Người dân Hà Tĩnh “xuống phố” sắm đồ trong ngày đầu năm mới

(Baohatinh.vn) - Mặc dù thời tiết trong ngày đầu tiên của năm 2021 khá lạnh, nhưng đông đảo người dân Hà Tĩnh vẫn nhộn nhịp “xuống phố”, tranh thủ mua sắm đồ dùng chuẩn bị cho Tết Nguyên đán.

Người dân Hà Tĩnh “xuống phố” sắm đồ trong ngày đầu năm mới

Từ khoảng 9h sáng, siêu thị Co.opmart, Trung tâm thương mại Vinmart (TP Hà Tĩnh) bắt đầu nhộn nhịp, lối đi giữa các quầy hàng đông kín người...

Người dân Hà Tĩnh “xuống phố” sắm đồ trong ngày đầu năm mới

Theo nhân viên siêu thị Co.opmart, dịp lễ, người dân đến siêu thị không chỉ để mua sắm mà còn vui chơi, ăn uống. Hơn nữa, khách hàng trong những ngày này thường đi theo nhóm như gia đình, bạn bè nên lượng khách và sức mua tăng cao so với ngày thường gấp 2-3 lần.

Người dân Hà Tĩnh “xuống phố” sắm đồ trong ngày đầu năm mới

Hơn nữa, trong ngày nghỉ lễ, ngoài lượng khách mua sắm thường xuyên tại thành phố thì còn có một lượng lớn người dân từ các huyện, thị đổ về.

Người dân Hà Tĩnh “xuống phố” sắm đồ trong ngày đầu năm mới

Sức mua tại các siêu thị những ngày này chủ yếu tập trung vào các mặt hàng bánh kẹo, thực phẩm tươi sống, hàng gia dụng, đồ dùng nhà bếp, các giỏ quà tặng…

Người dân Hà Tĩnh “xuống phố” sắm đồ trong ngày đầu năm mới

Nắm bắt tâm lý khách hàng, các siêu thị, cửa hàng chạy nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá các mặt hàng để thu hút người mua.

Người dân Hà Tĩnh “xuống phố” sắm đồ trong ngày đầu năm mới

Với chương trình sale đến 50%, cửa hàng thời trang nam vitimex được đông đảo khách hàng ghé lựa chọn.

Người dân Hà Tĩnh “xuống phố” sắm đồ trong ngày đầu năm mới

Chị Minh (TP Hà Tĩnh) chia sẻ: Gia đình tôi có con nhỏ nên tôi chọn trung tâm thương mại Vincom là điểm đến, vừa có chỗ cho con chơi, vừa được mua sắm các sản phẩm cần thiết cho gia đình. Đặc biệt dịp này các siêu thị khuyến mãi nhiều, các mặt hàng lại phong phú nên dễ lựa chọn.

Người dân Hà Tĩnh “xuống phố” sắm đồ trong ngày đầu năm mới

Với lượng khách đông, hàng hóa tiêu thụ nhanh, nhân viên các siêu thị phải túc trực thường xuyên ở các quầy và bổ sung hàng hóa lên kệ.

Người dân Hà Tĩnh “xuống phố” sắm đồ trong ngày đầu năm mới

Những mặt hàng phục vụ tết như bình hoa trang trí, hộp mứt, giỏ quà tặng... được các siêu thị trưng bày khu vực thuận tiện để khách hàng lựa chọn.

Người dân Hà Tĩnh “xuống phố” sắm đồ trong ngày đầu năm mới

Năm nay, số lượng hàng hóa siêu thị Co.opmart dự trữ phục vụ dịp tết khoảng 60 tỷ đồng, tập trung vào các nhóm: thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô, bánh kẹo, đồ dùng gia đình...

Người dân Hà Tĩnh “xuống phố” sắm đồ trong ngày đầu năm mới

Còn tại Vinmart, anh Võ Công Hải – Giám đốc siêu thị cho biết: Để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán, chúng tôi đã chuẩn bị nguồn hàng dự trữ phục vụ người tiêu dùng. Hàng hóa được luân chuyển thường xuyên, thời điểm lượng hàng hóa dự trữ cao nhất lên đến khoảng 30 tỷ đồng.

Người dân Hà Tĩnh “xuống phố” sắm đồ trong ngày đầu năm mới

Bên cạnh chuẩn bị hàng hóa để phục vụ người tiêu dùng, các siêu thị cũng đầu tư trang trí không gian mang đậm không khí tết để "níu chân" khách hàng.

Người dân Hà Tĩnh “xuống phố” sắm đồ trong ngày đầu năm mới

Sức mua tăng mạnh trong ngày đầu năm mới khiến các quầy thanh toán của siêu thị đông nghịt.

Người dân Hà Tĩnh “xuống phố” sắm đồ trong ngày đầu năm mới

Dự báo nhu cầu mua sắm từ nay đến Tết Nguyên đán sẽ tăng lên. Tuy nhiên, với nguồn cung hàng hóa dồi dào, cùng với nỗ lực của các ngành chức năng trong kiểm soát hoạt động kinh doanh sẽ đảm bảo thị trường ổn định để người dân yên tâm mua sắm.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast