Haiti tan hoang sau động đất kinh hoàng, 1.297 người chết

Lực lượng cứu hộ đang chạy đua thời gian để đào bới những đống đổ nát ở hiện trường vụ động đất mạnh 7,2 độ richter kinh hoàng ở Haiti khi số người chết không ngừng tăng lên.

Haiti tan hoang sau động đất kinh hoàng, 1.297 người chết

Theo RT, ít nhất 1.297 người đã thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng làm rung chuyển phía tây nam quốc gia Caribê hôm 14/8. Cơn địa chấn đã gây ra cảnh tàn phá thảm khốc và thảm họa nhân đạo tại quốc gia vốn đang gặp khủng hoảng vì chính biến và dịch Covid-19.

Haiti tan hoang sau động đất kinh hoàng, 1.297 người chết

Số người chết không ngừng tăng trong 2 ngày qua, so với mốc ban đầu ghi nhận là 304 người. Ngoài ra, ít nhất 5.700 người bị thương, đẩy các bệnh viện và hệ thống y tế tại khu vực xảy ra động đất đối mặt với cảnh quá tải.

Haiti tan hoang sau động đất kinh hoàng, 1.297 người chết

Gần 3.000 ngôi nhà bị phá hủy, hơn 5.400 ngôi nhà bị hư hỏng trong trận động đất 7,2 độ richter, theo giới chức Haiti. Thiệt hại xảy ra ở phía tây nam Haiti, đặc biệt là trong và xung quanh thị trấn Les Cayes.

Haiti tan hoang sau động đất kinh hoàng, 1.297 người chết

Các nỗ lực cứu hộ trong thảm họa mới nhất giáng xuống Haiti đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do đường sá và các công trình cơ sở hạ tầng khác bị hỏng hóc. Lực lượng này đang nỗ lực đẩy nhanh tốc độ trước khi bão nhiệt đới Grace dự kiến đổ bộ vào Haiti đầu tuần này.

Haiti tan hoang sau động đất kinh hoàng, 1.297 người chết

Haiti vẫn bị rung chuyển bởi các rung chấn sau động đất, với vụ mạnh nhất tương đương 5,8 độ richter diễn ở phía tây Haiti vào sáng 15/8. Trong ảnh: Một thi thể nằm trên đường phố Les Cayes, Haiti hôm 14/8.

Haiti tan hoang sau động đất kinh hoàng, 1.297 người chết

Nhiều quốc gia, bao gồm Mỹ, đã sẵn sàng thực hiện các hoạt động hỗ trợ nhân đạo cho Haiti, nước nghèo nhất tại Caribê trong khi nước này vẫn đang “oằn mình” trong khó khăn với tình hình chính trị rối loạn sau vụ ám sát tổng thống Jovenel Moise diễn ra tháng trước, cũng như hệ thống y tế quá tải vì đại dịch Covid-19.

Haiti tan hoang sau động đất kinh hoàng, 1.297 người chết

Cảnh đổ nát tại Latiboliere, Jeremie, Haiti sau trận động đất hôm 14/8.

Haiti tan hoang sau động đất kinh hoàng, 1.297 người chết

Trận động đất mới nhất đã gây nên ám ảnh cho nhiều người dân, những người từng trải qua thảm kịch động đất 7 độ richter ở Haiti năm 2010, khiến 200.000 người thiệt mạng.

Haiti tan hoang sau động đất kinh hoàng, 1.297 người chết

Haiti liên tục trải qua các cuộc khủng hoảng và thảm họa trong nhiều năm qua, khiến đời sống người dân nghèo đói và thiếu thốn.

Haiti tan hoang sau động đất kinh hoàng, 1.297 người chết

Nhà cửa đổ sập, xe hơi bẹp dúm tại Haiti.

Haiti tan hoang sau động đất kinh hoàng, 1.297 người chết

Nhiều người Haiti rơi vào cảnh mất nhà cửa sau vụ động đất.

Haiti tan hoang sau động đất kinh hoàng, 1.297 người chết

Cơn địa chấn đã kéo sập các nhà thờ, khách sạn, nhà cửa thành đống đổ nát.

Haiti tan hoang sau động đất kinh hoàng, 1.297 người chết

Trận động đất khiến cuộc sống của người dân thêm khó khăn chồng chất.

Theo Reuters/Dantri

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast