Bắt đầu nhận dạng nạn nhân máy bay MH17

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 20/7, một máy bay của Bộ Quốc phòng Hà Lan đã tới thành phố Kharkov (Ukraine) mang theo nhân sự và thiết bị để tiến hành nhận dạng các nạn nhân thiệt mạng trong vụ máy bay của Hàng không Malaysia số hiệu MH-17 rơi ở vùng Donesk (miền Đông Ukraine) cách đây vài ngày.

Kharkov là nơi đặt trung tâm điều phối hoạt động khắc phục hậu quả vụ rơi máy bay và Hà Lan có 193 công dân thiệt mạng trong tổng số 298 nạn nhân.

Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan Frans Timmermans cũng đã tới thành phố New York (Mỹ) để chất vấn Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vụ việc này. Hà Lan muốn xây dựng trung tâm điều phối quốc tế nhằm tiến hành một cách nhanh nhất việc bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình họ, đồng thời tiến hành điều tra ngay lập tức nguyên nhân khiến máy bay rơi.

Tại cuộc họp báo cùng ngày, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết đã cùng Ngoại trưởng Timmermans tiếp xúc nhiều bên tham gia hồi hương thi thể nạn nhân như Đức, Anh, Nga. Các quan chức này nhất trí giao cho Hà Lan nhiệm vụ điều phối các hoạt động quốc tế về nhận dạng nạn nhân.

Lực lượng cứu hộ vận chuyển các thi thể ra khỏi hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Itar-tass
Lực lượng cứu hộ vận chuyển các thi thể ra khỏi hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Itar-tass

Thủ tướng Bỉ, quốc gia có 6 công dân thiệt mạng, ông Elio Di Ruppo, kêu gọi lực lượng đòi liên bang hóa ở Ukraine đang kiểm soát khu vực máy bay rơi cho các chuyên gia và điều tra viên quốc tế tiếp cận ngay lập tức, không điều kiện và đảm bảo an toàn hiện trường. Ông Ruppo cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng yêu cầu một cuộc điều tra độc lập, lên án mạnh mẽ tội ác dã man nói trên và chia buồn với các gia đình nạn nhân.

Cùng ngày, ông Michael Bochurkiv thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cho biết 14 quan sát viên thuộc tổ chức này đang làm việc ở thành phố Torez gần hiện trường máy bay rơi và đã đưa vào đây 4 toa tàu hỏa lạnh để vận chuyển thi thể nạn nhân về nơi giám định. Tuy nhiên, các quan sát viên hạn chế di chuyển trong ngày đầu tiên vì lý do an ninh.

Trong khi đó, giới chức Ukraine đang đàm phán với lực lượng đòi liên bang hóa ở vùng Donetsk để đoàn tàu chở thi thể nạn nhân có thể di chuyển từ đây đến khu vực do Kiev kiểm soát. Phó Thủ tướng Ukrainian Vladimir Groisman cho biết Kiev không thể đảm bảo an ninh cho các chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại khu vực do lực lượng đòi liên bang hóa kiểm soát nhưng sẵn sàng hỗ trợ các chuyên gia tiếp cận hiện trường bằng cách dùng máy bay chở họ đến địa điểm gần hiện trường nhất. Quan chức này cho biết đã tìm thấy 223 thi thể nạn nhân. Phái bộ OSCE đến hiện trường từ ngày 18/7 vừa qua và 132 chuyên gia Malaysia cũng đã đến Kiev.

Australia cử điều phối viên tìm kiếm máy bay MH370 đến Ukraine

Ngày 21/7, cựu Đại tướng Không quân Australia Angus Houston, người đứng đầu cuộc tìm kiếm quốc tế máy bay mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines, đã đến thủ đô Kiev (Ukraine) để lãnh đạo nhóm điều tra gồm 45 thành viên của Australia - nhóm sẽ thanh sát khu vực máy bay mang số hiệu MH17 bị rơi.

Phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, Thủ tướng Australia Tony Abbott cho biết ông Houston đã được cử tới Kiev nhằm đảm bảo "công lý được thực thi".

Có 37 người Australia trên chiếc máy bay MH17 bị rơi tại Ukraine, gây ra thảm họa hàng không tồi tệ nhất của nước này trong hơn 50 năm qua.

Theo baotintuc.vn

Đọc thêm

Ông Trump bất ngờ nhận tin vui

Ông Trump bất ngờ nhận tin vui

Luật sư Steve Sadow của ông Trump ca ngợi quyết định hủy bỏ 2 cáo buộc lần này của Thẩm phán hạt Fulton của bang Georgia Scott McAfee là một chiến thắng.
Pháp sẽ có chính phủ mới trong tuần tới

Pháp sẽ có chính phủ mới trong tuần tới

Tân Thủ tướng Pháp Michel Barnier cho biết, trong tuần tới, nước này sẽ có chính phủ mới. Hiện ông đang khảo sát các ứng cử viên để điều hành các bộ và cần nhận được sự ủng hộ của Quốc hội treo tại nước này.
Ông Donald Trump khiến đồng minh thất vọng

Ông Donald Trump khiến đồng minh thất vọng

(NLĐO) - Một số quan chức, nhà tài trợ và cố vấn Đảng Cộng hòa cho biết ông Donald Trump đã làm hỏng cuộc tranh luận với Phó Tổng thống Kamala Harris dù ông Trump tự khen ngợi màn thể hiện của chính mình.
Đồng yên Nhật tăng cao nhất kể từ đầu năm

Đồng yên Nhật tăng cao nhất kể từ đầu năm

Đồng yên Nhật đạt mức cao nhất kể từ đầu năm so với đồng USD, giữa lúc ứng cử viên tổng thống Mỹ Kamala Harris và Donald Trump bắt đầu cuộc tranh luận đầu tiên trước cuộc bỏ phiếu vào tháng 11.
Bầu cử Mỹ 2024: Hai ứng cử viên bước vào màn tranh luận trực tiếp đầu tiên

Bầu cử Mỹ 2024: Hai ứng cử viên bước vào màn tranh luận trực tiếp đầu tiên

Sáng 11/9 (giờ Việt Nam, tối 10/9 theo giờ Mỹ), Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã tiến hành cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên tại Trung tâm Hiến pháp Quốc gia (NCC) ở Philadelphia, Pennsylvania. Giới quan sát nhận định trong “màn so găng đầu tiên” này, ứng cử viên nào chiếm thế áp đảo sẽ có thể tạo đà tâm lý thuận lợi cũng như giành ưu thế đáng kể trong cuộc đua vào Nhà Trắng vào tháng 11 tới.