Phát hiện hơn 200 hài cốt binh lính thời Napoleon tại Đức

Hơn 200 bộ hài cốt của các binh lính thời Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte đã được phát hiện tại một công trường xây dựng ở thành phố Franfurt, Đức.

Phát hiện hơn 200 hài cốt binh lính thời Napoleon tại Đức ảnh 1
Hài cốt các bịnh lính của Napoleon được phát hiện tại một công trường xây dựng ở Frankfurt, Đức ngày 17/9. (Nguồn: phys.org)

Ngày 17/9, trả lời phỏng vấn trong cuộc họp báo tại hiện trường, Giám đốc Sở Quy hoạch thành phố Frankfurt Olaf Cunitz cho biết ước tính có khoảng 200 người đã được mai táng tại đây.

Nhiều khả năng những binh sỹ này thuộc đội quân Pháp bại trận ở Nga năm 1812 trở về, sau đó tham chiến trong trận đánh gần Frankfurt hồi tháng 10/1813, trận chiến khiến 15.000 người thiệt mạng và đội quân của Hoàng đế Napoleon bị đánh bại.

Những binh sỹ này có thể tử vong do bị thương trong các trận đánh hoặc cũng có thể do đại dịch sốt Rickettsia (dịch sốt do trùng rận gây ra), đại dịch đã khiến quân đội của Napoleon suy kiệt khi đó.

Các thi thể đã được đặt trong các quan tài khi chôn cất nên hài cốt được bảo quản khá tốt. 30 bộ hài cốt đã được đưa lên mặt đất, số còn lại dự kiến sẽ được đưa lên trong 4-6 tuần nữa./.

Theo vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast