Sau chỉ thị cách ly toàn xã hội, chợ dân sinh, siêu thị Hà Tĩnh vẫn đầy ắp hàng hóa phục vụ

(Baohatinh.vn) - Sau chỉ thị “cách ly toàn xã hội” từ 0 giờ ngày 1/4 của Thủ tướng Chính phủ, nhu cầu mua sắm của người dân có phần tăng lên, song, các ngành chức năng Hà Tĩnh khẳng định: Chợ, siêu thị, cửa hàng kinh doanh mặt hàng thiết yếu vẫn hoạt động bình thường. Thực tế sáng nay, PV ghi nhận hàng hóa đầy ắp siêu thị và các chợ dân sinh.

Sau chỉ thị cách ly toàn xã hội, chợ dân sinh, siêu thị Hà Tĩnh vẫn đầy ắp hàng hóa phục vụ

Theo Sở Công thương Hà Tĩnh, trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội, các chợ, siêu thị, cửa hàng kinh doanh dịch vụ, hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu vẫn duy trì hoạt động bình thường các mặt hàng thiết yếu để đáp ứng nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân.

Sau chỉ thị cách ly toàn xã hội, chợ dân sinh, siêu thị Hà Tĩnh vẫn đầy ắp hàng hóa phục vụ

Theo ghi nhận của PV Báo Hà Tĩnh trong sáng nay (1/4) - buổi đầu tiên thực hiện lệnh cách ly toàn xã hội, tại các chợ dân sinh, siêu thị, cửa hàng kinh doanh nhu yếu phẩm trên địa bàn TP Hà Tĩnh, hoạt động mua bán vẫn diễn ra bình thường, không xuất hiện cảnh chen lấn mua hàng.

Sau chỉ thị cách ly toàn xã hội, chợ dân sinh, siêu thị Hà Tĩnh vẫn đầy ắp hàng hóa phục vụ

Tại các điểm kinh doanh, các mặt hàng gạo, rau xanh, dầu ăn, các loại gia vị, hoa quả, thịt, cá, mì gói, giấy vệ sinh, khẩu trang... đầy ắp các kệ, không có tình trạng tăng giá.

Sau chỉ thị cách ly toàn xã hội, chợ dân sinh, siêu thị Hà Tĩnh vẫn đầy ắp hàng hóa phục vụ

Theo chỉ đạo của ngành chức năng, các đơn vị kinh doanh đã chủ động kế hoạch dự trữ từ trước, đảm bảo nguồn cung các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trên địa bàn trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Sau chỉ thị cách ly toàn xã hội, chợ dân sinh, siêu thị Hà Tĩnh vẫn đầy ắp hàng hóa phục vụ

Siêu thị Vinmart Hà Tĩnh đã chuẩn bị trữ lượng hàng lớn: Gạo 10 tấn; thịt lợn 1 tấn, thịt gà 5 tấn; trứng gần 4.500 quả; thủy hải sản 1,3 tấn; mỳ ăn liền hơn 42.000 gói; dầu ăn hơn 20.000 lít; nước sát khuẩn 869 lít; giấy vệ sinh hơn 10.000 cuộn...

Sau chỉ thị cách ly toàn xã hội, chợ dân sinh, siêu thị Hà Tĩnh vẫn đầy ắp hàng hóa phục vụ

Trong khi đó, siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh dự trữ: 50 tấn gạo các loại; dầu ăn hơn 30.000 lít; mỳ ăn liền 15.000 thùng; khẩu trang 20.000 cái; nước rửa tay khoảng 8.000 chai...

Sau chỉ thị cách ly toàn xã hội, chợ dân sinh, siêu thị Hà Tĩnh vẫn đầy ắp hàng hóa phục vụ

Các mặt hàng thiết yếu liên tục được đưa lên kệ để phục vụ khách hàng.

Sau chỉ thị cách ly toàn xã hội, chợ dân sinh, siêu thị Hà Tĩnh vẫn đầy ắp hàng hóa phục vụ

Bên cạnh đó, để giúp người dân hạn chế ra ngoài, hếu hết các siêu thị tăng cường phục vụ khách hàng qua kênh mua sắm online. Khách hàng chỉ cần lên đơn mua hàng, nhân viên siêu thị sẽ lựa chọn và giao đến nhà trong thời gian nhanh nhất.

Sau chỉ thị cách ly toàn xã hội, chợ dân sinh, siêu thị Hà Tĩnh vẫn đầy ắp hàng hóa phục vụ

Chị Trần Thị Phương (phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Tôi có nghe tin vào 0h ngày 1/4 sẽ cách ly toàn xã hội nhưng qua các kênh thông tin báo chí, tôi biết rằng chợ, siêu thị vẫn mở cửa bình thường nên cũng không thấy lo lắng lắm. Mình chỉ đi mua những đồ cần thiết cho gia đình, không mua quá nhiều, tích trữ”.

Sau chỉ thị cách ly toàn xã hội, chợ dân sinh, siêu thị Hà Tĩnh vẫn đầy ắp hàng hóa phục vụ

Với lượng hàng hóa đảm bảo cung ứng phục vụ nhu cầu của người dân, các ngành chức năng khuyến cáo người dân không nên mua tích trữ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm, tránh tình trạng tập trung nơi đông người, đồng thời có các biện pháp bảo vệ bản thân, hạn chế tiếp xúc gần.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast