Nhân rộng, lan tỏa các điển hình “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt” trong quân đội

(Baohatinh.vn) - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị lực lượng quân đội tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” theo tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng 17/9, Quân ủy Trung ương (Bộ Quốc phòng) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong quân đội giai đoạn 2016 - 2020.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ tưởng Bộ Quốc phòng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các ban, bộ, ngành trung ương.

Đại tá Nguyễn Tất Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Hội nghị được thực hiện trực tuyến từ hội trường Bộ Quốc phòng và 136 điểm cầu của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

“Dân vận khéo” cổ vũ cán bộ, chiến sỹ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

5 năm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, sự đồng hành, hỗ trợ của các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương; phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong quân đội có sự đổi mới, phát triển toàn diện cả về chiều rộng và chiều sâu, góp phần củng cố mối quan hệ máu thịt giữa quân đội và Nhân dân; cổ vũ cán bộ, chiến sỹ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhân rộng, lan tỏa các điển hình “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt” trong quân đội

Đại tá Nguyễn Tất Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Toàn quân đã xây tặng, sửa chữa gần 21.000 ngôi nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; phụng dưỡng hơn 2.800 mẹ Việt Nam anh hùng; tích cực tình nguyện ngày công tham gia xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ trên 500 tỷ đồng cho các địa phương trong xây dựng nông thôn mới...

Các cán bộ, chiến sỹ đã cứu nạn, cứu hộ trên 7.500 vụ, cứu trên 12.000 người và 7.563 phương tiện; chữa cháy 38.000 ha rừng, thảm thực vật. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19, quân đội đã thành lập và tăng cường chốt chặn, kiểm soát đường mòn; tổ chức 172 khu cách ly tập trung với hơn 110.000 người nhập cảnh...

Nhân rộng, lan tỏa các điển hình “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt” trong quân đội

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, các lực lượng chức năng của quân đội đã điều tra, truy bắt 11.483 vụ tội phạm ma túy với 13.606 đối tượng, thu giữ 14,4 tấn ma túy; 2.340 vụ buôn lậu, gian lận thương mại; 1.358 vụ buôn bán người, giải cứu 814 nạn nhân...

Từ phong trào, trong 5 năm qua, đã có 14.116 điển hình được các cấp khen thưởng, ghi nhận.

Thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung hỗ trợ các địa phương phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; hỗ trợ xây dựng 40 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội với hơn 2,3 tỷ đồng;

Huy động gần 100.000 ngày công của cán bộ, chiến sỹ hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, tổng trị giá vật tư và ngày công hỗ trợ lên đến 17 tỷ đồng; tích cực phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; thực hiện tốt chương trình hành quân dã ngoại làm công tác dân vận...

Tại hội nghị, đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay và chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện phong trào. Đại biểu đề xuất những giải pháp cần chú trọng trong thời gian tới đó là: đa đạng hình thức tuyên truyền, vận động, tiếp tục triển khai các hình thức dân vận kết nghĩa, hành quân dã ngoại; phát huy vai trò của người đứng đầu; chú trọng thực hiện công tác dân vận trong địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa...

Làm tốt công tác dân vận, xứng đáng hình ảnh người Bộ đội Cụ Hồ

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác dân vận trong việc khơi dậy, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố mối quan hệ máu thịt giữa quân đội và Nhân dân.

Nhân rộng, lan tỏa các điển hình “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt” trong quân đội

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Đồng chí Trương Thị Mai cũng đánh giá cao những kết quả quân đội đã đạt được trong thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”; luôn xứng đáng với niềm tin của Nhân dân về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, bộ đội của dân.

Trước tình hình mới, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị lực lượng toàn quân tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Nhân rộng, lan tỏa các điển hình “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt” trong quân đội

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh VOV

Đề nghị Quân ủy Trung ương tiếp tục quan tâm chỉ đạo khắc phục hạn chế, khuyết điểm, phát huy kinh nghiệm, kết quả đã có, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” theo tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với Nhân dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Đồng thời, đổi mới công tác dân vận phù hợp với tình hình mới; quan tâm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; tiếp tục nhân rộng điển hình, lan tỏa sâu sắc hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Từ đó, tạo thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn quân.

Nhân rộng, lan tỏa các điển hình “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt” trong quân đội

Toàn cảnh điểm cầu Hà Tĩnh.

Tiếp tục thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về tăng cường đổi mới công tác dân vận gắn với xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa quân đội với các cơ quan, tổ chức, cấp ủy, chính quyền về thực hiện công tác dân vận.

Đồng chí Trương Thị Mai tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm, vai trò nòng cốt của mình, lực lượng quân đội sẽ tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân vững mạnh.

Nhân rộng, lan tỏa các điển hình “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt” trong quân đội

Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao bằng khen cho các tập thể. Ảnh VOV

Tại hội nghị, 76 tập thể, 68 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2016 - 2020 được Bộ quốc phòng, Tổng cục Chính trị tặng bằng khen.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch yêu cầu lực lượng toàn quân tiếp tục coi trọng công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao trách nhiệm, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho người làm công tác dân vận; phối hợp với cấp ủy, chính quyền khảo sát, nắm chắc tình hình địa phương, từ đó xây dựng kế hoạch dân vận, nội dung chỉ tiêu dân vận phù hợp với thực tiễn;

Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào “Mái ấm biên cương”, “Đồng hành cùng ngư dân”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”... Phấn đấu mỗi quân nhân, dân quân tự vệ là một chiến sỹ tốt, mỗi cơ quan, đơn vị là một điển hình “Dân vận khéo” trên địa bàn đóng quân.

Chủ đề ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH HÀ TĨNH

Đọc thêm

Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Chấm dứt tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên và chi bộ sinh hoạt ghép là nhiệm vụ còn nhiều khó khăn. Để hoàn thành mục tiêu đặt ra, trước tiên phải xác định rõ căn nguyên, xây dựng được lộ trình và đề ra giải pháp thiết thực, căn cơ, đồng bộ, với sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị.
Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Đã 94 năm trôi qua, hào khí cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh vẫn luôn là mạch nguồn dẫn đường, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, thách thức, đặc biệt trong công cuộc đổi mới, phát triển hiện nay.
Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Dù rất nỗ lực và triển khai nhiều giải pháp để củng cố hệ thống hạt nhân chính trị ở cơ sở, nhưng tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép vẫn còn ở một số vùng có đồng bào theo đạo và dân tộc thiểu số. Tình trạng này đã và đang có những tác động không nhỏ đến việc phát huy vai trò, vị thế, sức chiến đấu của Đảng ở cơ sở ở Hà Tĩnh.
Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

10 năm qua, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh nói chung và xóa thôn “trắng”, chi bộ ghép đảng viên nói riêng trên địa bàn Hà Tĩnh đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Ở mỗi khu dân cư, khi tổ chức cơ sở Đảng được củng cố, kiện toàn đã từng bước khẳng định vị thế, vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Theo bước chân Người

Theo bước chân Người

55 năm từ ngày Bác Hồ đi xa nhưng những lời căn dặn, di nguyện của Người vẫn mãi trường tồn, trở thành “kim chỉ nam” trong mỗi hành động của người dân Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh nói riêng.
Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bản Di chúc thiêng liêng, bất hủ đã tổng kết, định hướng mang tính cương lĩnh cho sự phát triển đất nước. Đó là lời dặn dò tâm huyết, những tình cảm sâu nặng với Đảng, Nhân dân và bạn bè trên thế giới của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Gần 8 thập kỷ trôi qua, song khí thế hào hùng của Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh trong mùa thu năm 1945 lịch sử vẫn vẹn nguyên trong ký ức bao người. Cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám ở tỉnh ta diễn ra khẩn trương và giành thắng lợi trọn vẹn chỉ trong 5 ngày. Hà Tĩnh là một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước.
Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Với thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đã mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước. Những bài học quý báu của Cách mạng tháng Tám đã được Đảng ta, Nhân dân ta phát huy, vận dụng sáng tạo làm nên những thành quả vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
“Cho đời hai tiếng mới quang vinh”

“Cho đời hai tiếng mới quang vinh”

Tháng Tám mùa thu, khi khắp non sông dậy lên khúc hoan ca mừng ngày độc lập, những ký ức hào hùng của lịch sử dân tộc cũng trở về trong tâm thức của người dân...