Philippines tiếp tục giải cứu hơn 1.000 người từ sòng bạc

Cảnh sát Philippines giải cứu thêm hơn 1.000 người từ nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam, bị lừa bán sang các sòng bạc lừa đảo trực tuyến.

“Về sơ bộ đây là vụ án buôn người. Mọi thứ sẽ được điều tra”, Michelle Sabino, phát ngôn viên nhóm chống tội phạm mạng của Cảnh sát Quốc gia Philippines, nói với phóng viên hôm nay sau cuộc đột kích vào các tòa nhà tại một khu phức hợp ở thủ đô Manila tối 26/6.

Cảnh sát Philippines giải cứu hơn 1.000 người trong cuộc đột kích, trong đó có công dân Việt Nam, Trung Quốc, Singapore, Malaysia. Họ bị những kẻ buôn người ép vào làm việc tại một sòng bạc trực tuyến. Các nạn nhân được cho là đã xem các quảng cáo về việc làm ở Philippines trên Facebook, trong đó nói rằng họ sẽ đảm nhận vai trò “trợ lý trò chơi trực tuyến”.

Cảnh sát Philippines bên trong một khu nhà ở thủ đô Manila ngày 27/6, nơi hơn 1.000 nạn nhân buôn người được giải cứu tối hôm trước. Ảnh: AFP

Giới chức Philippines tháng trước đột kích cơ sở đánh bạc do Tập đoàn Clark Sun Valley Hub làm chủ ở Pampanga, gần thủ đô Manila, giải cứu 1.090 người, trong đó có 437 công dân Việt Nam.

Các nạn nhân đến từ nhiều nước châu Á bị lừa bán sang Philippines, bị tịch thu hộ chiếu, giam lỏng và ép làm việc 18 tiếng một ngày, thực hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến. Ít nhất 12 nghi phạm cầm đầu mạng lưới đã bị bắt với cáo buộc buôn người, gồm 7 công dân Trung Quốc, 4 người Indonesia và một người Malaysia.

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Đức Thắng ngày 1/6 cho biết, cơ quan chức năng đã trao đổi với chính quyền Philippines để đưa công dân về nước an toàn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của họ. “Việt Nam chủ trương thúc đẩy di cư hợp pháp, an toàn và trật tự, đồng thời kiên quyết đấu tranh phòng, chống di cư trái phép, đưa người di cư trái phép và mua bán người”, ông Thắng nói.

Theo Huyền Lê/VNE (AFP)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast