Mỹ: Tổng thống Trump sa thải toàn bộ Hội đồng Khoa học quốc gia

Toàn bộ 22 thành viên Hội đồng Khoa học Quốc gia đã bị Tổng thống Trump sa thải trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang đẩy mạnh cắt giảm ngân sách và điều chỉnh các ưu tiên về nghiên cứu.

Toàn bộ 22 thành viên Hội đồng Khoa học Quốc gia đã bị Tổng thống Trump sa thải. (Nguồn: Nature)
Toàn bộ 22 thành viên Hội đồng Khoa học Quốc gia đã bị Tổng thống Trump sa thải. (Nguồn: Nature)

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa sa thải toàn bộ 22 thành viên của Hội đồng Khoa học quốc gia (NSB) chịu trách nhiệm giám sát Quỹ Khoa học quốc gia (NSF) - cơ quan tài trợ hàng đầu cho các nghiên cứu khoa học công của Xứ cờ hoa.

Đây là diễn biến mới nhất trong cuộc đối đầu giữa ông chủ thứ 47 của Nhà Trắng và các tổ chức nghiên cứu khoa học, trong bối cảnh chính quyền của ông cắt giảm mạnh ngân sách dành cho lĩnh vực này xuống mức thấp nhất trong nhiều thập niên.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, mỗi thành viên NSB đã nhận được thư điện tử của Nhà Trắng hôm 24/4 vừa qua, trong đó thông báo tư cách thành viên NSB của họ “chính thức chấm dứt.”

Phản ứng trước quyết định này, ông Willie E. May, thành viên hội đồng quản trị NSB, đồng thời là Phó Hiệu trưởng Đại học Morgan State ở Baltimore (bang Maryland), bày tỏ sự thất vọng, dù không thực sự quá bất ngờ.

Ông cho rằng chính phủ hiện nay đang từng bước làm suy yếu hệ thống tư vấn khoa học và NSF chỉ là một trong những cơ quan mới nhất chịu tác động.

Trong khi đó, bà Marvi Matos Rodriguez, cho biết bà nhận được thông báo chấm dứt nhiệm vụ ngay khi đang xem xét một báo cáo dài 80 trang phục vụ công việc của hội đồng.

Trả lời báo giới, bà Rodriguez nhấn mạnh: “Mục đích của nhiệm kỳ kéo dài 6 năm là để chúng ta có thể thực hiện những điều thực sự ý nghĩa, tạo được sức ảnh hưởng và vượt lên trên những vấn đề hành chính hay sự thay đổi của các chính quyền.”

Được thành lập năm 1950, NSF tài trợ cho nhiều lĩnh vực nghiên cứu, từ điện toán lượng tử đến vi sinh vật học, nhưng đã chịu áp lực lớn kể từ khi Tổng thống Trump trở lại nắm quyền nhiệm kỳ hai.

Chính quyền của ông đã hủy bỏ hoặc đình chỉ gần 1.400 khoản tài trợ với lý do thay đổi ưu tiên chính sách.

Năm ngoái, NSF cũng chấm dứt hàng trăm khoản tài trợ đang có hiệu lực, đồng thời cấp mới các khoản tài trợ với tốc độ chậm nhất trong ít nhất 35 năm. Cơ quan này đã mất khoảng 30% nhân sự do sa thải hoặc buộc nghỉ hưu, trong khi giám đốc do ông Trump bổ nhiệm cũng đã từ chức.

Cũng trong năm ngoái, chính quyền của Tổng thống Trump đã đề nghị cắt giảm hơn 1/2 ngân sách gần 9 tỷ USD của NSF. Tuy nhiên, theo các thành viên NSB, nhờ nỗ lực vận động của hội đồng, Quốc hội đã giữ mức tài trợ cho nghiên cứu khoa học gần như không thay đổi.

Hiện nay, ông Trump tiếp tục kêu gọi Quốc hội cắt giảm mạnh ngân sách của NSF, làm dấy lên lo ngại rằng việc bãi nhiệm toàn bộ NSB cùng với nguy cơ siết chặt tài chính có thể gây ra những hệ quả sâu rộng trên phạm vi toàn quốc./.

vietnamplus.vn

Đọc thêm

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!