Hà Tĩnh dồn sức cho công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam

(Baohatinh.vn) - Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua Hà Tĩnh đang được cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành chức năng triển khai quyết liệt nhằm đảm bảo tiến độ GPMB cũng như các phần việc liên quan đến chất lượng công trình.

Video: Ông Tống Trần Hùng nói về quá trình xây dựng cầu Hưng Đức.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua Hà Tĩnh có 4 dự án thành phần, được thực hiện qua 2 giai đoạn 2017 - 2020 và 2021 - 2025.

Giai đoạn 2017 - 2020, dự án thành phần cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt dài gần 50 km với tổng mức đầu tư 11.157 tỷ đồng, trong đó, đoạn qua huyện Đức Thọ là 4,84 km. Để đảm bảo dự án được triển khai đúng thời gian, huyện Đức Thọ đã hoàn thành sớm việc bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư, phục vụ khởi công dự án từ tháng 5/2021.

Hà Tĩnh dồn sức cho công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam

Công ty TNHH Hòa Hiệp là 1 trong 4 đơn vị thi công hạng mục cầu Hưng Đức bắc qua sông Lam dài 4 km, nối huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) và huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Những ngày này, trên công trường dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt qua huyện Đức Thọ luôn nhộn nhịp tiếng máy móc, thiết bị cùng đông đảo công nhân của liên danh các nhà thầu (Công ty TNHH Hòa Hiệp, Công ty TNHH Đại Hiệp, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thái Yên) để tăng tốc thi công các hạng mục cầu vượt quốc lộ 8, cầu vượt Hưng Đức, trạm dừng nghỉ, hệ thống đường gom, đường dẫn lên cao tốc… tại các xã Yên Hồ, Quang Vĩnh và Thanh Bình Thịnh (Đức Thọ).

Hà Tĩnh dồn sức cho công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam

Các công nhân tiến hành khoan cọc nhồi xây trụ cầu vượt sông Lam.

Công ty TNHH Hòa Hiệp - một trong những đơn vị đảm nhận xây dựng cầu Hưng Đức (cầu vượt sông Lam) dài 4 km nối từ huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) và huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) huy động 40 công nhân cùng 2 máy khoan cọc nhồi, 2 máy xúc, 2 máy cẩu cùng nhiều thiết bị khác, phục vụ việc thi công phần trụ cầu. Với tinh thần làm việc khẩn trương, chất lượng, đến nay, khối lượng công việc đã hoàn thành đạt 30% kế hoạch.

Hà Tĩnh dồn sức cho công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam

Công ty TNHH Đại Hiệp huy động nhiều máy móc, thiết bị và hàng chục công nhân ngày đêm thi công hạng mục cầu vượt quốc lộ 8 đang dần được hoàn thành.

Không khí làm việc khẩn trương, hối hả cũng đang hiện diện trên công trường thi công cầu vượt quốc lộ 8 dài 300m với 2 mố, 6 trụ mà Công ty TNHH Đại Hiệp đảm nhận. Đơn vị này hiện đã hoàn thành 1 mố và 1 trụ cầu, đang tiếp tục thi công 2 trụ cầu.

Kỹ sư Hà Huy Nguyên - Phó Chỉ huy công trường thông tin: “Đơn vị đã huy động nhân lực, vật lực, phương tiện, chia thành các ca thi công xuyên suốt cả ngày lẫn đêm với mục tiêu cao nhất là đảm bảo tiến độ công trình”.

Hà Tĩnh dồn sức cho công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam

Giá trị khối lượng thi công đoạn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt qua huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) ước đạt 56,52 tỷ đồng

Theo thông tin từ Sở GTVT, tổng giá trị khối lượng mà các nhà thầu thi công đoạn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt qua huyện Đức Thọ ước đạt 56,52 tỷ đồng, trong đó, hạng mục cầu vượt quốc lộ 8 và cầu vượt Hưng Đức là 41,8 tỷ đồng, hệ thống các tuyến đường là 14,73 tỷ đồng.

Ngoài đoạn tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt, giai đoạn 2021 - 2025, Hà Tĩnh có 3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đi qua, gồm: đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng và Vũng Áng - Bùng, với tổng chiều dài hơn 102 km, tổng mức đầu tư 20.230 tỷ đồng, đi qua địa bàn các huyện Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và TX Kỳ Anh.

Phục vụ thi công dự án, Hà Tĩnh dự kiến thu hồi 900 ha đất, di dời 600 hộ dân, 950 ngôi mộ và xây dựng mới 28 khu tái định cư. Chi phí cho công tác GPMB khoảng 3.900 tỷ đồng.

Hà Tĩnh dồn sức cho công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh kiểm tra khu vực cầu vượt sông Vách Nam cao tốc Bắc - Nam đoạn qua huyện Thạch Hà.

Theo ông Nguyễn Văn Sáu - Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà, địa phương có 2 tuyến cao tốc Bắc - Nam đi qua gồm: đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi và đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng với tổng chiều dài 18,17 km, qua 7 xã Việt Tiến, Thạch Ngọc, Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Đài, Thạch Xuân, Tân Lâm Hương, Nam Điền.

Bên cạnh đó, trên địa bàn còn xây dựng thêm tuyến đường song hành cao tốc từ đường Hàm Nghi đến đường tỉnh 550 dài 3,94 km và tuyến đường Ngô Quyền kéo dài đến đường tỉnh 550 dài 4,66 km. Theo tính toán, huyện dự kiến thu hồi 151 ha đất các loại, di dời 233 hộ dân, 150 ngôi mộ và xây dựng 5 khu tái định cư cùng 1 khu nghĩa trang để di dời mộ.

Hà Tĩnh dồn sức cho công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam

Xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà tiến hành kiểm đếm diện tích đất nông nghiệp nằm trong phạm vi GPMB cao tốc Bắc - Nam.

“Từ 12,61/18,27 km mốc thực địa GPMB mà chủ đầu tư đã bàn giao, huyện đã hoàn thành công tác kiểm kê đất đai và tài sản đối với 379 hộ, trong đó, 77 hộ dân xã Nam Điền, 242 hộ dân xã Tân Lâm Hương, 60 hộ dân xã Việt Tiến. Các địa phương còn lại cũng đang tích cực kiểm đếm các loại đất, công trình nằm trong phạm vi GPMB” - ông Nguyễn Văn Sáu cho biết thêm.

Thạch Hà cũng đã được tỉnh chấp thuận vị trí quy hoạch xây dựng 5 khu tái định cư và 1 nghĩa trang di dời mộ tại các xã: Thạch Ngọc, Lưu Vĩnh Sơn, Tân Lâm Hương, Thạch Xuân, Thạch Đài và đang triển khai các bước tiếp theo.

Hà Tĩnh dồn sức cho công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam

Khu vực huyện Can Lộc lựa chọn để xây dựng khu tái định cho các hộ dân phải di dời do nằm trong phạm vi GPMB dự án cao tốc Bắc - Nam.

Dự án cao tốc Bắc - Nam qua huyện Can Lộc dài 19,43 km, đi qua 1 thị trấn và 8 xã với diện tích các loại đất phải thu hồi là 135,11 ha, 371 hộ dân phải di dời. Công tác GPMB dự án cao tốc Bắc - Nam vì thế cũng được cấp ủy, chính quyền huyện Can Lộc đặt lên hàng đầu.

“Địa phương đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền dự án trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cuộc họp, vận động người dân phối hợp trong quá trình cắm mốc, đo vẽ bản đồ, kiểm kê đất đai, tài sản gắn liền với đất và bảo vệ các mốc giới tại khu vực tuyến đi qua”, ông Đặng Trần Phong - Chủ tịch UBND huyện Can Lộc thông tin.

Đến nay, Ban Quản lý dự án (QLDA) Thăng Long đã bàn giao 100% mốc thực địa GPMB dự án cho huyện Can Lộc. Theo đó, địa phương đã kiểm đếm đất nông nghiệp của 234 hộ ở xã Kim Song Trường và thị trấn Đồng Lộc.

Hà Tĩnh dồn sức cho công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh kiểm tra quá trình kiểm đếm diện tích đất nông nghiệp nằm trong phạm vi GPMB cao tốc Bắc - Nam tại xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà.

Theo Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Lê Anh Sơn, tính đến đầu tháng 6, Ban QLDA Thăng Long và Ban QLDA 6 (Bộ GTVT) - chủ đầu tư 3 tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh đã bàn giao mốc thực địa GPMB được 94,28/102,44 km, đạt khối lượng 92,3%.

Trong số 6 địa phương có tuyến cao tốc đi qua, đến nay, các huyện: Can Lộc, Đức Thọ, Kỳ Anh và TX Kỳ Anh đã nhận bàn giao 100% mốc thực địa GPMB dự án; với 2 địa phương còn lại thì Thạch Hà tiếp nhận 12,61/18,27 km (đạt 69%), huyện Cẩm Xuyên tiếp nhận 24,53/27,03 km (90,75%).

Căn cứ trên cơ sở cọc mốc GPMB mà chủ đầu tư bàn giao, 6 huyện, thị xã của Hà Tĩnh đang đẩy nhanh công tác kiểm đếm, kiểm kê các loại đất, công trình, kiến trúc nằm trong phạm vi ảnh hưởng dự án.

Hà Tĩnh dồn sức cho công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam

Tính tới đầu tháng 6, Ban QLDA Thăng Long và Ban QLDA 6 (Bộ GTVT) – chủ đầu tư 3 tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh đã bàn giao mốc thực địa GPMB được 94,28/102,44 km, đạt khối lượng 92,3%.

“Mỗi một phần việc để chuẩn bị cho khởi công 3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua Hà Tĩnh luôn gắn với mốc thời gian hoàn thành cụ thể. Với sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ban, ngành và 6 địa phương, tin rằng, Hà Tĩnh sẽ hoàn thành mục tiêu bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 20/11/2022 và bàn giao toàn bộ diện tích còn lại trong quý II/2023 theo yêu cầu của Chính phủ, Bộ GTVT” - Phó Giám đốc Sở GTVT Lê Anh Sơn cho hay.

Chủ đề GPMB cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast