Nắng nóng kéo dài, doanh nghiệp Hà Tĩnh lo giữ sức khỏe người lao động

(Baohatinh.vn) - Những ngày qua, nền nhiệt mùa hè ở Hà Tĩnh có lúc lên đến gần 40 độ C. Để giúp người lao động chống chọi với thời tiết khắc nghiệt, bảo vệ sức khỏe, các doanh nghiệp trên địa bàn đã áp dụng nhiều biện pháp hiệu quả.

Phục hồi sản xuất, kinh doanh sau thời kỳ dịch bệnh, hệ thống máy móc trong các nhà xưởng của Công ty CP Sao Mai (khu công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên) hoạt động liên tục; lượng hàng hóa, nguyên liệu nhiều khiến không gian làm việc trở nên chật hẹp.

Nắng nóng kéo dài, doanh nghiệp Hà Tĩnh lo giữ sức khỏe người lao động

Công nhân Công ty CP Sao Mai tất bật với các đơn hàng.

Hệ thống giải nhiệt với gần 40 két nước, quạt hút được doanh nghiệp đầu tư trước đó, những ngày này phải hoạt động hết công suất. Được biết, với hệ thống giải nhiệt này, không khí bên ngoài sẽ được lọc qua quạt hút, làm mát bằng két nước nên khi đi vào nhà xưởng đã giúp giảm nhiệt độ bên trong khu sản xuất.

Nắng nóng kéo dài, doanh nghiệp Hà Tĩnh lo giữ sức khỏe người lao động

Hệ thống giải nhiệt cho các khu nhà xưởng của Công ty CP Sao Mai đang hoạt động hết công suất.

Ngoài ra, để giúp công nhân chống chọi với cái nóng ngột ngạt của mùa hè, công ty cũng bố trí thêm hàng chục chiếc quạt; lắp thêm máy làm nước mát; cấp phát thêm trang phục bảo hộ mùa hè...

Ông Hoàng Anh Sáng - Trưởng phòng Hành chính nhân sự Công ty CP Sao Mai cho biết: “Khi triển khai các biện pháp chóng nóng tại nhà xưởng, doanh nghiệp sẽ phải tăng chi phí, đặc biệt là tiền điện nhưng để đảm bảo sức khỏe cho công nhân, lãnh đạo doanh nghiệp vẫn cho duy trì liên tục hệ thống làm mát”.

Nắng nóng kéo dài, doanh nghiệp Hà Tĩnh lo giữ sức khỏe người lao động

Công ty CP Sao Mai bố trí thêm nhiều quạt để giúp công nhân chống chọi với cái nóng.

Với đặc thù làm việc thường xuyên ngoài trời, công nhân Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Hà Tĩnh phải đối mặt với nhiều nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe trong thời tiết nắng nóng như hiện nay.

“Để giúp công nhân “trốn nắng” nhưng vẫn đảm bảo tiến độ công việc, các bộ phận đã linh động trong việc bố trí thời gian giao nhận ca. Theo đó, sẽ tránh giờ cao điểm nắng nóng, tập trung nhân lực làm vào lúc sáng sớm, chiều muộn và đêm” - Chánh Văn phòng Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Hà Tĩnh Lê Quang Nam cho biết.

Nắng nóng kéo dài, doanh nghiệp Hà Tĩnh lo giữ sức khỏe người lao động

Công nhân môi trường đô thị linh hoạt bố trí thời gian làm việc để tránh nắng.

Đảm nhận thu gom rác trên tuyến đường Nguyễn Công Trứ (TP Hà Tĩnh), chị Nguyễn Thị Thanh chia sẻ: “Ca làm việc thường bắt đầu vào 15h hằng ngày nhưng những ngày nắng nóng như thế này, chúng tôi nhận ca vào 16h30 và giao ca muộn hơn. Tuy phải làm đêm nhiều hơn nhưng trốn được nắng thì chị em vẫn lựa chọn giải pháp này”.

Nắng nóng kéo dài, doanh nghiệp Hà Tĩnh lo giữ sức khỏe người lao động

Việc chăm sóc cây xanh thường được tiến hành vào sáng sớm hoặc đêm muộn.

Tự bảo vệ sức khỏe, chị Thanh và các đồng nghiệp cũng không quên trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ, khẩu trang, mũ rộng vành và chủ động mang theo bình nước để giải nhiệt.

Bên cạnh trang bị các thiết bị chống nóng, bố trí thời gian làm việc linh hoạt thì các doanh nghiệp cũng quan tâm đến chế độ nghỉ ngơi, chất lượng bữa ăn ca để nâng cao sức khỏe cho người lao động.

Nắng nóng kéo dài, doanh nghiệp Hà Tĩnh lo giữ sức khỏe người lao động

Công nhân chủ động mang theo nước để giải nhiệt.

Công ty TNHH MCC Việt Nam (Khu kinh tế Vũng Áng) hiện có hơn 1.000 lao động. Phần lớn trong số đó làm việc trong lò luyện thép, khu cán nóng với nhiệt độ rất cao. Khu sản xuất rộng, phải di chuyển bằng xe chuyên dụng nên công ty đã lắp đặt hệ thống điều hòa trong các xe vận chuyển công nhân tại công trường.

Nắng nóng kéo dài, doanh nghiệp Hà Tĩnh lo giữ sức khỏe người lao động

Nước uống, thức ăn được Công ty TNHH MCC Việt Nam chuẩn bị sẵn để phục vụ công nhân nghỉ giữa ca.

Để công nhân không phải di chuyển quá xa về khu nhà nghỉ chính sau giờ nghỉ giữa ca, công ty đã lập các điểm nghỉ tạm ngay tại khu vực làm việc. Trong đó, có trang bị đầy đủ điều hòa, quạt mát, các loại nước giải nhiệt, đồ ăn... để phục vụ công nhân. Nhằm trang bị kiến thức tự bảo vệ sức khỏe trong thời tiết nắng nóng cho công nhân, đơn vị cũng tổ chức các buổi diễn tập sơ cứu nạn nhân sốc nhiệt, say nắng...

Nắng nóng kéo dài, doanh nghiệp Hà Tĩnh lo giữ sức khỏe người lao động

Một buổi diễn tập sơ cứu nạn nhân say nắng, sốc nhiệt của Công ty TNHH MCC Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Hà Linh - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MCC Việt Nam cho biết: “Ngoài bổ sung các giải pháp làm mát cho công nhân, chất lượng bữa ăn ca cũng được công đoàn và lãnh đạo công ty hết sức quan tâm. Hằng ngày, bếp ăn đều thay đổi thực đơn, chú trọng những món dễ ăn, thêm rau xanh, hoa quả... để bổ sung dinh dưỡng cho công nhân”.

Thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, làm giảm năng suất lao động. Việc áp dụng các biện pháp chống nóng sẽ làm tăng chi phí đầu ra của doanh nghiệp, song, đó là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe cho người lao động, góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh.

Chủ đề Làng nghề LĐVL

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast