100% trường học ở Hà Tĩnh sẽ đảm bảo an toàn đón học sinh vào đầu tuần tới

(Baohatinh.vn) - Đến thời điểm hiện tại, các trường vùng ngập lụt sâu nhất thuộc huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà (Hà Tĩnh) nước đã rút hết. Nhiều lực lượng đang tập trung hỗ trợ cán bộ, giáo viên khắc phục hậu quả để tiếp tục việc học vào đầu tuần tới.

100% trường học ở Hà Tĩnh sẽ đảm bảo an toàn đón học sinh vào đầu tuần tới

Sách vở được hong phơi trên các sân trường.

Chiều 24/10, cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Tượng Sơn, Thạch Hà vẫn tất bật để hoàn thành nốt công việc vệ sinh môi trường, phun tiêu độc khử trùng.

100% trường học ở Hà Tĩnh sẽ đảm bảo an toàn đón học sinh vào đầu tuần tới

Lớp học ở Trường Tiểu học Tượng Sơn đã sạch sẽ, sẵn sàng đón học sinh trở lại

Thầy Trần Duy Sơn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tượng Sơn cho biết: “Lũ ngâm hơn 4 ngày, nước vào phòng học hơn 1m, đến ngày 23/10 nước mới rút hẳn. Nhờ các ban ngành, đoàn thể, phụ huynh, đồng nghiệp ở trường bạn giúp đỡ nên đến nay trường lớp đã sạch sẽ, khang trang. Tranh thủ những ngày cuối tuần, toàn thể giáo viên nhà trường dọn dẹp, vệ sinh lại trường lớp, phơi sách vở, chuẩn bị sẵn sàng cho việc đón học sinh trở lại trường vào thứ 2 tới”.

100% trường học ở Hà Tĩnh sẽ đảm bảo an toàn đón học sinh vào đầu tuần tới

Cán bộ, giáo viên các trường bạn, các bậc phụ huynh và lực lượng công an, bộ đội đã chung sức hỗ trợ Trường Tiểu học Tượng Sơn khắc phục hậu quả mưa lũ.

Sau nhiều ngày mệt nhoài trong việc khắc phục hậu quả lũ lụt, tất cả đã sẵn sàng cho việc đón học sinh trở lại. Tuy nhiên, điều lo lắng nhất của các thầy cô giáo đó là đồ dùng, sách vở học sinh bị hư hỏng, chưa thể khắc phục trong ngày một ngày hai. Đặc biệt là sách lớp 1 không có sẵn trên thị trường.

100% trường học ở Hà Tĩnh sẽ đảm bảo an toàn đón học sinh vào đầu tuần tới

Giáo viên Trường Mầm non Thạch Tân lau chùi, vệ sinh đồ dùng bán trú cho trẻ

Tại Trường Mầm non Thạch Tân (Thạch Hà), một trong những nơi ngập lụt nặng nhất của huyện, đến cuối ngày 23/10, nước cũng đã bắt đầu rút. Hàng trăm cán bộ công an, bộ đội, lực lượng phòng cháy và cán bộ, giáo viên các trường không bị ảnh hưởng lũ lụt trên địa bàn Thạch Hà đã chung tay góp sức chia sẻ cho nhà trường. Bùn đất trong lớp học, trên sân trường đã được tẩy rửa, môi trường cũng được vệ sinh sạch sẽ.

100% trường học ở Hà Tĩnh sẽ đảm bảo an toàn đón học sinh vào đầu tuần tới

Hàng trăm cán bộ công an, bộ đội, lực lượng phòng cháy và cán bộ, giáo viên các trường giúp Trường Mầm non Thạch Tân vệ sinh trường lớp.

Cô Trần Thị Hằng - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thạch Tân cho biết: “Trong 2 ngày cuối tuần, chúng tôi tranh thủ tiết trời nắng ráo để phơi lại một số đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho việc dạy học, hy vọng tận dụng được những thứ còn sót lại để giảm bớt kinh phí mua sắm. Tất cả đều một mục tiêu, nhanh chóng đón trẻ trở lại trường”.

100% trường học ở Hà Tĩnh sẽ đảm bảo an toàn đón học sinh vào đầu tuần tới

Đồ dùng dạy học đang được hong phơi

Nằm bên dòng sông Ngàn Mọ, Trường THCS Mỹ Duệ (Cẩm Xuyên) là một trong những trường thiệt hại nặng nề nhất ở vùng rốn lũ Cẩm Xuyên.

Chiều 24/10, trường đón nhận niềm vui bất ngờ khi đoàn công tác của Bộ GD&ĐT, lãnh đạo tỉnh và Sở GD&ĐT đến thăm hỏi, hỗ trợ. Những món quà thiết thực, lời động viên ý nghĩa của đoàn công tác là động lực để tập thể nhà trường khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

100% trường học ở Hà Tĩnh sẽ đảm bảo an toàn đón học sinh vào đầu tuần tới

...môi trường đang được phun hóa chất khử khuẩn

Thầy Nguyễn Viết Thành - Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Duệ cho biết: “Lũ lên từ chiều 18 đến chiều 23/10 mới rút hẳn. Nước ngập 12 phòng học làm hư hỏng nhiều trang thiết bị dạy học, bàn ghế, máy móc văn phòng.

Mưa lũ cũng làm sập hơn 400m tường bao, xói lở hơn 300 m2 sân trường. Công tác vệ sinh trường lớp đã được địa phương và 5 trường bạn giúp đỡ. Việc dạy, học của trường sẽ trở lại vào thứ 2 tới, nhưng điều chúng tôi lo lắng nhất, đó là hàng trăm học sinh bị hư hỏng sách vở chưa thể bổ sung kịp thời. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc học của các em”.

100% trường học ở Hà Tĩnh sẽ đảm bảo an toàn đón học sinh vào đầu tuần tới

Một góc Trường Mầm non Cẩm Vịnh sau lũ

Tại Trường Mầm non Cẩm Vịnh, dù trên một số bồn hoa, cây cảnh trong khuôn viên sân trường vẫn bạc màu bùn đất, nhưng với sự hỗ trợ của nhiều lực lượng kể từ khi nước bắt đầu rút trong các phòng học (vào ngày 21/10), đến nay cảnh quan môi trường đã trở lại gần như nguyên vẹn.

100% trường học ở Hà Tĩnh sẽ đảm bảo an toàn đón học sinh vào đầu tuần tới

Phòng học được khử khuẩn

Cô Đào Thị Thanh Tâm, giáo viên nhà trường cho biết: “Nước lũ lên nhanh, lại rút chậm nên nhiều đồ dùng, đồ chơi bị hư hỏng. Với hy vọng cứu vớt đồ dùng dạy học, ngay khi nước trong các phòng học rút, chúng tôi đã tranh thủ tới trường dọn vệ sinh, lau chùi đồ dùng dạy học, đồ chơi cho các cháu để sẵn sàng cho việc đón trẻ vào tuần sau”.

100% trường học ở Hà Tĩnh sẽ đảm bảo an toàn đón học sinh vào đầu tuần tới

Từng góc lớp học đang được các cô giáo sửa soạn để sẵn sàng đón trẻ

Nước đã rút ở những trường ngập lụt sâu nhất. Việc xây dựng lại cảnh quan môi trường, khắc phục hậu quả lũ lụt ở nơi đây sẽ cần nhiều thời gian. Nhưng đọng lại sau những ngày mưa lũ là tinh thần trách nhiệm của các thầy cô, các bậc phụ huynh, là sự chia sẻ của các lực lượng, của các đồng nghiệp. Đó là động lực để các trường gượng dậy sau cơn lũ lịch sử để thực hiện mục tiêu tạo môi trường an toàn, sớm ổn định việc dạy học.

Sau những ngày mưa lũ trắng trời, sau 1 tuần nghỉ học kéo dài, ngày mai (25/10) sẽ có thêm nhiều trường học trên vùng lũ đón học sinh trở lại.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast