp KH&CN gặp nhiều khó khăn trong tìm kiếm thông tin, tư vấn chuyển giao công nghệ.

Đặc biệt, năm 2012, ngành đã phối hợp với Bộ KH&CN tổ chức thành công hoạt động trình diễn kết nối cung - cầu công nghệ vùng Bắc Trung bộ (V-TechDemo 2012) thu hút 46 đơn vị trong nước và quốc tế tham gia. Qua đó, đã giới thiệu chào bán nhiều sản phẩm KH&CN, công nghệ của các tổ chức, DN trên địa bàn tỉnh, cũng như khâu nối du nhập nhiều công nghệ mới phục vụ SXKD.

Tuy nhiên, việc phát triển thị trường KH&CN trên địa bàn vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Ông Đỗ Khoa Văn - Giám đốc Sở KH&CN cho hay, mặc dù nhu cầu chuyển giao, ứng dụng các thành tựu KH&CN vào phát triển SXKD trong thời gian qua tương đối lớn, nhưng việc tìm kiếm thông tin về công nghệ, tư vấn chuyển giao công nghệ từ doanh nghiệp KH&CN, các tổ chức nghiên cứu cũng như việc xác định rõ về nhu cầu đổi mới công nghệ của các tổ chức, DN trên địa bàn còn gặp khó khăn. Doanh nghiệp KH&CN chưa phát triển.

Bên cạnh đó, tỉnh vẫn chưa hình thành được các tổ chức trung gian về thị trường KH&CN, cũng như việc thành lập sàn giao dịch công nghệ. Các tổ chức KH&CN hoạt động chưa hiệu quả, chưa thực sự là điểm đến cho các DN có nhu cầu tư vấn đổi mới, chuyển giao công nghệ. Nhìn chung, hiện trạng công nghệ các DN, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh đang ở trình độ thấp, mức trung bình so với mặt bằng chung của cả nước, các phương tiện và điều kiện sản xuất còn hạn chế dẫn đến năng suất lao động thấp, chi phí sản xuất cao và hệ quả tất yếu là lợi nhuận thấp, sức cạnh tranh trên thị trường còn yếu.

Thúc đẩy phát triển thị trường KH&CN

Ông Nguyễn Huy Trọng - Trưởng phòng Quản lý công nghệ - Sở hữu trí tuệ, Sở KH&CN cho rằng, trong bối cảnh toàn cầu hóa, chúng ta cần đẩy mạnh ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học để “đi tắt đón đầu”, tiết kiệm thời gian. So với các hàng hóa khác, hàng hóa KH&CN được sản xuất và phát triển muộn hơn. Do đó, trước mắt, cần rút ngắn khoảng cách phát triển của thị trường KH&CN so với các loại thị trường khác.

Trọng tâm của phát triển thị trường KH&CN là thiết lập môi trường cần thiết để các chủ thể có thể giao dịch công nghệ; khuyến khích lượng cầu trên thị trường thông qua đổi mới và nâng cao năng lực công nghệ của DN, tăng cung hàng hóa thông qua thúc đẩy quá trình thương mại hóa các kết quả nghiên cứu, phát triển KH&CN và gia tăng tính định hướng phát triển trên thị trường của hoạt động nghiên cứu, khuyến khích phát triển hệ thống dịch vụ các tổ chức trung gian của thị trường KH&CN (môi giới, tư vấn chuyển giao công nghệ,…). Từ đó, hình thành và phát triển các doanh nghiệp KH&CN, thực hiện SXKD các loại sản phẩm, hàng hóa hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; thúc đẩy ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào sản xuất, kinh doanh.

Ông Đỗ Khoa Văn cho biết thêm, hiện sở đang tham mưu UBND tỉnh ban hành đề án phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020. Đây chính là tiền đề quan trọng cho sự phát triển của thị trường KH&CN trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh hình thành 10 tổ chức trung gian của thị trường KH&CN về thẩm định giá, môi giới tư vấn chuyển giao công nghệ, tổ chức ươm tạo công nghệ, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp KH&CN, hỗ trợ tư vấn chuyển giao công nghệ, giám định công nghệ, các đơn vị đại diện sở hữu công nghiệp, các tổ chức cung cấp các dịch vụ KH&CN…

Trước mắt, sẽ sớm hình thành và đưa vào vận hành, hoạt động sàn giao dịch công nghệ và thiết bị tỉnh Hà Tĩnh trên mạng internet (Techmart online) theo mô hình sàn giao dịch công nghệ và thiết bị ảo, nhằm giới thiệu và quảng bá các sản phẩm KH&CN, hàng hóa, công nghệ thiết bị do các DN trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ trên địa bàn với các đối tác trong và ngoài nước.

Đọc thêm

Con người quay lại Mặt trăng để làm gì?

Con người quay lại Mặt trăng để làm gì?

Bên cạnh sứ mệnh đưa con người trở lại quỹ đạo Mặt trăng, vụ phóng Artemis II còn là bài sát hạch khắc nghiệt quyết định liệu nhân loại có thể đặt chân lên sao Hỏa hay không.
Sẵn sàng vận hành ứng dụng i-HaTinh

Sẵn sàng vận hành ứng dụng i-HaTinh

Trung tâm Khoa học công nghệ (KHCN) và Chuyển đổi số (Sở KH&CN Hà Tĩnh) đã sẵn sàng vận hành ứng dụng Công dân số i-HaTinh tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường.
Nhà khoa học Mỹ: “VinFuture đưa đóng góp của phụ nữ khoa học ra ánh sáng toàn cầu”

Nhà khoa học Mỹ: “VinFuture đưa đóng góp của phụ nữ khoa học ra ánh sáng toàn cầu”

Phụ nữ làm lãnh đạo trong khoa học không nên được nhìn nhận như một “ngoại lệ”, càng không phải là điều gây ngạc nhiên. Theo TS. Jayshree Seth, Nhà khoa học Doanh nghiệp tại Tập đoàn 3M (Mỹ) và thành viên Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng VinFuture, điều đó đơn giản là trạng thái tự nhiên của thời đại.
Nơi nào nhiều vàng nhất?

Nơi nào nhiều vàng nhất?

Trái Đất đang “cất giấu” khoảng 1,6 triệu tỷ tấn vàng, đủ để phủ kín bề mặt hành tinh bằng một lớp kim loại quý dày 50 cm nhưng kho báu này lại nằm ngoài tầm với của con người.
Trung Quốc công bố 'chip dạng sợi' mỏng như tóc

Trung Quốc công bố 'chip dạng sợi' mỏng như tóc

Theo SCMP, các nhà khoa học Trung Quốc vừa tạo ra một bước đột phá trong công nghệ điện tử khi tích hợp thành công các mạch điện tử phức tạp vào những sợi dây dẻo, co giãn và mỏng như sợi tóc con người.
Có gì trong phần mềm "Trợ lý ảo AI đa lĩnh vực”?

Có gì trong phần mềm "Trợ lý ảo AI đa lĩnh vực”?

Dự án Trợ lý ảo AI đa lĩnh vực đã giành giải Nhất Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh năm 2025, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.