Đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh nhà thờ Trần Văn Tùy

(Baohatinh.vn) - Nhà thờ Trần Văn Tùy được xây dựng từ thế kỷ XIX tại làng Phượng Sơn, xã Lai Thạch - vùng đất ông đã cùng bà con, Nhân dân khai hoang để an cư lạc nghiệp, nay là xã Kim Song Trường (Can Lộc, Hà Tĩnh)

Sáng 11/7, UBND xã Kim Song Trường (Can Lộc) tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận di tích LSVH nhà thờ Trần Văn Tùy. Lãnh đạo Sở VH-TT&DL và huyện Can Lộc cùng dự.

Đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh nhà thờ Trần Văn Tùy

Lãnh đạo Sở VH-TT&DL, huyện Can Lộc và đông đảo người dân xã Kim Song Trường cùng dự.

Theo tư liệu gia phả của dòng họ, Trần Văn Tùy thuộc đời thứ 4 của dòng họ Trần Văn, sinh vào khoảng năm 1730 - 1735.

Sinh ra và lớn lên trong bối cảnh đất nước nội chiến triền miên, dân tình cực khổ, Trần Văn Tùy sớm có ý thức trách nhiệm đối với đất nước. Ông chuyên tâm lao động, chăm chỉ luyện tập võ nghệ, rèn sức khỏe để mong có cơ hội giúp dân, giúp nước.

Đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh nhà thờ Trần Văn Tùy

Lãnh đạo Sở VH-TT&DL, huyện Can Lộc trao bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh cho đại diện địa phương và dòng họ.

Đến tuổi trưởng thành, Trần Văn Tùy gia nhập quân đội triều đình. Từ một người lính, ông giữ chức Đội phó, Đội trưởng, rồi đến Thị hầu nội khuông hữu đội.

Năm 1782, sau một quá trình dài phục vụ quân đội triều đình, lập nhiều công lao, Trần Văn Tùy được triều đình Lê - Trịnh ban sắc phong thăng hàm Bách hộ, Phấn lực tướng quân, tráng sĩ.

Đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh nhà thờ Trần Văn Tùy

Người dân xã Kim Song Trường và dòng họ long trọng đón, rước bằng di tích tích sử văn hóa.

Sau khi giải ngũ, ông về quê hương sinh sống. Chứng kiến vùng quê mình sinh sống thường xuyên bị ngập lụt, ông đã cùng với chức sắc trong làng vận động nhân dân di cư và khai phá nơi ở mới tại vùng quanh núi Phượng Sơn.

Ngoài ra, ông còn vận động nhân dân đào các giếng lấy nước phục vụ sinh hoạt cộng đồng. 3 giếng cổ hiện còn tồn tại đến ngày nay là giếng Thạc, giếng Mạc và giếng Sau.

Cũng theo truyền ngôn của dòng họ thì Trần Văn Tùy còn mở lớp dạy chữ Hán cho con cháu trong dòng họ và con em trong làng. Ông mất vào khoảng năm 1805-1810.

Đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh nhà thờ Trần Văn Tùy

Lãnh đạo huyện Can Lộc dâng hương tại nhà thờ Trần Văn Tùy.

Sau khi ông mất, dân làng và con cháu đã lập nhà thờ, thường xuyên hương khói để tưởng nhớ công đức. Nhà thờ họ Trần được xây dựng tại trên khuôn viên vườn rộng 179,3 m2 tại làng Phượng Sơn, xã Lai Thạch nay là xã Kim Song Trường. Nhà thờ được xây theo kiến trúc chữ nhị, gồm thượng điện và hạ điện. Thượng điện xây dựng vào thế kỷ XIX, đến năm 1930 con cháu dòng họ công đức sửa sang xây dựng lại, hạ điện xây dựng năm 2003.

Với những giá trị lịch sử văn hóa, ngày 29/9/2021 UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định công nhận Nhà thờ Trần Văn Tùy là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Chủ đề Di chỉ - Khảo cổ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast