82 giáo viên Việt Nam được bồi dưỡng kiến thức về giáo dục đặc biệt

(Baohatinh.vn) - Chuyên gia đến từ Hàn Quốc cung cấp cho các giáo viên, cán bộ quản lý ở Hà Tĩnh và các tỉnh, thành trong cả nước những kiến thức liên quan tới phương pháp giảng dạy, thiết bị bổ trợ, hỗ trợ giao tiếp đối với học sinh khuyết tật.

82 giáo viên Việt Nam được bồi dưỡng kiến thức về giáo dục đặc biệt

Sáng 8/8, tại Hà Tĩnh, Bộ Giáo dục - Đào tạo phối hợp Viện Giáo dục đặc biệt thuộc Sở Giáo dục Gyeongsangnam (Hàn Quốc) khai mạc khoá bồi dưỡng giáo dục đặc biệt dành cho giáo viên tại Việt Nam năm 2022.

82 giáo viên Việt Nam được bồi dưỡng kiến thức về giáo dục đặc biệt

.

82 giáo viên Việt Nam được bồi dưỡng kiến thức về giáo dục đặc biệt

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Hồng Cường khẳng định: "Khóa bồi dưỡng, tập huấn về giáo dục đặc biệt dành cho giáo viên tại Việt Nam mang ý nghĩa đặc biệt. Chương trình thể hiện sự nỗ lực của Bộ GD&ĐT hướng tới đảm bảo sự bình đẳng, công bằng trong tiếp cận giáo dục đối với người khuyết tật. Đây là vấn đề cấp thiết lâu dài đối với người khuyết tật ở hai đất nước Việt Nam và Hàn Quốc".

82 giáo viên Việt Nam được bồi dưỡng kiến thức về giáo dục đặc biệt

Khóa bồi dưỡng do 13 chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục của Viện Giáo dục đặc biệt thuộc Sở Giáo dục Gyeongsangnamgiảng dạy. Khóa bồi dưỡng thu hút 82 học viên tham gia, trong đó, 40 học viên là cán bộ quản lý, giáo viên của các cơ sở giáo dục đặc biệt, giáo dục thường xuyên, tiểu học, THPT tại Hà tĩnh và 42 người là cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục thường xuyên trên cả nước.

82 giáo viên Việt Nam được bồi dưỡng kiến thức về giáo dục đặc biệt

Chuyên gia Viện Giáo dục đặc biệt thuộc Sở Giáo dục Gyeongsangnam Jo Hye Jin mong muốn khóa bồi dưỡng, tập huấn thu được nhiều kết quả và thành công tốt đẹp, đồng thời từ khóa học, hi vọng mở ra bước phát triển mới trong hợp tác về giáo dục đặc biệt giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung, giữa Hà Tĩnh và Gyeongsangnam nói riêng.

82 giáo viên Việt Nam được bồi dưỡng kiến thức về giáo dục đặc biệt

Khóa bồi dưỡng tập trung các chủ đề như: Tập huấn các vấn đề về chính sách, quản trị cơ sở giáo dục có học sinh khuyết tật, giáo dục hòa nhập; xây dựng văn hóa khuyết tật đồng cảm và chia sẻ kinh nghiệm giáo dục đặc biệt tại Hàn Quốc; bồi dưỡng, tập huấn các vấn đề liên quan tới phương pháp giảng dạy cho học sinh khuyết tật; hướng dẫn giao tiếp thiết bị bổ trợ, hỗ trợ giao tiếp; cải cách chương trình giáo dục đặc biệt; tạo và làm tài liệu giáo dục đặc biệt và thiết bị hỗ trợ giảng dạy; giáo dục hướng nghiệp cho học sinh khuyết tật. Khoá bồi dưỡng được tổ chức theo hình thức trực trực tiếp, từ ngày 8 -12/8/2022 tại Hà Tĩnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast