Hồng Kông bất ngờ hủy đối thoại với người biểu tình

Chỉ một ngày trước thời điểm dự kiến đối thoại với phe biểu tình, chính quyền Hồng Kông đã bất ngờ tuyên bố hủy đối thoại với lý do các sinh viên không đáp ứng được những điều kiện cơ bản để có một cuộc đối thoại có tính xây dựng.

Sinh viên Hong Kong cảm thấy thất vọng sau tuyên bố của chính quyền (Ảnh Reuters)
Sinh viên Hong Kong cảm thấy thất vọng sau tuyên bố của chính quyền (Ảnh Reuters)

Thông tin được bà Carrie Lam Tổng Vụ trưởng Hành chính khẳng định với báo giới. Theo đó, lí do được đại diện chính quyền Hồng Kông đưa ra đó là các sinh viên không đáp ứng được điều kiện cơ bản để tiến hành đối thoại.

“Cuộc đối thoại dựa trên 2 điều kiện cơ bản: Trước hết đàm phán phải nằm trong khuôn khổ quyết định được đưa ra bởi Thường vụ quốc hội Trung Quốc. Hai là đàm phán phải không có liên quan tới phong trào Chiếm đóng trung tâm. Đáng tiếc là những người biểu tình đã từ chối đề xuất hợp lý đó và quay trở lại với quan điểm cũ của họ”, bà Carrie Lam nói.

“Giờ họ cương quyết muốn công chúng đề cử ứng viên và bãi bỏ quyết định được thường vụ quốc hội đưa ra. Họ cũng gắn cuộc đối thoại với phong trào Chiếm đóng trung tâm, và thậm chí nói rằng phong trào sẽ tiếp diễn cho tới khi các cuộc đàm phán đem lại kết quả họ muốn.

Như vậy là hy sinh những điều tốt đẹp cho công chúng vì những yêu sách chính trị của họ, và nó đi ngược lại lợi ích của công chúng và đạo đức chính trị”.

Quyết định trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Liên đoàn sinh viên Hồng Kông tuyên bố tiếp tục phong trào bất hợp tác, trong đó họ kêu gọi thêm người dân hưởng ứng các cuộc biểu tình Chiếm đóng trung tâm nếu đối thoại với chính quyền không thể đem lại những thay đổi lớn đối với quá trình cải cách chính trị.

Bà Lam cho rằng những phát biểu trên là đi ngược lại các quy tắc của các cuộc đối thoại đã được lên kế hoạch, và tuyên bố cho dù “các cuộc chiếm đóng phi pháp” có kết thúc hay không thì nó cũng không được sử dụng làm công cụ mặc cả trong đối thoại.

Phản ứng trước quyết định trên của chính quyền, chủ tịch Hội sinh viên đại học Trung Quốc Tommy Cheung Sau-yin nói: “Việc chính quyền quyết định hủy đối thoại khiến mọi người hoài nghi về sự chân thành của các quan chức.

Tôi cho rằng vấn đề then chốt không phải liệu có một loạt những phong trào bất hợp tác hay không…người dân gia nhập phong trào đó nếu họ ủng hộ nó. Nhưng ngày càng nhiều người đang theo dõi xem liệu có tiến bộ nào đạt được trong các cuộc đối thoại hay không. Nếu không có tiến bộ nào, người dân sẽ thất vọng và lại tham gia các phong trào biểu tình”.

Theo Dân trí

Đọc thêm

Ấn Độ tấn công tên lửa vào Pakistan

Ấn Độ tấn công tên lửa vào Pakistan

Ấn Độ phóng tên lửa vào 9 mục tiêu trên lãnh thổ Pakistan và vùng Pakistan kiểm soát ở Kashmir, trong khi Islamabad tuyên bố bắn rơi 5 máy bay quân sự của đối thủ ở biên giới.
Đức có tân thủ tướng

Đức có tân thủ tướng

Ông Friedrich Merz đã giành đủ sự ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu tại quốc hội để trở thành Thủ tướng Đức.
Ông Trump thay Cố vấn An ninh Quốc gia

Ông Trump thay Cố vấn An ninh Quốc gia

Tổng thống Trump bổ nhiệm Ngoại trưởng Rubio làm Cố vấn An ninh Quốc gia, sau khi đề cử ông Mike Waltz làm Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc.
Bên trong bảo tàng xe hơi của Tổng thống Nga

Bên trong bảo tàng xe hơi của Tổng thống Nga

Khám phá hành trình lịch sử của những chiếc xe quyền lực nhất nước Nga tại Bảo tàng Garage Đặc biệt Moskva – nơi lưu giữ từ ô tô hoàng gia cổ điển đến siêu limousine Aurus hiện đại của Tổng thống Putin.
Gaza bên bờ vực thảm họa

Gaza bên bờ vực thảm họa

Giá thực phẩm tăng vọt, nguồn cung nhiều mặt hàng thiết yếu cạn kiệt, cùng tình trạng phong tỏa viện trợ đang đẩy Gaza đến bờ vực thảm họa nhân đạo tàn khốc.