Ảnh hưởng bão số 7, dự báo Hà Tĩnh có nơi mưa to đến rất to

(Baohatinh.vn) - Khu vực Hà Tĩnh ảnh hưởng hoàn lưu bão số 7 nên khả năng tiếp tục có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, chiều nay (12/10), áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 7 trong năm 2020 và có tên quốc tế là NANGKA.

Ảnh hưởng bão số 7, dự báo Hà Tĩnh có nơi mưa to đến rất to

Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 115,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 430 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, ngay phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100 km/giờ), giật cấp 12.

Vùng nguy hiểm do bão trên biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 16,0 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; từ 110,0 đến 117,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 13 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100 km/giờ), giật cấp 12.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km.

Đêm nay và sáng mai (13/10), do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu nên toàn tỉnh Hà Tĩnh có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông; lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm.

Ngày 14/10, khu vực Hà Tĩnh ảnh hưởng hoàn lưu bão số 7 nên khả năng tiếp tục có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi, ngập úng ở các vùng trũng thấp và khu đô thị.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, gió giật mạnh: cấp 1.

Cảnh báo: Từ ngày 16/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh kết hợp với nhiễu động đới gió đông trên cao khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Chủ đề Dự báo thời tiết Hà Tĩnh

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast