Bộ trưởng Đức từ chối bắt tay thủ tướng vì lo Covid-19

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Horst Seehofer đã chần chừ khi Thủ tướng Angela Merkel chủ động đưa tay ra bắt, trong bối cảnh lo ngại gia tăng khi Đức ghi nhận các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Bộ trưởng Seehofer từ chối bắt tay Thủ tướng Merkel (nguồn: RT):

Trong đoạn video được kênh RT (Nga) đăng tải, Thủ tướng Merkel đã lại gần Bộ trưởng Seehofer đang ngồi trên bàn họp. Nữ Thủ tướng liền giơ tay muốn bắt Bộ trưởng Seehofer. Nhưng ông Seehofer lại thể hiện thái độ không mấy mặn mà, khiến mọi người ở phòng họp đã phá lên cười.

Thủ tướng Merkel nhận ra quan điểm của Bộ trưởng Seehofer và sau đó còn nói với ông rằng đây là điều đúng đắn.

Ngày 1/3, Bộ trưởng Seehofer tuyên bố với truyền thông rằng ông đã dừng bắt tay người khác để tránh lây lan virus SARS-CoV-2. Thủ tướng Merkel sau đó cũng áp dụng chính sách tương tự không bắt tay.

Bộ trưởng Đức từ chối bắt tay thủ tướng vì lo Covid-19

Thủ tướng Angela Merkel và Bộ trưởng Seehofer . Ảnh: Reuters

Tính đến ngày 2/3, số ca nhiễm COVID-19 tại Đức đã tăng lên 150 trường hợp. Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa dịch bệnh của Đức – Viện Robert Koch cho biết có tới 9 tronng tổng số 16 bang của Đức có người nhiễm COVID-19.

Theo Hà Linh/Báo Tin tức

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast