Theo danh sách Hurun Global Rich List 2026 vừa công bố, lần đầu tiên trong lịch sử thế giới có hơn 4.000 tỷ phú. Đáng chú ý, Trung Quốc đã vượt Mỹ để trở lại vị trí quốc gia có nhiều tỷ phú nhất thế giới sau nhiều năm, theo Jing Daily.
90% tỷ phú tự thân lập nghiệp
Báo cáo cho biết thế giới hiện có 4.020 tỷ phú, tăng thêm 578 người (17%) so với năm 2025. Tổng tài sản của nhóm này tăng 28%. Trong suốt năm qua, trung bình mỗi ngày xuất hiện thêm hai tỷ phú mới, mức cao kỷ lục từ trước đến nay.
Trung Quốc đứng đầu với 1.110 tỷ phú, tăng 287 người so với năm trước, bù đắp hoàn toàn mức sụt giảm trong ba năm trước đó. Mỹ xếp thứ hai với 1.000 tỷ phú, tăng 130 người, còn Ấn Độ đứng thứ ba với 308 tỷ phú, tăng 24 người.
Sự chênh lệch này phần nào phản ánh sức mạnh của làn sóng khởi nghiệp tại Trung Quốc. Năm nay, nước này có 318 tỷ phú mới, trong khi Mỹ có 148 người. Đáng chú ý, 90% tỷ phú Trung Quốc là người tự thân lập nghiệp, cao hơn nhiều so với 72% ở Mỹ và 56% ở Ấn Độ.
Trong cơ cấu ngành nghề, sản xuất công nghiệp là lĩnh vực tạo ra nhiều tỷ phú nhất tại Trung Quốc với 187 người, tiếp theo là hàng tiêu dùng (112 người) và y tế (98 người).
“Trung Quốc đã vượt Mỹ để giành lại danh hiệu trung tâm tỷ phú của thế giới. Khoảng 75% tỷ phú Trung Quốc hiện nay chưa từng xuất hiện trong danh sách cách đây 10 năm, cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ trong phân bố tài sản”, ông Rupert Hoogewerf, Chủ tịch kiêm trưởng nhóm nghiên cứu của Hurun, cho biết.
Dẫn đầu danh sách tỷ phú xứ tỷ dân là Trương Nhất Minh, nhà sáng lập ByteDance, với 79 tỷ USD, tăng 19 tỷ USD so với năm ngoái. Xếp thứ hai là Mã Hóa Đằng (Pony Ma) với 66 tỷ USD. Đứng thứ ba là Trần Thiên Thạch, nhà sáng lập 41 tuổi của Cambricon, khi tài sản tăng gấp đôi lên 25 tỷ USD trong năm qua.
New York vẫn dẫn đầu về số lượng tỷ phú
Xét theo từng thành phố, New York (Mỹ) vẫn là nơi tập trung nhiều tỷ phú nhất thế giới với 146 người, tăng 17 người so với năm trước. Theo sau là thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) với 132 tỷ phú. Thượng Hải và Bắc Kinh lần lượt xếp sau với 120 và 107 người.
Trong bảng xếp hạng cá nhân, Elon Musk đã giành lại vị trí người giàu nhất thế giới lần thứ năm trong 6 năm qua. Tài sản của ông tăng 89%, lên 792 tỷ USD, trở thành người đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 700 tỷ USD nhờ đà tăng trưởng mạnh của Tesla và SpaceX.
Xếp sau là Jeff Bezos với 300 tỷ USD. Larry Page, thành viên hội đồng quản trị và cổ đông lớn của tập đoàn Alphabet, lần đầu vào top 3 với 271 tỷ USD, sau khi tài sản tăng 65%.
Trong lĩnh vực hàng xa xỉ, Bernard Arnault, lãnh đạo đế chế LVMH, là người duy nhất không phải người Mỹ trong top 10, xếp thứ 7 với 178 tỷ USD, tăng 13%. Ông gần đây đã mua thêm cổ phần của tập đoàn nhằm thể hiện niềm tin vào triển vọng ngành hàng xa xỉ, sau khi nhu cầu mua sắm hàng xa xỉ tại Trung Quốc suy yếu trong thời gian gần đây.
Báo cáo cũng cho thấy trí tuệ nhân tạo là lĩnh vực tạo ra nhiều tỷ phú mới nhất toàn cầu, với 114 người gia nhập danh sách. Trong đó, 46 người lần đầu trở thành tỷ phú, và 7 nhà đồng sáng lập của công ty start up AI Anthropic tại Thung lũng Silicon đều đạt khối tài sản khoảng 3,7 tỷ USD mỗi người.