Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gate: Vấn đề Crimea đã an bài

Chính quyền Obama đang nỗ lực tìm cách buộc Moskva "rút quân" khỏi bán đảo Crimea. Thế nhưng, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates thì cho rằng: Đã quá muộn để ngăn vùng đất tự trị này sáp nhập vào nước Nga.


Trong buổi trả lời trên kênh Truyền hình Fox News hôm 9/3, trước câu hỏi của phóng viên “Ông có nghĩ là Crimea đã an bài?”, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đáp, “tôi nghĩ vậy”.

Trong khi đó, Nhà Trắng vẫn tiếp tục khẳng định Washington và các đối tác quốc tế sẽ tìm ra cách thức thuyết phục Tổng thống Vladimir Putin "rút quân" khỏi Crimea. Cùng ngày, trả lời trên kênh truyền hình NBC, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Tony Blinken cho biết: Nếu có một cuộc trưng cầu dân ý và kết quả bỏ phiếu đưa đến việc Crimea tách khỏi Ukraine, sáp nhập vào Nga, Mỹ và hầu hết thế giới sẽ “không công nhận điều này”. Ông Blineken cũng cảnh báo, nếu điều đó xảy ra, Nga "sẽ phải trả giá trước các bước cô lập".

Về phần mình, ông Gates tỏ vẻ nghi ngờ về những biện pháp áp đặt của Mỹ và châu Âu nhằm vào Moskva khi nói rằng: “Cần phải nhìn vào các lựa chọn trong thực tế. Chúng ta không thực sự có bất kì giải pháp quân sự trực tiếp nào. Một số biện pháp trừng phạt đang được thảo luận và các hành động đã được triển khai, cho dù đó là hạn chế cấp thị thực, hạn chế đi lại hoặc đóng băng tài sản đối với một số cá nhân, nói thực là tôi không tin rằng điều này sẽ tạo ra bất kỳ sự đe dọa nào đối với ông Putin”.

Theo Baotintuc

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast