Đánh bom xe giết hại 23 người CH Chad, 100 người thương vong

Hôm 15/6, ít nhất 23 người đã thiệt mạng trong 2 vụ đánh bom xe tải riêng rẽ nhắm vào các trụ sở cảnh sát và các học viện ở thủ đô N'Djamena của quốc gia Trung Phi này.

CH Chad cũng đang sát cánh cùng các nước để tìm cách tiêu diệt nhóm khủng bốBoko Haram. Bộ trưởng Thông tin của Chad Hassan Sylla Bakari cho biết, bốn kẻ khủng bố đã đánh bom cảm tử trong hai cuộc tấn công trên. Ông nói thêm rằng, bên cạnh con số chết chóc như đã nêu thì còn có hơn 100 người khác bị thương.

Hiện trường vụ đánh bom.(Ảnh Press TV)

Hiện trường vụ đánh bom.(Ảnh Press TV)

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Abderahim Hamid đã nói rằng, các lực lượng an ninh đã phong tỏa hiện trường. Ông cho biết, vẫn còn quá sớm để đưa ra những con số thiệt hại sau vụ khủng bố. Chính phủ cũng đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp sau hàng loạt vụ đánh bom.

Chad cùng với Niger, Cameroon, Nigeria và một số nước khác đã thành lập liên minh chống khủng bố kể từ tháng 3 năm nay.

Hàng ngàn binh sĩ từ Niger và Chad đã đóng quân ở Bosso và Diffa.

Theo CAND

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast