Các trường vùng lũ Hà Tĩnh khắc phục hậu quả, sớm ổn định việc dạy học

(Baohatinh.vn) - Các trường vùng ngập lụt ở Hà Tĩnh đang khẩn trương khắc phục hậu quả để sớm ổn định việc dạy học.

Các trường vùng lũ Hà Tĩnh khắc phục hậu quả, sớm ổn định việc dạy học

Tại Trường Tiểu Thạch Đài (Thạch Hà), mưa lũ làm hư hỏng toàn bộ bàn ghế ở phòng thư viện, sách vở, đồ dùng học tập, loa máy… ước tính thiệt hại hơn 100 triệu đồng.

Các trường vùng lũ Hà Tĩnh khắc phục hậu quả, sớm ổn định việc dạy học

Cô Trần Thị Dung Huế - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “2 ngày nay, chúng tôi đã tranh thủ thời gian nước rút để vệ sinh trường lớp, phơi sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh. Đến nay cơ bản đã ổn định, việc dạy học sẽ tiếp tục khi nước trên các tuyến đường rút hết”.

Các trường vùng lũ Hà Tĩnh khắc phục hậu quả, sớm ổn định việc dạy học

Ở Trường Mầm non Thạch Đài, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ cũng được đẩy nhanh tiến độ nhờ sự hỗ trợ của các đồng nghiệp đến từ Trường Mầm non Thạch Lưu (Thạch Hà). Trong và ngoài lớp học đã và đang được bàn tay các cô lau chùi dọn dẹp. Nắng lên, đồ chơi cũng được hong phơi khô ráo để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường.

Các trường vùng lũ Hà Tĩnh khắc phục hậu quả, sớm ổn định việc dạy học

Giáo viên Trường Mầm non Thạch Đài tranh thủ lau rửa đồ chơi ngoài trời.

Các trường vùng lũ Hà Tĩnh khắc phục hậu quả, sớm ổn định việc dạy học

Mưa đã ngớt nhiều ngày nhưng đến chiều 21/10, Trường Tiểu học Thạch Tân, xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà) vẫn đang trong biển nước. Sân trường ngập 2m, nhiều phòng học nước ngập 1,5m, nhưng các giáo viên đã có mặt tại trường để phơi phong đồ dùng học tập, sách vở cho học sinh

2 ngày nay không mưa, nước có rút nhưng rất chậm, đến chiều 22/10 sân trường vẫn ngập gần 1m, dãy nhà học của lớp 1, nhà bán trú nước vẫn còn ngập. Nhưng, tranh thủ thời tiết nắng ráo, chúng tôi cũng đã đến trường dọn dẹp, phơi phóng sách vở, hy vọng các em còn có cái để học. Việc khắc phục hậu quả cũng bớt phần khó khăn khi có lực lượng công an giúp đỡ.

Thầy Trần Huy Hợi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Tân
Các trường vùng lũ Hà Tĩnh khắc phục hậu quả, sớm ổn định việc dạy học

Tại Trường Mầm non Thạch Linh, sau khi nước rút, giáo viên và phụ huynh đã đến tẩy rửa bùn đất, phơi phong chăn màn, giường chiếu, đồ dùng, đồ chơi cho học sinh...

Các trường vùng lũ Hà Tĩnh khắc phục hậu quả, sớm ổn định việc dạy học

Cô Mai Thị Hòa - Giáo viên Trường Mầm non Thạch Linh cho biết: “Mưa lũ đã làm hư hỏng nhiều đồ dùng học tập của các em. Rồi đây giáo viên lại phải tranh thủ buổi trưa, buổi tối để cắt, dán, trang trí lại các mảng tường, góc học tập. Sẽ cần cả tháng trời mới khôi phục được môi trường như mong muốn. Chúng tôi cũng lại gieo những mầm cây mới với hy vọng sớm khôi phục cảnh quan sân trường.

Các trường vùng lũ Hà Tĩnh khắc phục hậu quả, sớm ổn định việc dạy học

Tại vùng tâm lũ Cẩm Xuyên, nơi có hơn 30 trường học bị ngập nước, công tác khắc phục hậu quả, vệ sinh trường lớp cũng đang được lực lượng chức năng đồng hành, tiếp sức ngay khi nước rút.

“Theo thống kê sơ bộ của ngành giáo dục Hà Tĩnh, đợt mưa lũ vừa qua đã làm ngập lụt 150 trường học, trong đó có 69 trường ngập sâu, chủ yếu ở các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh và một số trường ở Hương Khê, Vũ Quang; tổng thiệt hại ước tính khoảng 25 tỷ đồng”, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Hà Tĩnh Cao Ngọc Châu cho biết.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast