Cảnh sát Thái bắt đầu giải tỏa các khu vực biểu tình

Theo THX và Reuters, sáng 14/2, cảnh sát Thái Lan đã mở màn chiến dịch giành lại một số địa điểm biểu tình gần các tòa nhà chính phủ ở thủ đô Bangkok, trong đó có khu vực Tượng đài Dân chủ.

Binh sỹ Thái Lan gác gần tòa nhà chính phủ ở thủ đô Bangko. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Thái Lan gác gần tòa nhà chính phủ ở thủ đô Bangko. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tờ Nation (Dân tộc) đưa tin lực lượng cảnh sát đã được triển khai tới các địa điểm chiếm giữ của đoàn biểu tình do "Mạng lưới Sinh viên và Nhân dân vì sự cải cách cho Thái Lan" dẫn đầu.

Lúc 8 giờ 26 phút giờ địa phương, cảnh sát đã bắt đầu dỡ bỏ hàng rào chắn đầu tiên và những bao cát do người biểu lập nên, sau đó phá những lán trại của người biểu tình ở đường Rajdamnoen ở cầu Makkhawan.

Cũng theo cảnh sát, người biểu tình tại ít nhất hai khu vực gần Tòa nhà Chính phủ đã bị giải tán, nhằm khôi phục giao thông xung quanh trụ sở các cơ quan công quyền và mở đường cho Thủ tướng Yingluck Shinawatra trở lại văn phòng làm việc.

Đến nay, chiến dịch lập lại trật tự tại Bangkok vẫn diễn ra hòa bình vì hầu hết người biểu tình đều tự nguyện rời khỏi các khu vực mà họ chiếm giữ nhiều tuần qua./.

Nguồn: vietnamplus.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast