Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Nghiên cứu đấu nối sử dụng nước kênh Ngàn Trươi - Cẩm Trang cho huyện Vũ Quang

(Baohatinh.vn) - Chiều 28/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh có buổi tiếp xúc cử tri huyện Vũ Quang.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Nghiên cứu đấu nối sử dụng nước kênh Ngàn Trươi - Cẩm Trang cho huyện Vũ Quang

Cùng dự có Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến; về phía tỉnh Hà Tĩnh có: Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu Trần Đình Gia báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV sắp tới cũng như chương trình, kế hoạch hoạt động của đoàn.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Nghiên cứu đấu nối sử dụng nước kênh Ngàn Trươi - Cẩm Trang cho huyện Vũ Quang

Tham gia phát biểu, cử tri Vũ Quang mong muốn Quốc hội cần tập trung giám sát từ đầu các công trình trọng điểm, tránh tình trạng công trình xây dựng chất lượng kém, vừa đưa vào sử dụng đã hư hỏng, thi công kéo dài gây đội vốn... Khi phát hiện sai phạm phải phân định rõ trách nhiệm của các bộ ngành, địa phương và phải xử lý nghiêm khắc, kịp thời.

Cử tri cũng đề nghị cấp trên bố trí kinh phí đầu tư nâng cấp các huyết mạch giao thông của huyện đã bị hư hỏng, xuống cấp, nhất là Quốc lộ 281, huyện lộ 252; cho đấu nối để lấy nguồn nước của dự án Ngàn Trươi - Cẩm Trang gắn với giúp huyện hoàn thiện hệ thống thủy lợi; khảo sát để làm các cầu dân sinh trên hệ thống kênh chính Ngàn Trươi...

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Nghiên cứu đấu nối sử dụng nước kênh Ngàn Trươi - Cẩm Trang cho huyện Vũ Quang

Cử tri Trần Quốc Thìn-Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Vũ Quang: "Quốc hội cần tăng cường kiểm tra, giám sát các lĩnh vực, chương trình, dự án nhạy cảm, có mức đầu tư lớn để hạn chế sai phạm, hư hỏng"

Cử tri Vũ Quang đề nghị tăng cường giám sát công tác bảo vệ rừng, đất rừng, nhất là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn để không xẩy ra tình trạng chặt phá rừng bữa bãi. Cần xây dựng kế hoạch, chiến lược nâng cao hiệu quả sử dụng đất rừng, giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp theo hướng hàng hóa, tinh sâu.

Trung ương, tỉnh cần có thêm các chính sách khuyến khích sản xuất, hỗ trợ phát triển kinh tế vườn đồi, trồng rừng; có chính sách đảm bảo đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, nhất là đối với các loại cây ăn quả có múi, tránh tình trạng được mùa rớt giá, sản xuất không hiệu quả.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Nghiên cứu đấu nối sử dụng nước kênh Ngàn Trươi - Cẩm Trang cho huyện Vũ Quang

Ông Nguyễn Xuân Thê - Chủ tịch UBND xã Đức Lĩnh mong muốn Trung ương, Tỉnh xây dựng cơ chế chính sách phát triển cây ăn quả có múi, đảm bảo đầu ra, ổn định thị trường, chế biến sâu

Riêng đối với cây cam, các cấp, ngành chức năng phải quan tâm đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến, tăng cường quản lý chất lượng, phát triển đảm bảo đúng định hướng và quy hoạch, tăng cường liên doanh liên kết với doanh nghiệp...

Về xây dựng NTM, cử tri đề nghị tỉnh sớm lựa chọn Vũ Quang là huyện NTM để tạo thêm động lực phấn đấu, quyết tâm vào cuộc cao hơn. Bên cạnh đó, cấp trên phải có cơ chế đặc thù, tăng hỗ trợ thêm kinh phí và bố trí các chương trình, dự án để giúp huyện thực hiện các tiêu chí lớn, nằm ngoài khả năng huy động nội lực.

Cử tri cho rằng, hiện nay, việc thực hiện tiêu chí môi trường đang rất khó khăn, vấn đề này đang ngày càng bức xúc; vì vậy, cần hỗ trợ huyện xây dựng nhà máy xử lý rác thải và quan tâm thực hiện nghiêm việc bảo vệ môi trường trong các khu chăn nuôi tập trung.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Nghiên cứu đấu nối sử dụng nước kênh Ngàn Trươi - Cẩm Trang cho huyện Vũ Quang

Bí thư Huyện ủy Vũ Quang mong trung ương, tỉnh có chính sách đặc thù, tăng mức hỗ trợ cho các huyện miền núi trong xây dựng NTM, trong đó có huyện Vũ Quang

Ngoài ra, cử tri Vũ Quang cũng mong muốn Trung ương, tỉnh cần tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các xã TĐC dự án Ngàn Trươi - Cẩm Trang; bố trí đủ giáo viên, đảm bảo để nâng cao chất lượng dạy và học; có chính sách thu hút cán bộ về công tác lâu dài trên địa bàn huyện miền núi; bố trí kinh phí, quy hoạch, đầu tư để phát triển du lịch sinh thái, nhất là trong vùng lòng hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang.

Cử tri cũng đề nghị các lực lượng chức năng vào cuộc quyết liệt hơn để ngăn chặn tình trạng sạt lở bờ sông Ngàn Sâu do khai thác cát; sớm phê duyệt đề án sáp nhập xã để ổn định bộ máy, ổn định tư tưởng; di dời tái định cư một số hộ dân gần cụm công nghiệp Vũ Quang và Nhà máy Chế biến gỗ Thanh Thành Đạt...

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Nghiên cứu đấu nối sử dụng nước kênh Ngàn Trươi - Cẩm Trang cho huyện Vũ Quang

Phát biểu trước cử tri, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vui mừng trước nỗ lực, tinh thần vào cuộc và thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vũ Quang đã đạt được trong những năm qua.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Nghiên cứu đấu nối sử dụng nước kênh Ngàn Trươi - Cẩm Trang cho huyện Vũ Quang

Đặc biệt, trong xây dựng NTM, dù điểm xuất phát thấp, gặp nhiều khó khăn nhưng Vũ Quang đã thực hiện kiên trì, đồng bộ, không ngừng cố gắng để đạt được những kết quả nổi bật, đáng để các huyện khác học tập.

Về kiến nghị được hưởng cơ chế hỗ trợ, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh nghiên cứu có cơ chế hỗ trợ Vũ Quang khắc phục các khó khăn trước mắt, thực hiện các tiêu chí khó, cần nhiều tiền trong xây dựng NTM.

Huyện cũng cần chủ động kêu gọi, thực hiện xã hội hóa để tăng thêm nguồn lực trong quá trình xây dựng huyện NTM.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý địa phương cần quy hoạch, bố trí đất đai, có chính sách phù hợp để thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến; quan tâm xây dựng các sản phẩm nông nghiệp đảm bảo chất lượng, có sức cạnh tranh cao; chú trọng công tác bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển.

Các sở, ngành chức năng kiểm tra, xây dựng phương án đấu nối sử dụng nước kênh Ngàn Trươi - Cẩm Trang để xem xét, quyết định...

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...