Các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó với mưa lũ

(Baohatinh.vn) - Trước dự báo về mưa lớn vẫn tiếp diễn phức tạp ở Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn yêu cầu các địa phương không được lơ là, chủ quan trong công tác ứng phó...

Các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó với mưa lũ

Sáng 9/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã đi kiểm tra tình hình mưa lũ và công tác triển khai ứng phó tại huyện Hương Khê và Hương Sơn.

Các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó với mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê - Phan Kỳ cho biết, do mưa lớn kéo dài, 9 xã gồm: Lộc Yên, Hương Lâm, Hương Liên, Hương Giang, Hương Thủy, Điền Mỹ, Hà Linh, Phúc Đồng và Gia Phố... bị ngập cục bộ. Trước tình hình mưa lũ phức tạp, huyện đã cho hơn 23.000 học sinh của 53 trường học trên địa bàn nghỉ học. Tại các điểm cầu bị nước chia cắt, địa phương cũng cắt cử người chốt chặn để không cho người dân di chuyển qua.

Các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó với mưa lũ

Tuyến đường tránh lũ từ UBND xã Hương Thủy đến đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn 4 bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Trí Quân

Các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó với mưa lũ

Đánh giá cao công tác ứng phó với mưa lớn của huyện Hương Khê, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn lưu ý, theo dự báo, tình hình mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp nên các cấp chính quyền cần chủ động, sẵn sàng phương án ứng phó, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người và tài sản.

Các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó với mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cũng đã đi kiểm tra một số công trình thủy lợi, giao thông có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ tại huyện Hương Sơn.

Các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó với mưa lũ

Đoàn công tác đã kiểm tra hồ Trại Lưu ở thôn Trung Lưu, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn. Được xây dựng từ năm 1986, hồ chứa cung cấp nước tưới cho 36ha lúa và hoa màu; nước sinh hoạt cho các hộ dân ở thôn Trung Lưu cũng như nguồn nước phòng chống cháy rừng cho 300ha nhưng hiện đã xuống cấp.

Các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó với mưa lũ

Đoàn cũng tới kiểm tra những điểm hư hỏng trên tuyến đường Tây - Lĩnh - Hồng, đoạn qua thôn 11, xã Sơn Hồng. Đây là con đường chiến lược quan trọng của huyện Hương Sơn, có tổng chiều dài hơn 17 km, nối liền 3 xã Sơn Tây, Sơn Lĩnh và Sơn Hồng đến biên giới Việt - Lào.

Các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó với mưa lũ

Cách đây 2 năm, đoạn qua thôn 11, xã Sơn Hồng bị hư hỏng nặng nên mỗi khi có mưa lớn đã chia cắt Đồn Biên phòng 565 với các hộ dân trong thôn. Người dân và chính quyền địa phương mong muốn đoạn hư hỏng sớm được sửa chữa để thuận tiện cho việc đi lại, nhất là vào mùa mưa lũ.

Các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó với mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng kiểm tra vị trí mà người dân thôn 11, xã Sơn Hồng kiến nghị xây kè trên khu vực suối để ngăn nước vào mùa mưa lũ cũng như chống hạn vào mùa khô.

Các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó với mưa lũ

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc yêu cầu UBND huyện Hương Sơn bám sát diễn biến thời tiết để thông tin tới các địa phương và người dân nắm rõ, đồng thời, lên sẵn phương án ứng phó với mưa lũ.

Các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó với mưa lũ

Huyện cũng cần có những biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình thủy lợi, giao thông nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ. Với các kiến nghị về việc sửa chữa, xây mới các công trình, cần báo cáo cụ thể, rõ ràng để trình lên UBND tỉnh xem xét, nghiên cứu.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ đêm 8/10, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa, mưa vừa, vùng núi nhiều nơi có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa 6h qua (từ 1h đến 7h ngày 9/10), các khu vực phổ biến dưới 10mm, riêng huyện Hương Khê và Vũ Quang lượng mưa phổ biến 55 - 98mm.

Dự báo đến sáng ngày mai (10/10), khu vực chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa kết hợp với rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới nên toàn tỉnh tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa vùng đồng bằng ven biển 50 - 100mm, vùng núi 100 - 200mm.

Từ chiều ngày mai 10/10 mưa có xu hướng giảm. Từ sau ngày 12/10, khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to trên địa bàn tỉnh.

Cảnh báo: Nguy cơ rất cao xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất ở trung du và vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thấp. Trong cơn dông cần đặc biệt đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Lũ lụt Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast