Đám rước lễ tang tướng Soleimani lớn nhất ở Iran kể từ năm 1989

(Baohatinh.vn) - Hãng tin Reuters cho hay, hàng chục nghìn người dân Iran đã đổ ra đường ở thủ đô Tehran hôm nay (6/1) để dự lễ tang của Tướng Soleimani, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) – người đã thiệt mạng trong cuộc không kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Mỹ rạng sáng 3/1 tại Iraq.

Đám rước lễ tang tướng Soleimani lớn nhất ở Iran kể từ năm 1989

Thiếu tướng Qassem Soleimani, 62 tuổi, là người đóng vai trò trọng yếu trong việc mở rộng ảnh hưởng quân sự của Iran tại Trung Đông, với tư cách là người điều hành các hoạt động bí mật bên ngoài Iran. Ông được coi là người quyền lực thứ hai ở Iran sau lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Tướng Soleimani bị sát hại hôm 3/1 trong trận không kích của Mỹ nhằm vào sân bay quốc tế ở thủ đô Baghdad của Iraq.

Đám rước lễ tang tướng Soleimani lớn nhất ở Iran kể từ năm 1989

Hàng chục nghìn người dân tại thủ đô Tehran hôm nay mặc đồ màu đen đứng chật các con phố dự tang lễ của Tướng Soleimani.

Đám rước lễ tang tướng Soleimani lớn nhất ở Iran kể từ năm 1989

Xe chở thi hài Tướng Soleimani di chuyển chậm giữa đám đông.

Đám rước lễ tang tướng Soleimani lớn nhất ở Iran kể từ năm 1989

Người dân Iran mặc đồ đen, cầm theo di ảnh Tướng Solemani tuần hành tưởng nhớ ông ở thủ đô Tehran sáng 6/1.

Đám rước lễ tang tướng Soleimani lớn nhất ở Iran kể từ năm 1989

Các báo cáo cho biết đây là những đám rước lớn nhất ở Iran kể từ tang lễ năm 1989 của người sáng lập Cộng hòa Hồi giáo Ayatollah Ruhollah Khomeini.

Đám rước lễ tang tướng Soleimani lớn nhất ở Iran kể từ năm 1989

Lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Ayatollah Khamenei chủ trì tang lễ và đọc lời cầu nguyện trước thi hài thiếu tướng Soleimani cùng một số quan chức Iran thiệt mạng trong vụ không kích.

Đám rước lễ tang tướng Soleimani lớn nhất ở Iran kể từ năm 1989

Ông Ayatollah Khamenei (trước) chủ trì tang lễ tướng Soleimani ở Đại học Tehran hôm nay. Lãnh đạo Iran đe dọa sẽ “đáp trả tàn khốc” nhằm vào các mục tiêu Mỹ tại Trung Đông trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ tấn công “rất nhanh và dữ dội” nếu Iran có hành động trả thù cho cái chết của Tướng Soleimani.

Đám rước lễ tang tướng Soleimani lớn nhất ở Iran kể từ năm 1989
(Ảnh: Reuters)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast