Huyện Kỳ Anh tặng quà học sinh hoàn cảnh khó khăn, đạt điểm cao trong xét tuyển đại học

(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) mong muốn, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập và trong cuộc sống, rèn luyện tốt để trở thành người có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Nhằm động viên, khích lệ tinh thần và chia sẻ những khó khăn đối với các em học sinh hoàn cảnh khó khăn đạt điểm cao xét tuyển vào đại học, chiều 27/8, lãnh đạo huyện Kỳ Anh đã gặp mặt và trao quà cho 9 học sinh đạt từ 27 điểm trở lên.

Huyện Kỳ Anh tặng quà học sinh hoàn cảnh khó khăn, đạt điểm cao trong xét tuyển đại học

Lãnh đạo huyện Kỳ Anh trao quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đạt trên 27 điểm.

Năm học 2020 - 2021, toàn huyện Kỳ Anh có 1.205/1.207 học sinh đậu tốt nghiệp THPT, đạt tỷ lệ 99,98%. Xét tổ hợp 3 môn vào các trường đại học có 179 em đạt từ 26 điểm trở lên, trong đó: 16 em đạt từ 28 điểm trở lên, 60 em đạt từ 27 điểm đến dưới 28 điểm, 103 em đạt từ 26 điểm đến dưới 27 điểm.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Kỳ Anh biểu dương, ghi nhận những kết quả xuất sắc mà ngành GD&ĐT huyện Kỳ Anh đạt được trong năm học 2020 - 2021, đồng thời chúc mừng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt điểm cao trong xét tuyển đại học.

Huyện Kỳ Anh tặng quà học sinh hoàn cảnh khó khăn, đạt điểm cao trong xét tuyển đại học

Bí thư Huyện ủy Trần Đình Gia phát biểu chúc mừng

Mong muốn các em học sinh tiếp tục cố gắng phát huy những thành tích đã đạt được, vượt qua những khó khăn để vươn lên đạt được thành tích cao hơn nữa trong chặng đường sắp tới.

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast