Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng việc đón nhận, an táng hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào về nước

(Baohatinh.vn) - 11 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào sẽ được truy điệu, an táng tại nghĩa trang Nầm (Hương Sơn, Hà Tĩnh), dự kiến diễn ra vào ngày 17/5/2022.

Sáng 28/4, Ban Chỉ đạo tỉnh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (BCĐ 515 tỉnh) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ đón nhận và an táng hài cốt liệt sỹ tại nước CHDCND Lào, mùa khô 2021 – 2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu – Trưởng BCĐ 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND huyện Hương Sơn.

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng việc đón nhận, an táng hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào về nước

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu - Trưởng BCĐ 515 tỉnh chủ trì hội nghị

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Lào mùa khô 2021 - 2022 luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của BCĐ 515 tỉnh cùng các cấp, ngành. Trong thời gian qua, dù công việc gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và thông tin ngày càng ít, chủ yếu ở vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa, không có dân cư sinh sống, đi lại vất vả nhưng Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ của Hà Tĩnh tại Lào vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Từ tháng 10/2021 đến nay, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ tại Lào đã tìm kiếm, quy tập được 11 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Bôlykhămxay và Thủ đô Viêng Chăn.

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng việc đón nhận, an táng hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào về nước

Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2021 - 2022.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội Quy tập luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang nước bạn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực cung cấp thông tin liệt sỹ; tổ chức khám sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho người dân bản địa; xây dựng tốt mối quan hệ và tình cảm hữu nghị đặc biệt Việt - Lào.

Đội Quy tập sẽ tiếp tục thu thập thông tin về các phần mộ liệt sỹ, chuẩn bị cho thực hiện nhiệm vụ mùa khô năm 2022 - 2023.

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng việc đón nhận, an táng hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào về nước

Giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Phúc Sơn: Đơn vị sẽ tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức tốt công tác đón nhận hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Nầm.

Dự kiến từ ngày 12 – 16/5/2022, đoàn công tác đặc biệt của Hà Tĩnh sẽ sang các tỉnh nước bạn Lào để dự lễ cầu siêu và tiếp nhận hài cốt liệt sỹ.

Ngày 17/5, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ của Hà Tĩnh sẽ di chuyển hài cốt các liệt sỹ về nước qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và tổ chức lễ truy điệu, lễ an táng hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Nầm ở huyện Hương Sơn.

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng việc đón nhận, an táng hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào về nước

Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Hồ Thái Sơn: Tuyến quốc lộ 8 hiện đang được nâng cấp, sửa chữa nên cần phải có kế hoạch di chuyển đảm bảo an toàn trong quá trình đón nhận hài cốt liệt sỹ tại Lào về nước.

Tại hội nghị, các đại biểu góp ý về kế hoạch, công tác triển khai đón nhận và tổ chức lễ cầu siêu, lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ đảm bảo trang trọng, chu đáo, thể hiện lòng biết ơn đối với các liệt sỹ...

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu - Trưởng BCĐ 515 tỉnh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị, lực lượng trong nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào.

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng việc đón nhận, an táng hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào về nước

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu kết luận hội nghị.

Để việc đón nhận, an táng hài cốt liệt sỹ đảm bảo tính trang nghiêm, trọng thể, an toàn, yêu cầu các đơn vị, địa phương phối hợp tốt và gấp rút triển khai các phần việc một cách chu đáo, kỹ lưỡng, bài bản.

Trong công tác đón nhận hài cốt liệt sỹ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Nầm, Bộ CHQS tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính cần làm việc, trao đổi cụ thể từng nội dung công việc, nhất là việc tiếp nhận hài cốt liệt sỹ từ nước bạn Lào; Tỉnh đoàn, UBND huyện Hương Sơn và các đơn vị chuẩn bị băng rôn, khẩu hiệu và cờ Tổ quốc, có kế hoạch tổng vệ sinh nghĩa trang Nầm, sửa sang đường giao thông đảm bảo đi lại thuận tiện...

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast