Đẩy mạnh phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước

(Baohatinh.vn) - Những năm qua, việc phát triển đảng, đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp (DN) nói chung, DN tư nhân, DN có vốn đầu tư nước ngoài nói riêng theo tinh thần Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị (khóa VIII), Kết luận 80 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) và Chỉ thị số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVII) trên địa bàn tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Hà Tĩnh…

Nhiều DN ngoài nhà nước chưa có tổ chức Đảng

Theo khảo sát, điều tra của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tính đến ngày 30/6/2015, toàn tỉnh có trên 4.600 DN ngoài nhà nước với các loại hình: DN tư nhân, công ty TNHH tư nhân, công ty CP tư nhân, công ty CP có vốn nhà nước dưới 50%, DN 100% vốn nước ngoài. Dự báo đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ có trên 10.000 DN và hàng ngàn DN thành lập theo Luật HTX... Tuy nhiên, hiện nay, mới chỉ có 54 DN có tổ chức đảng (tỷ lệ xấp xỉ 0,12%), trên 300 DN có tổ chức công đoàn (chiếm tỷ lệ 0,87%).

Riêng Đảng bộ Khối DN tỉnh hiện có 65 tổ chức cơ sở đảng trong DN, với trên 3.700 đảng viên. Trong đó, có 31 tổ chức cơ sở đảng trong DN nhà nước, 33 tổ chức cơ sở đảng trong DN cổ phần, DN tư nhân; 1 tổ chức cơ sở đảng trong DN có vốn đầu tư nước ngoài. Nhiệm kỳ 2010- 2015, Đảng bộ đã thành lập mới 9 tổ chức đảng, 5 tổ chức đoàn, 6 tổ chức hội cựu chiến binh, kết nạp trên 1.300 đảng viên trong các loại hình DN.

Đẩy mạnh phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước ảnh 1

Nhờ làm tốt công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp nên bình quân mỗi năm, Công ty CP Dược Hà Tĩnh kết nạp trên 10 đảng viên. Ảnh: Hoài Nam

Như vậy, số lượng DN tư nhân, DN có vốn đầu tư nước ngoài chưa có tổ chức đảng, đoàn thể còn rất lớn. Riêng KKT Vũng Áng có hàng vạn lao động làm việc cho Tập đoàn Formosa cũng như các DN khác hoạt động trong khu kinh tế chưa có tổ chức đảng. TP Hà Tĩnh có gần 1.500 DN ngoài nhà nước, có nhiều DN sử dụng hàng trăm lao động nhưng vẫn chưa thành lập được tổ chức đảng và các đoàn thể. Không ít DN có lao động là đảng viên nhưng vì không có tổ chức đảng nên vẫn sinh hoạt ở địa phương.

Tìm lời giải

Việc thành lập Đảng bộ Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn thuộc Đảng bộ Khối DN tỉnh vào cuối năm 2014 đã khẳng định, khi chủ DN thấy được nhu cầu, thông suốt về tư tưởng, họ sẵn sàng ủng hộ, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện cho tổ chức đảng và đoàn thể hoạt động. Ngay sau khi thành lập, chủ DN đã chủ động đề xuất Đảng ủy Công ty đăng ký với Đảng ủy Khối DN mở 1 lớp đối tượng kết nạp Đảng ngay tại công ty, với 40 đoàn viên ưu tú là những công nhân trẻ, trực tiếp sản xuất tham gia học tập.

Đẩy mạnh phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước ảnh 2

Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn - đơn vị có nguồn nhân lực kỹ thuật cao và phương tiện thi công hiện đại đã thực hiện nhiều công trình, dự án lớn trên địa bàn. Ảnh: Thanh Hoài

Từ khi thành lập đến nay, đã kết nạp 19 đảng viên mới, trong đó có chủ DN. Cùng với tổ chức đảng, Đoàn thanh niên công ty hưởng ứng tích cực các hoạt động do Đoàn cấp trên tổ chức, thể hiện vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua như: “Năng suất, chất lượng, hiệu quả”, “Phát huy sáng kiến, hợp lý hóa trong sản xuất, kinh doanh”... Các phong trào đã tạo không khí lao động hăng say trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động.

Một trong những giải pháp quan trọng nữa là phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức đảng phù hợp và thiết thực. Đặc biệt, với vai trò đầu tàu, Đảng ủy Khối DN phải phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chức năng, huyện, thành, thị ủy tổ chức điều tra, khảo sát, tuyên truyền, vận động, xây dựng các điều kiện, nhất là về đội ngũ đảng viên, cán bộ cốt cán để hình thành các tổ chức đảng, đoàn thể.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối chủ động phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, huyện, thành, thị ủy thường xuyên khảo sát, nắm chắc tình hình DN và lao động trên địa bàn, làm cơ sở lập kế hoạch phát triển đoàn viên, công đoàn cơ sở. Phấn đấu 100% DN có đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn. Trước mắt, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn Công ty Formosa Hà Tĩnh, chuẩn bị các điều kiện thành lập tổ chức đảng tại công ty, tạo sức lan tỏa tại KKT Vũng Áng.

Đọc thêm

Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Chấm dứt tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên và chi bộ sinh hoạt ghép là nhiệm vụ còn nhiều khó khăn. Để hoàn thành mục tiêu đặt ra, trước tiên phải xác định rõ căn nguyên, xây dựng được lộ trình và đề ra giải pháp thiết thực, căn cơ, đồng bộ, với sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị.
Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Đã 94 năm trôi qua, hào khí cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh vẫn luôn là mạch nguồn dẫn đường, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, thách thức, đặc biệt trong công cuộc đổi mới, phát triển hiện nay.
Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Dù rất nỗ lực và triển khai nhiều giải pháp để củng cố hệ thống hạt nhân chính trị ở cơ sở, nhưng tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép vẫn còn ở một số vùng có đồng bào theo đạo và dân tộc thiểu số. Tình trạng này đã và đang có những tác động không nhỏ đến việc phát huy vai trò, vị thế, sức chiến đấu của Đảng ở cơ sở ở Hà Tĩnh.
Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

10 năm qua, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh nói chung và xóa thôn “trắng”, chi bộ ghép đảng viên nói riêng trên địa bàn Hà Tĩnh đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Ở mỗi khu dân cư, khi tổ chức cơ sở Đảng được củng cố, kiện toàn đã từng bước khẳng định vị thế, vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Theo bước chân Người

Theo bước chân Người

55 năm từ ngày Bác Hồ đi xa nhưng những lời căn dặn, di nguyện của Người vẫn mãi trường tồn, trở thành “kim chỉ nam” trong mỗi hành động của người dân Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh nói riêng.
Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bản Di chúc thiêng liêng, bất hủ đã tổng kết, định hướng mang tính cương lĩnh cho sự phát triển đất nước. Đó là lời dặn dò tâm huyết, những tình cảm sâu nặng với Đảng, Nhân dân và bạn bè trên thế giới của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Gần 8 thập kỷ trôi qua, song khí thế hào hùng của Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh trong mùa thu năm 1945 lịch sử vẫn vẹn nguyên trong ký ức bao người. Cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám ở tỉnh ta diễn ra khẩn trương và giành thắng lợi trọn vẹn chỉ trong 5 ngày. Hà Tĩnh là một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước.
Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Với thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đã mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước. Những bài học quý báu của Cách mạng tháng Tám đã được Đảng ta, Nhân dân ta phát huy, vận dụng sáng tạo làm nên những thành quả vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
“Cho đời hai tiếng mới quang vinh”

“Cho đời hai tiếng mới quang vinh”

Tháng Tám mùa thu, khi khắp non sông dậy lên khúc hoan ca mừng ngày độc lập, những ký ức hào hùng của lịch sử dân tộc cũng trở về trong tâm thức của người dân...