Đền Làng Đông được công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh

(Baohatinh.vn) - Sáng 16/11, xã Tùng Lộc, Can Lộc (Hà Tĩnh) tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh đền Làng Đông.

Đền Làng Đông được công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh

Lãnh đạo Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh và huyện Can Lộc trao bằng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh cho xã Tùng Lộc

Đền Làng Đông (còn có tên gọi khác là đền Tả Hạ, đền Hòa Lộc), thuộc thôn Tả Hạ (thời Lê), Hòa Lộc (thời Nguyễn), nay là thôn Minh Tiến, xã Tùng Lộc.

Đền được nhân dân xây dựng vào thế kỉ XV (thời nhà Lê) thờ 3 vị danh thần gồm Đặng Tất, Đặng Dung và Đặng Bá Tĩnh. Đây là những tấm gương tiêu biểu trong sự nghiệp cứu nước, giúp dân.

Đền Làng Đông được công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh

Đại biểu tham gia buổi lễ

Đến thời nhà Nguyễn (đã trên 100 năm), đền được xây dựng kiên cố với 2 tòa hậu cung và bái đường. Năm 1972, do chiến tranh tàn phá nên đền thành phế tích. Năm 2004, hậu cung của đền được xây dựng lại trên nền móng cũ (còn 3 bức tường cũ). Công trình tòa bái đường được phục dựng từ năm 2016 với 5 gian bằng gỗ lim.

Đền Làng Đông được công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh

Đông đảo người dân tham gia lễ rước Bằng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh

Đền còn lưu giữ 5 sắc phong của vua Tự Đức (1880), vua Đồng Khánh (1886), vua Khải Định thứ 2 (1917), năm Thành Thái thứ 2 (1890) và Duy Tân thứ 3 (1909) phong cho 3 vị danh thần trên.

Đền Làng Đông là nơi sinh hoạt văn hoá cộng đồng, văn hoá tâm linh của nhân dân quanh vùng.

Đền Làng Đông được công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh

Đền Làng Đông là nơi sinh hoạt văn hoá cộng đồng, văn hoá tâm linh của nhân dân quanh vùng

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast