Cuộc sống bên trong ổ dịch Covid-19 lớn nhất Singapore

(Baohatinh.vn) - Với hơn 1.900 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, ký túc xá dành cho công nhân nước ngoài S11 Punggol được xem là cụm dịch Covid-19 lớn nhất ở Singapore.

Cuộc sống bên trong ổ dịch Covid-19 lớn nhất Singapore

Trưa nay (21/4), Bộ Y tế Singapore xác nhận 1.111 trường hợp nhiễm Covid-19 trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 9.125 ca. Trong số hơn 1.100 ca nhiễm mới, chỉ có 20 người là công dân Singapore và thường trú nhân. Số còn lại là công nhân nước ngoài sống trong các ký túc xá. Bộ Y tế Singapore vẫn đang nghiên cứu chi tiết về các trường hợp và sẽ cung cấp thêm thông tin vào tối nay. Trong ảnh: Ký túc xá cho công nhân nước ngoài S11 Punggol ở số 2 Seletar North Link, Singapore nhìn từ xa.

Cuộc sống bên trong ổ dịch Covid-19 lớn nhất Singapore

Theo thống kê, hơn 1% trong số hơn 300.000 lao động nước ngoài sống trong các ký túc xá ở Singapore đã xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó, cụm dịch Covid-19 lớn nhất ở Singapore vẫn là ký túc xá S11 Punggol, với hơn 1.900 ca mắc. Nhà chức trách Singapore đã quyết định phong tỏa ký túc xá S11 Punggol trong bối cảnh các ca lây nhiễm từ ổ dịch này không ngừng gia tăng.

Cuộc sống bên trong ổ dịch Covid-19 lớn nhất Singapore

Ký túc xá S11 Punggol là nơi sinh sống của một lượng lớn lao động nhập cư, đặc biệt là những công nhân, chủ yếu đến từ Nam Á. Tại đây, các công nhân sống chen chúc từ 12 - 20 người trong một căn phòng chật chội. Trong ảnh: Các lao động nhập cư nhìn ra ngoài từ ban công ký túc xá S11 Punggol khi nơi này biến thành cơ sở cách ly Covid-19.

Cuộc sống bên trong ổ dịch Covid-19 lớn nhất Singapore

Xe cấp cứu rời khu ký túc xá S11 Punggol ngày 6/4. Người lao động nước ngoài với mức lương thấp chiếm 1/6 trong tổng số 5,7 triệu dân số của Singapore. Theo kênh truyền hình Channel NewsAsia, tính đến nay, có tổng cộng 19 khu ký túc xá của người lao động nhập cư tại “đảo quốc sư tử” đã trở thành cơ sở cách ly.

Cuộc sống bên trong ổ dịch Covid-19 lớn nhất Singapore

Công nhân nhập cư ngồi trên bãi cỏ bên trong ký túc xá S11 Punggol sau khi nơi này bị phong tỏa. Theo truyền thông địa phương, ký túc xá S11 Punggol gồm nhiều tòa nhà 4 tầng, được xây dựng trên một diện tích khoảng 5,8ha – tương đương diện tích của 8 sân bóng đá – và có thể chứa tới 14.000 công nhân.

Cuộc sống bên trong ổ dịch Covid-19 lớn nhất Singapore

Công nhân xếp hàng để nhận thực phẩm bên trong ký túc xá S11 Punggol hôm 6/4.

Cuộc sống bên trong ổ dịch Covid-19 lớn nhất Singapore

Những công nhân đang sống ở khu ký túc xá S11 Punggol được yêu cầu phải ở trong phòng 14 ngày theo lệnh cách ly. Chính quyền cung cấp 3 bữa ăn một ngày cho họ.

Cuộc sống bên trong ổ dịch Covid-19 lớn nhất Singapore

Một công nhân trò chuyện trực tuyến với vợ trong khi cách ly tại khu ký túc xá S11 Punggol. Theo Bộ trưởng Phát triển quốc gia Singapore Lawrence Wong, mục đích của việc giữ công nhân ở lại các khu ký túc xá để giảm thiểu nguy cơ nhiễm bệnh cho cộng đồng. Các khu ký túc xá khác cũng hạn chế tiếp xúc giữa các công nhân sống ở đây, chỉ cho những người ở cùng tầng tiếp xúc với nhau. Những người cảm thấy không khỏe, ngay cả khi không nhiễm bệnh sẽ được chuyển đến khu cách ly riêng để hạn chế lây nhiễm cho những người khác.

Cuộc sống bên trong ổ dịch Covid-19 lớn nhất Singapore

Công nhân phơi quần áo bên trong ký túc xá. Phần lớn các công nhân sinh sống tại S11 Punggol là lao động nhập cư từ Bangladesh, Ấn Độ và Trung Quốc

Cuộc sống bên trong ổ dịch Covid-19 lớn nhất Singapore

Một công nhân nhập cư nằm trên bãi cỏ phía sau hàng rào ký túc xá S11 Punggol.

Cuộc sống bên trong ổ dịch Covid-19 lớn nhất Singapore

Singapore hiện đang là quốc gia có số người nhiễm Covid-19 cao nhất Đông Nam Á, trên Indonesia (6.760 ca) và Philippines (6.459 ca).

Cuộc sống bên trong ổ dịch Covid-19 lớn nhất Singapore

(Ảnh: Reuters)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast