Khởi tố, bắt giam chủ xe khách Đức Nguyện ở Nam Định làm lây lan dịch bệnh

Trên chuyến xe Đức Nguyện chở 46 hành khách từ TP Hồ Chí Minh ra Nam Định, có 2 người xuống xe tại Hà Tĩnh bị dương tính với COVID-19.

Bị can Phạm Hồng Phong - chủ xe khách Đức Nguyện chuyên chạy tuyến Bắc - Nam (Nam Định - TP.HCM và ngược lại) bị khởi tố, bắt giam vì làm lây lan dịch bệnh COVID-19.

Khởi tố, bắt giam chủ xe khách Đức Nguyện ở Nam Định làm lây lan dịch bệnh

Bị can Phong (ở giữa) bị Công an huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định) bắt khi đang chấp hành tự cách ly tại nhà. Ảnh: CTV

Ngày 16.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định) vừa tiến hành tống đạt quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn an lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người”, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam 3 tháng đối với chủ xe khách Đức Nguyện vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Chủ xe khách Đức Nguyện chuyên tuyến Bắc - Nam, Phạm Hồng Phong (SN 1970, trú Khu 3, Thị trấn Cồn, huyện Hải Hậu) bị cơ quan công an bắt giữ khi đang là đối tượng F2 vẫn còn thời gian chấp hành tự cách ly tại gia đình.

Theo thông tin ban đầu, ngày 11.7, Công an huyện Hải Hậu nhận được thông tin có 2 hành khách đi trên chuyến xe từ TP.HCM ra Nam Định, xuống xe tại tỉnh Hà Tĩnh bị dương tính với COVID-19.

Ngay sau đó, Công an huyện Hải Hậu thần tốc, truy vết, xác minh nhà xe Đức Nguyện xuất phát từ TP.HCM chở theo 46 khách, các hành khách khác đã xuống dọc đường, còn 31 hành khách xuống xe trên địa bàn Hải Hậu, lập danh sách đưa đi cách ly.

Trong đó, 1 trường hợp là công dân ở xóm 31, xã Hải Minh (huyện Hải Hậu) sau đó có kết quả dương tính với COVID-19. Chính quyền huyện Hải Hậu ra quyết định lập tức cách ly y tế xóm có bệnh nhân dương tính trên gồm 16 hộ dân và 60 nhân khẩu.

Theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nam Định, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Hải Hậu tích cực thu thập tài liệu chứng cứ, làm rõ để xử lý nghiêm vụ việc.

Ngày 14.7, các cơ quan tố tụng huyện Hải Hậu đã họp đánh giá tài liệu, chứng cứ, thống nhất quan điểm Phạm Hồng Phong phạm tội “Vi phạm quy định về an toàn an lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người” ở nơi đông người" quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 295, Bộ luật Hình sự.

Do vậy, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam 3 tháng đối với bị can Phạm Văn Phong là chủ xe khách Đức Nguyện để phục vụ quá trình điều tra, xử lý và phòng ngừa, răn đe chung không để làm lây lan dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện.

Theo Báo Lao động

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast